| Hotline: 0983.970.780

Bình Phước đột phá chăn nuôi

Thứ Năm 15/05/2014 , 07:29 (GMT+7)

So với các tỉnh khác ở Đông Nam bộ, lĩnh vực chăn nuôi của Bình Phước còn khá khiêm tốn, song bắt đầu phát triển mạnh, cả chăn nuôi quy mô vừa lẫn lớn.

Thực ra, trong những năm qua, tốc độ phát triển của ngành chăn nuôi Bình Phước không phải là tệ, mà ngược lại có thể nói là khá tốt, tới hơn 10%/năm. Nhưng so với trồng trọt, thì chăn nuôi ở tỉnh này vẫn như một học sinh tiểu học đứng bên cạnh một học sinh cấp 3, khi mà trồng trọt vẫn đang chiếm tới 80% diện tích đất nông nghiệp.

Ông Phạm Văn Đon, PGĐ Sở NN-PTNT Bình Phước lý giải, các loại cây trồng chủ lực phát triển chóng mặt ở Bình Phước, nên chăn nuôi dù phát triển khá tốt thì vẫn chưa ăn thua gì. Nhưng đến nay, sự phát triển về diện tích của các loại cây trồng chủ lực đã bắt đầu chững lại.

Cây cao su từng tăng tới gần 100 ngàn ha chỉ trong có vài năm do lợi nhuận cao, giờ do giá cao su giảm mạnh, diện tích hầu như không tăng thêm nữa... Trong khi đó, ngành chăn nuôi ở các tỉnh cũng đã chững lại hoặc suy giảm vì hết đất. Bởi vậy, nhiều DN, trong đó có cả những tên tuổi lớn như CP, Japfa, Evimest... đã tìm lên Bình Phước đầu tư vào chăn nuôi.

Nhiều trang trại ở Bình Phước mạnh dạn đầu tư vốn để xây dựng chuồng trại cho các công ty thuê lại hoặc chăn nuôi gia công cho chính những công ty này. Đã có những mô hình như thế đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế.

Điển hình có thể kể tới trại gà lấy trứng quy mô lớn của Cty Hùng Nhơn tại huyện Đồng Phú. Trại gà này được đầu tư từ năm 2009, với tổng kinh phí 85 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có của Cty Hùng Nhơn là 25 tỷ, vốn vay của Agribank là 60 tỷ đồng.

Ông Cao Văn Thành, PGĐ Agribank Chi nhánh Bình Phước cho biết, trong vòng 1 - 3 năm tới, Agribank Bình Phước sẽ phải cung ứng nguồn vốn tính dụng từ 1.000 - 1.500 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu phát triển chăn nuôi quy mô lớn
của địa phương.

Trong thời gian qua, Agribank Chi nhánh Bình Phước đã giải ngân khoảng 500 tỷ đồng cho các dự án chăn nuôi heo lớn trên địa bàn. Những dự án này đều được ngân hàng thẩm định kỹ càng và rót vốn kịp thời theo tiến độ xây dựng chuồng trại, giúp cho người chăn nuôi nhanh chóng bắt tay vào SX, phát huy được hiệu quả kinh tế.

Với tổng nguồn vốn như trên, Cty Hùng Nhơn đã nhập khẩu dây chuyền chăn nuôi tự động của Đức, xây dựng 8 chuồng nuôi gà lớn, mỗi chuồng nuôi tới 40.000 con.

Đây là trại gà được đánh giá hiện đại nhất ở nước ta hiện nay. Nhờ vậy, Cty Hùng Nhơn đã ký được hợp đồng nuôi gà lấy trứng theo hình thức gia công với Cty CP Việt Nam.

Hiện nay, tổng đàn gà lấy trứng ở trang trại này là 320.000 con, sản lượng trứng bình quân mỗi ngày 278.000 quả. Doanh thu mỗi năm của trại đạt khoảng 20 tỷ đồng.

Nhờ đã mạnh dạn đầu tư nhiều hơn, có thể nói chăn nuôi ở Bình Phước đã đến thời điểm để thoát ra khỏi các bóng quá lớn của trồng trọt, dần trở thành một ngành hàng nông sản quan trọng của tỉnh.

Ngoài việc thúc đẩy phát triển chăn nuôi ở nông hộ, trang trại, Bình Phước còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi quy mô lớn trong các vườn cao su quốc doanh nhằm tận dụng nguồn đất đai, nhân công lao động...

Mặt khác, phát triển chăn nuôi quy mô lớn trong vườn cao su không chỉ tạo thêm nguồn thịt heo phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng trong tỉnh và các tỉnh bạn, tạo nguồn heo giống phục vụ chăn nuôi ở địa phương... mà còn tạo ra một nguồn sản phẩm phụ (phân heo) với khối lượng lớn để bón cho chính vườn cây cao su.

Trên tinh thần đó, tỉnh Bình Phước đã lập một dự án phát triển 10 trại chăn nuôi heo trong các vườn cao su của 2 DN cao su lớn thuộc tỉnh quản lý, là Cty TNHH MTV Cao su Phước Long và Cty TNHH MTV Cao su Bình Phước.

Theo đó, mỗi công ty sẽ làm 5 trại heo, mỗi trại có diện tích 3 ha. Vốn đầu tư cho mỗi trại là 35 tỷ đồng.

Để có đủ nguồn vốn đáp ứng cho chương trình phát triển chăn nuôi heo quy mô lớn trong vườn cao su cũng như các mô hình chăn nuôi tập trung, quy mô lớn khác, tỉnh Bình Phước đã yêu cầu Angribank Chi nhánh Bình Phước chuẩn bị sẵn sàng nguồn vốn tín dụng cho ngành chăn nuôi tỉnh này.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm