| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Mất sạch 4.200 tấn lúa giống!

Thứ Hai 29/11/2010 , 10:18 (GMT+7)

Chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày mà Bình Định đã phải “gánh” liên tiếp 3 cơn lũ, làm hư hỏng của nông dân toàn bộ số giống lúa chuẩn bị cho vụ SX mới.

Chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày mà Bình Định đã phải “gánh” liên tiếp 3 cơn lũ, ngoài những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, những cơn lũ đã cuốn trôi, làm hư hỏng của nông dân toàn bộ số giống lúa chuẩn bị cho vụ SX mới. 

Từ đầu tháng 11 đến nay, cơn lũ này chưa đi cơn lũ kia đã ập về. Trong suốt 20 ngày, hàng chục ngàn ngôi nhà của người dân Bình Định chưa 1 ngày được ngoi lên khỏi mặt nước lũ. Có nhiều vùng dân cư nước lũ dâng cao đến cả mét nước, lúa thịt, lúa giống đều bị ngập chìm trong lũ. Số nào không bị trôi mất tăm thì cũng bị đẫm nước.

 Bà Nguyễn Thị Chính (52 tuổi) ở thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa (Tuy Phước) thở dài: “Nhà tôi làm 2 sào ruộng, đã chuẩn bị 24 kg lúa giống phơi khô khan đâu vào đấy đợi đến vụ là ngâm ủ, gieo sạ. Tôi cũng đã cẩn trọng kê bao lúa giống lên cao rồi nhưng cũng không thoát được vì lũ lớn quá. Suốt 20 ngày nước lênh láng muốn phơi cũng không được. Mà có phơi khô được rồi cũng chỉ xay cho heo ăn chứ làm sao gieo sạ được. Vụ ĐX này không biết lấy giống đâu ra mà gieo sạ”.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Bình Định, những cơn lũ vừa qua đã cuốn trôi, làm hư hại của nông dân Bình Định gần 4.200 tấn giống lúa. Ông Hồ Ngọc Hùng - PGĐ Sở cho biết: “Trong vụ ĐX 2010-2011 Bình Định sẽ SX trên 47.000 ha lúa, trong đó có 4.716 ha SX giống lúa lai. Như vậy, trong vụ này Bình Định phải cần đến 5.200 tấn giống lúa cấp 1 và hơn 212 tấn giống lúa lai. Nguồn lúa giống phục vụ sản xuất chủ yếu là do Trung tâm Giống cây trồng tỉnh, các HTXNN và nông hộ chuẩn bị”.

 Vậy mà hầu như toàn bộ giống dự trữ trong các HTXNN và hộ dân đều đã bị lũ gây hại. Trong khi đó, số giống mà Trung tâm Giống cây trồng Bình Định chuẩn bị được cũng chẳng bõ bèn gì so với nhu cầu. Ông Nguyễn Văn Lâm - Giám đốc TT cho biết: “TT có nhiệm vụ cung cấp đủ lượng giống nguyên chủng, lúa lai và cấp bổ sung một lượng lúa giống cấp 1 nhất định cho các địa phương. Còn nguồn lúa giống cấp 1 phục vụ sản xuất ĐX 2010-2011 chủ yếu là do các HTXNN và nông dân chuẩn bị. Hiện TT chỉ chuẩn bị được trên 1.112 tấn lúa giống; trong đó có 900 tấn lúa nguyên chủng, lúa cấp 1 và hơn 212,2 tấn lúa lai. Con số thiếu cho vụ SX tới là khá lớn”.

Trong đợt về kiểm tra thiệt hại do lũ lụt gây ra tại Bình Định vừa qua, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã đặc biệt quan tâm đến tình hình thiếu hụt giống lúa cho vụ ĐX 2010-2011 của địa phương này và chỉ đạo cho lãnh đạo tỉnh Bình Định phải linh động lo đủ nguồn giống để nông dân yên tâm bước vào SX.

Theo ông Phan Trọng Hổ - GĐ Sở NN-PTNT Bình Định: UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các huyện, thành phố nhanh chóng kiểm tra số lượng lúa giống hiện còn trong nhân dân để có biện pháp cân đối, điều hòa theo cơ cấu vụ đông xuân 2010-2011; tạm ứng ngân sách của địa phương để mua và cung ứng các giống lúa thuần cho nhân dân bị mất lúa giống do lũ lụt theo số lượng phân bổ hỗ trợ của UBND tỉnh; đảm bảo giống lúa có chất lượng và theo cơ cấu giống quy định của tỉnh.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm