| Hotline: 0983.970.780

Bình Định đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm từ đầu năm

Thứ Ba 31/01/2023 , 16:51 (GMT+7)

Lãnh đạo Bình Định yêu cầu chủ đầu tư rà soát các dự án giao thông trọng điểm, nếu nhà thầu không đảm bảo hoặc thi công không chất lượng thì chấm dứt hợp đồng…

Sau Tết Quý Mão 2023, các đơn vị thi công dự án giao thông trọng điểm ở tỉnh Bình Định tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình. Không khí ra quân đầu năm mới tại các công trường rất sôi nổi. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu năm, đảm bảo chất lượng công trình.

Theo đó, dự án đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại có tổng chiều dài khoảng 9,4km. Dự án này có tổng nguồn vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đang giai đoạn san nền, đắp đất công trình, chủ đầu tư và nhà đầu phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ thông tuyến.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định kiểm tra tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Đ.T.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định kiểm tra tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Đ.T.

Sau Tết Quý Mão 2023, các nhà thầu thi công tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại huy động thêm máy móc và nhân lực để rút ngắn tiến độ công trình ngay từ đầu năm. Ông Nguyễn Đức Duy Trí, Chỉ huy trưởng Công trình cầu Sông Kôn-tuyến kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, cho biết cầu Sông Kôn có 7 nhịp, mỗi nhịp 28m, đến nay thầu đã lắp được 1 nhịp, 6 nhịp còn lại sẽ hoàn thành trong quý 2/2023.

“Đến nay, công trường cầu Sông Kôn đã triển khai được 60% giá trị sản lượng. Đầu năm nhà thầu khẩn trương ra quân, lực lượng trên công trường triển khai 2 mũi thi công. Một mũi đúc dầm, mũi thứ 2 làm kết cấu nhịp và mặt cầu. Cố gắng đáp ứng tiến độ cũng như triển khai nhanh để rút ngắn thời gian thi công trở lại”, ông Trí cho hay.

Tại khu vực phía Đông các huyện Tuy Phước, huyện Phù Cát và thị xã An Nhơn đang có nhiều công trình giao thông trọng điểm đi qua. Mùa mưa năm 2022, do mưa kéo dài, thiếu vật liệu đất, cát nên việc thi công công trình gặp một số khó khăn. Nhờ huy động các ngành vào cuộc quyết liệt, đến nay cơ bản các tuyến giao thông trọng điểm như tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại và tuyến Cát Tiến-Diêm Vân cơ bản giải phóng trên 90% mặt bằng, vật liệu đất, cát được đáp ứng.

Nhập chú thích ảnh

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (ngoài cùng bìa phải), yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu không đảm bảo hoặc thi công không có chất lượng. Ảnh: Đ.T.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công trên công trường dự án giao thông trong những ngày đầu năm mới 2023. Ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu chủ đầu tư rà soát lại toàn bộ các dự án giao thông trọng điểm, nếu nhà thầu không đảm bảo hoặc thi công không có chất lượng thì chấm dứt hợp đồng.

“Các nhà thầu cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công để về đích trước thời gian theo quy định hợp đồng là điều rất phấn khởi, với đà này từ đây đến cuối năm Bình Định sẽ hoàn thành tuyến thị xã An Nhơn đến phía Tây đầm Thị Nại và sẽ tập trung hoàn thành tuyến đường Cát Tiến-Diêm Vân”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, chia sẻ.

Xem thêm
Tôm hùm sống và cua sống nhiều ‘cửa sáng’ tại thị trường Trung Quốc

Nhập khẩu cua sống của Trung Quốc tăng 26% lên mức ấn tượng 1,63 tỷ USD trong năm 2023; trong khi đó nhập khẩu tôm hùm sống cũng tăng vọt 29%, đạt 790 triệu USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

‘Con tôm ôm Thụy Hương 308’ cùng phát triển bền vững

Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 đem đến năng suất vượt trội, khả năng chống chịu phù hợp với mô hình luân canh lúa - tôm trên những cánh đồng mặn xâm nhập.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.