| Hotline: 0983.970.780

Bình chọn 5 giống mía triển vọng

Thứ Năm 21/11/2013 , 10:20 (GMT+7)

Khi các nhà máy đường công suất lớn ở ĐBSCL đưa vào hoạt động, Sở NN-PTNT Sóc Trăng đã đưa về trồng thử nghiệm và nhân rộng các giống mía mới như Quế đường 11, ROC 1, ROC 10…

Khi các nhà máy đường công suất lớn ở ĐBSCL đưa vào hoạt động, Sở NN-PTNT Sóc Trăng đã đưa về trồng thử nghiệm và nhân rộng các giống mía mới như Quế đường 11, ROC 1, ROC 10…

Vào cuối tháng 10/2013, hơn 120 nông dân trồng mía ở các huyện Mỹ Tú, Thạnh Trị, Cù Lao Dung cùng các cán bộ nông nghiệp Sở NN-PTNT Sóc Trăng, Viện Nghiên cứu Mía đường và đại diện Cty CP Mía đường Cần Thơ, Cty CP Mía đường Sóc Trăng tham gia hội thảo đánh giá các giống mía tại Trại giống cây trồng Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng).

Hội thảo cho biết, trong số 3 bộ giống gồm 22 giống, 1 bộ khảo nghiệm vụ tơ với 7 giống, 1 bộ khảo nghiệm gốc gồm 6 giống và 1 bộ trình diễn 9 giống được tiến hành trồng thực nghiệm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Kết quả bình chọn có 5 giống mía triển vọng: K95-84, K88-92, K93-236, Ku88-24, KPS 01-25.

Kỹ sư Nguyễn Thị Bạch Mai, Trưởng bộ môn Nghiên cứu giống, Viện NC Mía đường trao đổi với nông dân trồng mía về đặc tính và kỹ thuật canh tác một số giống mía mới cho năng suất và chữ đường cao nhằm tăng năng suất mía và chất lượng đường trong tương lai. Theo chương trình SX thử những giống mía mới của tỉnh Sóc Trăng, sắp tới các giống mía triển vọng sẽ được chuyển giao đến nông dân.

Giống KU88-24 có nguồn gốc từ Thái Lan. Dáng bụi xòe, lóng gốc sít, ít rễ phụ, dáng ngọn xoè xiên. Thân cây to, lóng hình trụ, màu xanh ẩn vàng, không có vết nứt sinh trưởng. Mầm to, hình ngũ giác, đỉnh mầm có chùm lông, có cánh mầm hẹp đóng ở đỉnh mầm.

KPS 01-25 có nguồn gốc từ Thái Lan. Dáng bụi hơi xoè, lóng gốc sít, ít rễ phụ, dáng ngọn chụm xiên. Thân trung bình - to, không đều cây, lóng hình ống chỉ, màu xanh ẩn vàng, sáp phủ nhiều, không có vết nứt sinh trưởng.

Giống K88-92 có nguồn gốc Thái Lan. Dáng bụi xòe, thân to thẳng, đều cây, lóng hình trụ. Bẹ lá ít lông màu phớt tím, không tự bong lá. Dễ bóc lá. Mọc mầm mạnh, đẻ nhánh khỏe, tốc độ vươn nhanh. Mật độ cây hữu hiệu cao.

Giống K95-84 có nguồn gốc Thái Lan. Dáng bụi hơi xòe, dáng ngọn xòe cong. Thân cây to, đều cây, lóng hình trụ, nối thẳng, màu xanh ẩn vàng, có nhiều sáp phủ. Bẹ lá màu xanh ẩn tím, có sáp phủ, có rất ít lông, không tự bong lá. Mọc mầm tốt, đẻ nhánh nhiều.

Giống K93-236 (Uthong-1 x Ehaew) có nguồn gốc từ Thái Lan. Dáng bụi gọn, lóng gốc sít trung bình, không có rễ phụ, dáng gọn, xòe, cong. Thân trung bình, đều cây, lóng hình trụ, nối thẳng, màu xanh ẩn vàng, không có vết nứt sinh trưởng.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm