| Hotline: 0983.970.780

Bình Điền với Festival cà phê lần thứ 6

Thứ Sáu 03/03/2017 , 07:05 (GMT+7)

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và liên hoan "Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017” gọi tắt là Festival Cà phê sẽ diễn ra vào ngày 11/3/2017.

Nhà nông đua tài

Hội thi “Nhà nông đua tài” do Công ty CP Phân bón Bình Điền phối hợp với Sở NN-PTNT tỉnh Đăk Lăk tổ chức trong khuôn khổ lễ hội. Với chủ đề “Nông dân sản xuất cà phê bảo đảm chất lượng và thân thiện môi trường”, hội thi là một trong những hoạt động chính của lễ hội. Ban tổ chức mong muốn qua sân chơi này góp phần tạo ra không khí thi đua lao động sản xuất cho nhà nông, tạo ra những sản phẩm cà phê thơm ngon nức tiếng, không chỉ với người tiêu dùng trong nước, mà với cả thế giới.

09-06-51_img_6598
Hội thi "Nhà nông đua tài" trong khuôn khổ Festival Cà phê 2015
 

Hội thi tạo điều kiện cho nông dân khu vực Tây Nguyên có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuât cà phê bền vững, ứng phó với điều kiện biến đổi khí hậu, đạt được hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường; xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp, văn minh; góp phần vào sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Người dự thi phải là nông dân đang sinh sống và sản xuất cà phê trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Mỗi tỉnh lập một đội gồm 10 người, trong đó ít nhất phải có 3 người là người dân tộc thiểu số.

Nội dung thi là những kiến thức, kỹ năng trong sản xuất cà phê và những vấn đề liên quan, từ sản xuất, chế biến đến thị trường tiêu thụ. Gồm các phần thi: Tài năng nông dân; Ai nhanh hơn ai; Trí nhớ nông dân; Ai giỏi hơn ai và Nông dân liên kết. Ban tổ chức, ban giám khảo là các cán bộ khoa học đang công tác tại Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên; các nhà khoa học; các cán bộ quản lý ngành nông nghiệp...

So với lần tổ chức thi trước tại lễ hội, lần này ban tổ chức không ra đề thi trước cho nông dân ôn tập; mà chỉ nêu các chủ đề trọng tâm, các đội phải dựa trên chủ đề đó để học tập, ôn luyện, nâng cao kiến thức.

Các giải thưởng: Giải nhất 20 triệu đồng, giải nhì 15 triệu, giải ba 10 triệu, cùng nhiều giải phụ. Toàn bộ thành viên đội đạt giải nhất (vô địch) sẽ được thưởng một chuyến tham quan, học tập về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thời gian 6 ngày, 5 đêm tại Thái Lan do Bình Điền tài trợ.
 

Festival cà phê có từ khi nào?

Lễ hội đầu tiên được tổ chức vào tháng 3/2005 là dịp lễ kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Buôn Mê Thuột. Đây là sáng kiến của lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đăk Lăk đề ra để tạo điều kiện cho nông dân trồng cà phê có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, chế biến, bảo quản cà phê trong.

Từ kết quả thu được trong lễ hội đầu tiên, lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk quyết định tổ chức festival cà phê hai năm 1 lần. Thoạt đầu chỉ mới tổ chức trong phạm vi của tỉnh, về sau mở rộng ra khắp các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và đã được đông đảo cán bộ và nông dân các tỉnh hưởng ứng.

Festival cà phê lần thứ 6 lần này, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã từng nhiều năm gắn bó với bà con nông dân ở Tây Nguyên, đã bố trí đội ngũ cán bộ khoa học và cán bộ tiếp thị có nhiều năng lực, luôn sát cánh, trao đổi, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất, sử dụng phân bón với bà con trồng cà phê. Và lần này, Bình Điền cũng vừa là thành viên trong ban tổ chức của lễ hội, vừa tiếp tục đảm nhiệm tài trợ phần kinh phí chi tiêu cho BTC diễn ra trong suốt lễ hội.

Được biết, lễ hội sẽ gồm nhiều hoạt động như: Hội chợ triển lãm trưng bày nhiều gian hàng về nông, lâm thổ sản, các giống cây, các thiết bị sản xuất, chăm sóc, chế biến cà phê. Gian hàng của Công ty CP Phân bón Bình Điền trưng bày các mẫu phân bón chuyên dùng cho cà phê, các chủng loại phân mới cải tiến để cải tạo đất cà phê tái canh hay các nương cà phê đã biểu hiện suy kiệt dinh dưỡng… Bên cạnh đó còn tổ chức hội nghị xúc tiến thương mai đầu tư vào Tây Nguyên, Hội thi Nhà nông đua tài; Đêm hội vào mùa…

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm