| Hotline: 0983.970.780

Bò chết bất thường ở vùng biên giới Gia Lai

Thứ Tư 11/01/2023 , 17:38 (GMT+7)

Vài tháng trở lại đây, nhiều con bò tại xã Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) có dấu hiệu ốm yếu rồi lăn đùng ra chết khiến nhiều người dân hoang mang.

Những ngày qua, nhiều người dân tại các làng thuộc xã Ia Mơ liên tục phản ánh về tình trạng nhiều con bò của gia đình chết bất thường, không rõ nguyên nhân. Cụ thể, những con bò tại các làng Khôi, Krông, làng Klăh, Hnáp đang khỏe mạnh bỗng dưng ốm yếu rồi lăn đùng ra chết. Hiện tượng bò chết không rõ nguyên nhân kéo dài trong nhiều tháng khiến người dân trong vùng hoang mang, lo lắng.

z4026880081734_3ceaa417ee6b470a005765cadb643d2b

Gia đình chị Kpă Giác bị chết 2 con bò. Ảnh: Tuấn Anh.

Ghi nhận tại ngôi làng Klăh (xã Ia Mơ), hàng chục con bò của các hộ dân có dấu hiệu chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân. Lo sợ tình trạng bò chết lây lan trên diện rộng, UBND xã Ia Mơ đã hướng dẫn người dân mua thuốc tiêm chữa và phòng bệnh.

Gia đình có 6 con bò thì 2 con bị chết, chị Kpă Giác (làng Klăh) lo lắng cho biết, đây là lần đầu tiên gia đình nuôi bò bị chết mà không biết nguyên nhân vì sao. Chị Kpă Giác buồn bã cho biết: “Như mọi ngày, gia đình dắt đàn bò đi ăn đến chiều thì lùa về cho ăn thêm rơm khô. Mấy ngày qua, đàn bò của gia đình vẫn ăn cỏ, uống nước bình thường, không có dấu hiệu bỏ ăn hay có biểu hiện gì khác. Tuy nhiên, đến sáng hôm vừa rồi thấy 2 con bò trong chuồng lăn đùng ra chết bất thường”.

Lo sợ những con bò khác bị ảnh hưởng, gia đình chị Kpă Giác nhanh chóng vệ sinh chuồng và báo cáo lên chính quyền địa phương để sớm tìm ra nguyên nhân. Với gia đình chị Kpă Giác và nhiều người dân trong vùng, đàn bò là tài sản lớn nên việc những con bò bị chết xem như người dân trắng tay.

Làng Hnáp được thống kê có số lượng bò bị chết nhiều nhất với khoảng 20 con. Gia đình bà Kpă Bơi (làng Hnáp) có tổng cộng 9 con bò lớn nhỏ. Những năm qua, đàn bò giúp gia đình nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, mọi thứ đã thay đổi khi 4 con bò của gia đình lăn đùng ra chết, trong có 1 con chuẩn bị sinh sản.

z4027379884054_7a81bec20bc003b336c1138492dd1ed4

Gia đình bà Kpă Bơi có số bò bị chết nhiều nhất với 4 con. Ảnh: Tuấn Anh.

“Những con bò tự nhiên bỏ ăn nhiều ngày, rồi lăn đùng ra chết. Ban đầu chỉ có 2 con chết, nghĩ không có gì bất thường nên không báo chính quyền địa phương. Tuy nhiên, 1 tháng sau thêm 2 con nữa tiếp tục bị chết khiến gia đình trở tay không kịp”, bà Bơi nói và cho biết, từ trước đến nay, gia đình chưa gặp tình trạng bò chết như vậy.

Bà Bơi cho biết, với 4 con bò, nếu không bị chết sẽ bán được khoảng hơn 60 triệu đồng. Nếu 5 con bò còn lại bị chết nữa xem như gia đình trắng tay. Bà con rất mong chính quyền địa phương sớm tìm ra nguyên nhân để yên tâm.

Theo anh Siu Chuyên, Trưởng thôn Hnáp, tình trạng bò tự nhiên lăn đùng ra chết đã xảy ra từ năm ngoái, nhưng năm nay số lượng chết nhiều hơn nên các hộ dân hoang mang, lo lắng. “Thấy bò chết nhiều, chúng tôi đã gọi cán bộ thú y xuống kiểm tra thì được biết bò bị chết khả năng do tụ huyết trùng”, anh Siu Chuyên cho biết.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã cử cán bộ thú y đến từng hộ gia đình để xác minh vụ việc. Theo đó, từ khoảng tháng 11/2022 đến ngày 6/1/2023, trên địa bàn xã có tổng 45 con bò bị chết tại các làng: Khôi 10 con, Krông 2 con, Klăh 13 con, Hnáp 20 con.

Theo ông Tuấn Anh, việc nhiều con bò bị chết nghi ngờ do bị bệnh tụ huyến trùng. Nguyên nhân do thời gian qua trên địa bàn xảy ra thời tiết lạnh cục bộ, cộng với việc bò bị thiếu ăn, sức đề kháng kém.

z4026880126655_938eb14fcedcba1dc9e459a5c782ad80

Chuồng bò được dựng tạm bợ, khi gặp phải thời tiết lạnh cũng khiến đàn bò đổ bệnh rồi chết. Ảnh: Tuấn Anh.

Trước tình trạng này, chính quyền địa phương cũng đã hướng dẫn người dân trữ thức ăn vào mùa khô để bổ sung dinh dưỡng cho bò vào mùa lạnh nhằm tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, xã cũng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Prông xuống phổ biến cho người dân về việc bệnh tụ huyến trùng không nằm trong danh mục được hỗ trợ tiêm vacxin nên người dân cần chủ động tự đi mua về tiêm.

“Mấy bữa nay, tình hình dịch bệnh đã tạm ổn, không còn thấy người dân báo cáo về việc bò bị chết nữa”, ông Tuấn Anh chia sẻ.

Ông Lưu Hoài Hưng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Prông cho biết, sau khi kiểm tra tại xã Ia Mơ xác định, bò chết rải rác chủ yếu vào mùa mưa trong năm 2022. Theo đó, những con bê con khi sinh ra vào mùa mưa dễ gặp phải bệnh viêm phổi, trong khi người dân chưa có ý thức và kinh phí để điều trị bệnh này dẫn đến bị chết. Đặc biệt, bò bị bệnh do ký sinh trùng dẫn đến gầy ốm, người dân lại không chăm sóc nên cũng bị chết. Ngoài ra, bò bị chết do bệnh tụ huyết trùng cũng có nhưng ít.

“Trong năm vừa rồi, Trung tâm cũng đã triển khai tiêm phòng một số bệnh nguy hiểm trên đàn bò như viêm da nổi cục, lở mồm long móng, tự huyến trùng… nên dịch bệnh cơ bản được khống chế. Còn việc bò chết tại xã Ia Mơ vừa qua là do người dân chủ yếu nuôi bò bằng hình thức chăn thả ngoài rừng, sử dụng những lán trại tạm bợ nên không được tiêm phòng, khi gặp phải mùa mưa sẽ dễ bị bệnh và chết”, ông Lưu Hoài Hưng cho biết.

Xem thêm
Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm