| Hotline: 0983.970.780

Bình Định sa thải thầy giáo đánh học sinh trên bục giảng

Thứ Hai 24/02/2014 , 13:52 (GMT+7)

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ngày 24/2 đã ra quyết định sa thải thầy giáo đánh học sinh trên bục giảng gây xôn xao dư luận cả nước.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ngày 24/2 đã ra quyết định sa thải thầy giáo đánh học sinh trên bục giảng gây xôn xao dư luận cả nước.

>> Xử lý nghiêm vụ thầy trò đánh nhau

Theo thông báo số 199/TB-SGD ĐT do Giám đốc Sở ký, thông báo kết quả xử lý kỷ luật giáo viên và học sinh trong vụ xô xát giữa giáo viên và học sinh vào ngày 20/1/2014 tại lớp 11A1, Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Tây Sơn, giáo viên Trần Anh Tuấn đã kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật sa thải, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã bỏ phiếu kín thống nhất hình thức kỷ luật sa thải.


Trường THPT Nguyễn Huệ

Đối với học sinh Nguyễn Phúc Nghĩa, kiểm điểm và tự nhận kỷ luật cảnh cáo. Hội đồng kỷ luật của nhà trường bỏ phiếu, thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách.

Đối với học sinh Nguyễn Thanh Long, tự kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật bị đuổi học có thời hạn. Hội đồng kỷ luật của nhà trường bỏ phiếu, thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ, căn cứ vào mức xử lý kỷ luật để lập thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên Trần Anh Tuấn theo Bộ luật Lao động và phân công giáo viên đảm nhận công việc trước đây đã phân công cho giáo viên Trần Anh Tuấn.

Ban Giám hiệu nhà trường ổn định tình hình nhà trường, quan tâm tạo điều kiện cho các em Nguyễn Phúc Nghĩa và Nguyễn Thanh Long học tập, rèn luyện, tránh để tình trạng các em bỏ học. Ban Giám hiệu nhà trường kiểm diểm trách nhiệm, giải quyết vụ việc trên, báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Sở trước ngày 28/2.

Bà Quách Nguyễn Huyền Trân, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ cho biết thêm: Vụ bạo lực học đường giữa thầy giáo dạy môn hoá Trần Anh Tuấn và các em học sinh Nguyễn Phúc Nghĩa và Nguyễn Thanh Long lớp 11A1 vào ngày 20/1 đã gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục chung của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, nhà trường đã yêu cầu thầy giáo Trần Anh Tuấn và các em học sinh vi phạm đạo đức học đường tiến hành làm kiểm điểm. Từ ngày 22-23/2, Hội đồng kỷ luật của trường đã họp và xét hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với thầy và 2 học trò nói trên.

Ông Đào Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết: Khi vụ việc đáng tiếc tại trường THPT Nguyễn Huệ xảy ra, ngày 19/2, lãnh đạo Sở đã có công văn số 181/CV-SGDĐT về việc tăng cường biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường trong toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

(Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm