| Hotline: 0983.970.780

Bình Thuận dồn lực hoàn thành đăng ký tàu cá ‘3 không’

Thứ Hai 12/08/2024 , 15:45 (GMT+7)

Tỉnh Bình Thuận sẽ dồn lực, tập trung trong đợt cao điểm tháng 8 - 9/2024 để xử lý, hoàn thành công tác đăng ký tàu cá ‘3 không’ theo kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị dồn lực trong tháng 8 - 9/2024 để hoàn thành đăng ký tàu cá '3 không'. Ảnh: KS.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị dồn lực trong tháng 8 - 9/2024 để hoàn thành đăng ký tàu cá "3 không". Ảnh: KS.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận diễn ra cuối tuần qua, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết, các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, đặc biệt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quan tâm đẩy mạnh. Các tàu cá nguy cơ cao được kiểm soát chặt chẽ, không để vi phạm vùng biển nước ngoài.

Chi cục Thủy sản tỉnh đã thành lập tổ công tác xuống cơ sở phối hợp với các địa phương triển khai công tác đăng ký, cấp giấy phép khai thác thuỷ sản cho tàu cá theo Thông tư 06/2024 của Bộ NN-PTNT. Đến nay, đã cấp đăng ký tạm được 2.499/2.531 tàu cá “3 không” (đạt 98,7%); cấp đăng ký chính thức được 230 tàu cá. Bên cạnh đó, Trung tâm Hành chính công đang tiếp nhận 550 hồ sơ, các địa phương đã tiếp nhận 590 hồ sơ chuẩn bị chuyển Trung tâm Hành chính công. Như vậy, đến nay tại Bình Thuận số tàu cá theo Thông tư 06 làm thủ tục hồ sơ để đăng ký lại là 1.370 hồ sơ, đạt 54,1% tổng số tàu cá đã công bố.

Trung tâm Đăng kiểm tàu cá cũng đã kiểm tra hiện trạng 221/228 tàu cá theo Thông tư 06 có chiều dài từ 12 mét trở lên thuộc diện phải đăng kiểm.

Ngoài ra, việc triển khai Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác (eCDT) theo Kế hoạch số 2513 ngày 05/7/2024 của UBND tỉnh đang được thực hiện nghiêm túc.

Ngành nông nghiệp Bình Thuận đã bố trí kinh phí 431 triệu đồng để mua sắp trang thiết bị, tổ chức tập huấn triển khai hệ thống eCDT. Cùng với đó, đã tổ chức 1 lớp tập huấn tại Phan Thiết, mời báo cáo viên Cục Thủy sản trực tiếp tập huấn, hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm hệ thống eCDT. Thời gian tới, Sở NN-PTNT Bình Thuận tiếp tục tổ chức 3 lớp tại các địa bàn La Gi, Tuy Phong, Phú Quý.

Các cảng cá, trạm kiểm soát biên phòng đã tổ chức hướng dẫn ngư dân khai báo ra, vào cảng qua Hệ thống eCDT theo đúng quy định. Đến nay, đã có 1.509 lượt tàu được cấp phê duyệt ra vào cảng qua hệ thống eCDT...

Tỉnh Bình Thuận đang nỗ lực đăng ký cho tàu cá '3 không'. Ảnh: KS.

Tỉnh Bình Thuận đang nỗ lực đăng ký cho tàu cá "3 không". Ảnh: KS.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác IUU trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn tồn tại, hạn chế. Chẳng hạn như việc thông báo, yêu cầu các chủ tàu cá đã đăng ký nhưng chưa có hoặc hết hạn giấy phép khai thác thủy sản cam kết thực hiện trước 30/6/2024 theo Thông báo số 183/TB-UBND thực hiện rất chậm.

Đến nay, vẫn còn 1.659 tàu cá chưa có hoặc hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, tập trung tại huyện Tuy Phong 380 tàu; TP Phan Thiết 471 tàu; thị xã La Gi 478 tàu và huyện Phú Quý 298 tàu.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU thời gian tới tiếp tục thực hiện các nội dung cụ thể theo Kế hoạch số 2409/KH-UBND về khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU qua kết quả kiểm tra của đoàn công tác Bộ NN-PTNT.

Cùng với đó, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ theo Kế hoạch số 2409/KH-UBND phải rà soát từng công việc, đôn đốc, nhắc nhở, nhất là các nội dung liên quan đến việc giám sát đội tàu cá có nguy cơ cao.

Đối với đăng ký tàu “3 không” và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản hết hạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị ngành nông nghiệp, Cục Thuế tỉnh bổ sung nhân lực cho Trung tâm Hành chính công và các chi cục thuế địa phương thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời lưu ý cần tập trung trong đợt cao điểm tháng 8 và 9/2024 để xử lý, răn đe những chủ tàu không chủ động, không phối hợp lập hồ sơ tàu “3 không” nhằm góp phần hoàn thành công tác đăng ký đúng tiến độ đề ra trước ngày 15/9.

Xem thêm
Đề nghị dừng vĩnh viễn trại lợn Agri-Vina nếu tiếp tục gây ô nhiễm

THANH HÓA Lãnh đạo UBND huyện Lang Chánh đề nghị dừng vĩnh viễn trang trại lợn của Công ty Agri-Vina nếu tiếp tục gây ảnh hưởng đến người dân.

Uông Bí triển khai chiến dịch phòng, chống bệnh dại

QUẢNG NINH Thành phố Uông Bí sẽ triển khai tháng cao điểm thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố.

Hành tím Vĩnh Châu vừa mất mùa, vừa rớt giá

SÓC TRĂNG Những ngày qua, nông dân trồng hành tím ở Vĩnh Châu rơi vào cảnh lao đao khi hành vừa mất mùa, giá lại giảm mạnh, đầu ra khó khăn, thương lái thu mua nhỏ giọt.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị chức năng cần giám sát chặt chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch, đề phòng tình trạng xả trộm nước thải từ các nhà máy, khu công nghiệp.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.