| Hotline: 0983.970.780

Bình Thuận: 7/9 ca âm tính lần 3, trong đó có cháu bé 2 tuổi

Thứ Sáu 03/04/2020 , 07:55 (GMT+7)

Lúc 00 giờ ngày 3/4, UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã dỡ bỏ phong tỏa cách ly 2 tuyến đường trên địa bàn tại khu phố 2, phường Đức Thắng (TP. Phan Thiết).

Từ 00 giờ 3/4, UBND TP Phan Thiết đã dỡ bỏ phong tỏa 2 tuyến đường cách ly trên địa bàn. NT.

Từ 00 giờ 3/4, UBND TP Phan Thiết đã dỡ bỏ phong tỏa 2 tuyến đường cách ly trên địa bàn. NT.

Thông tin trên được ông Võ Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết xác nhận Báo NNVN vào sáng 3/4 và cho biết, bà con ở 2 tuyến đường đã qua 21 ngày cách ly theo quy định nhưng không phát hiện ca nhiễm bệnh. Tất cả hơn 70 mẫu xét nghiệm của các hộ dân sống trong tuyến phố cách ly có kết quả âm tính 3 lần với Covid-19.

Trước đó, như Báo NNVN đưa tin, sau khi ghi nhận 9 ca nhiễm Covid-19, UBND tỉnh Bình Thuận, tối 12/3, UBND tỉnh đã ra quyết định thực hiện cách ly 2 tuyến đường tại khu phố 2, phường Đức Thắng (TP. Phan Thiết) từ 00 giờ ngày 13/3.

Tính đến nay, tỉnh Bình Thuận chưa phát sinh ca nhiễm mới, ngoài 9 trường hợp đã ghi nhận. Ảnh: NT.

Tính đến nay, tỉnh Bình Thuận chưa phát sinh ca nhiễm mới, ngoài 9 trường hợp đã ghi nhận. Ảnh: NT.

Cụ thể, tuyến đường Hoàng Văn Thụ: Đoạn từ số nhà 38 (ngã tư Hoàng Văn Thụ - Ngô Sĩ Liên) đến số nhà 48 (ngã ba Hoàng Văn Thụ - Chu Văn An). Tuyến đường Ngô Sĩ Liên: Đoạn từ ngã ba Hoàng Văn Thụ - Ngô Sĩ Liên đến số nhà 109 Ngô Sĩ Liên (ngã ba Ngô Sĩ Liên - Ngư Ông).

2 tuyến đường này là khu vực sinh sống của 3 trường hợp mắc Covid-19 đã được ghi nhận, trong đó có con dâu của "bệnh nhân 34".

Trong một diễn biến khác, ông Lê Văn Hồng, PGĐ Sở Y tế Bình Thuận, cho biết sáng 3/4, 7/9 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh đã âm tính 3 lần với Covid-19 và 1 trường hợp âm tính lần 1 với Covid-19.

Do đó, trong sáng nay 7/9 trường hợp khỏi bệnh sẽ được chuyển qua cơ sở cách ly tập trung, để tiếp tục theo dõi, cách ly 14 ngày nữa theo quy định.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tặng hoa cảm ơn tập thể bác sĩ Khoa Truyền nhiễm, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bộ Y tế.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tặng hoa cảm ơn tập thể bác sĩ Khoa Truyền nhiễm, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bộ Y tế.

“Chúng tôi không cho các trường hợp khỏi bệnh ra viện. Do nếu cách ly, theo dõi tại nhà 14 ngày, chúng tôi sợ họ không tuân thủ theo quy định”, ông Hồng nói. "Cho họ chuyển qua theo dõi tại cơ sở cách ly, cơ sở điều trị khác sẽ kiểm soát chặt và yên tâm hơn".

Cụ thể 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có cháu bé 2 tuổi, như sau:

1. BN 34: Bệnh nhân nữ, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam

- Ngày vào viện: 9/3/2020

- Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3/2020; lần 2 vào ngày 30/3/2020 và lần 3 vào ngày 01/4/2020.

2. BN 37: Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam

- Ngày vào viện: 11/03/2020

- Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3/2020; lần 2 vào ngày 30/3/2020 và âm tính lần 3 vào ngày 01/4/2020.

3. BN 38: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam

- Ngày vào viện: 10/3/2020

- Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3/2020; lần 2 vào ngày 30/3/2020 và âm tính lần 3 vào ngày 01/4/2020.

4. BN 40: Bệnh nhân nữ 2 tuổi, quốc tịch Việt Nam

- Ngày vào viện: 10/3/2020

- Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3/2020; lần 2 vào ngày 30/3/2020 và âm tính lần 3 vào ngày 01/4/2020.

5. BN 41: Bệnh nhân nam, 56 tuổi, quốc tịch Việt Nam

- Ngày vào viện: 11/3/2020

- Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3/2020; lần 2 vào ngày 30/3/2020 và âm tính lần 3 vào ngày 01/4/2020.

6. BN 42: Bệnh nhân nam 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam

- Ngày vào viện: 11/3/2020

- Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3/2020; lần 2 vào ngày 30/3/2020 và âm tính lần 3 vào ngày 01/4/2020.

7. BN 43: Bệnh nhân nữ, 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam

- Ngày vào viện: 11/3/2020

- Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3/2020; lần 2 vào ngày 30/3/2020 và lần 3 vào ngày 01/4/2020.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết: Bệnh viện đã nỗ lực hết mình trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, áp dụng nghiêm ngặt phác đồ điều trị của của Bộ Y tế. Hiện tại các bệnh nhân không sốt, không ho, toàn trạng ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tuy nhiên, trường hợp BN 37 cũng có con mắc Covid-19 nhưng chưa được điều trị khỏi, nên xin ở lại cùng con cho đến khi khỏi bệnh.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm