| Hotline: 0983.970.780

Bình Thuận: Lập 2 điểm kiểm soát y tế đối với du khách quốc tế

Thứ Năm 19/03/2020 , 19:04 (GMT+7)

Các điểm kiểm soát y tế trên hoạt động 24/24 giờ kể cả thứ 7, Chủ nhật và bắt đầu hoạt động từ sáng 20/3 cho đến hết 31/3/2020.

Trước đó, tỉnh Bình Thuận đã cho cách ly 2 tuyến đường ở TP Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Luân.

Trước đó, tỉnh Bình Thuận đã cho cách ly 2 tuyến đường ở TP Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Luân.

Ngày 19/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản giao Công an tỉnh lập 2 điểm kiểm soát y tế đối với du khách quốc tế đến tỉnh.

Theo đó, điểm thứ nhất tại đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết (cách vòng xoay Võ Nguyễn Giáp-Nguyễn Thông khoảng 100m, hướng Phú Hài đi Mũi Né).

Điểm thứ hai tại khu vực Long Sơn-Suối Nước, phường Mũi Né, TP Phan Thiết (ngã ba Xuân Thủy - Nguyễn Cơ Thạch).

Thành phần các chốt kiểm soát gồm Công an tỉnh (Tổ trưởng); thành viên là Sở Y tế (có bác sĩ chuyên môn), Sở VH-TT-DL, UBND TP Phan Thiết, UBND phường Phú Hài, UBND phường Mũi Né, thông dịch viên tiếng Anh…

Đối với Sở Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh giao hướng dẫn cụ thể quy trình làm việc của 2 điểm, đồng thời trang bị đầy đủ trang, thiết bị làm việc đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Theo báo cáo từ các cơ sở lưu trú di lịch, tính đến 7 giờ 20 phút ngày 19/3, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 7.133 lượt khách du lịch lưu trú, trong đó 5.989 lượt khách quốc tế.

Tỉnh Bình Thuận đang nổ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: NT.

Tỉnh Bình Thuận đang nổ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: NT.

Trong một diễn biến khác, sáng 19/3, qua kiểm tra khảo sát thực tế và làm việc với lãnh đạo Sở Y tế, Ban giám đốc Bệnh viện y học cổ truyền – phục hồi chức năng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất chọn Bệnh viện y học cổ truyền – phục hồi chức năng làm cơ sở điều trị Covid-19, với quy mô 100 giường.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu chậm nhất cơ sở phải đi vào hoạt động vào sáng 23/3 tới.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Thuận, tính đến 16 giờ, ngày 19/3, tỉnh Bình Thuận vẫn chỉ có 9 trường hợp nhiễm Covid-19. Tất cả các trường hợp đang cách ly, theo dõi tại bệnh viên đa khoa tỉnh.

Bên cạnh đó,  tỉnh đang theo dõi, giám sát 20 trường hợp tại bệnh viện phổi; 2 trường hợp cách ly, theo dõi tại bệnh viện đa khoa phía Nam. Ngoài ra, 106 trường hợp đang được cách ly tại các cơ sở tập trung của tỉnh.

Cũng trong ngày 19/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã gửi 27 mẫu cho Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, dự kiến trong ngày mai sẽ có kết quả.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất