| Hotline: 0983.970.780

Nuôi heo lại lên hương: [Bài 2] Con giống khan hiếm đắt hàng

Thứ Tư 05/03/2025 , 09:37 (GMT+7)

Hiện, người chăn nuôi đang tập trung tái đàn dẫn tới heo giống khan hiếm, giá tăng cao, nhưng những hộ chăn nuôi chủ động heo giống không có gì phải lo.

Giá heo giống tăng cao

Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định, hiện heo giống nuôi trong nông hộ có giá từ 850.000 đồng -1 triệu đồng/con, heo giống nuôi trang trại có giá hơn 2 triệu đồng/con, tăng cao hơn nhiều so cùng kỳ năm ngoái.

Bình Định là tỉnh có đàn heo nái sinh sản lớn, đến 120.000 con nên không lo thiếu heo giống. Nguồn heo giống của Bình Định không chỉ đủ cung ứng cho người chăn nuôi mà còn xuất bán ra tỉnh ngoài.

Trại heo Hải Đảo (huyện Hoài Ân, Bình Định) với quy mô nuôi 1.200 con heo nái và 7.200 con heo thịt. Ảnh: V.Đ.T.

Trại heo Hải Đảo (huyện Hoài Ân, Bình Định) với quy mô nuôi 1.200 con heo nái và 7.200 con heo thịt. Ảnh: V.Đ.T.

“Trên địa bàn Bình Định đang có 12 doanh nghiệp sản xuất heo giống thương phẩm. Trong đó có nhiều doanh nghiệp có năng lực sản xuất lớn như doanh nghiệp Phú Hưng ở huyện Hoài Ân có 2.400 con heo nái sinh sản, doanh nghiệp Nhất Vinh ở huyện Phù Cát, doanh nghiệp Thành Phú ở huyện Vân Canh, Trại heo giống công nghệ cao Thagrico Bình Định ở huyện Phù Cát. Do đó, người chăn nuôi Bình Định không lo thiếu heo giống chất lượng trong công cuộc tái đàn”, ông Huỳnh Ngọc Diệp cho hay.

Ông Tô Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Nhất Vinh ở xã Cát Hiệp (huyện Phù Cát, Bình Định), cho biết: Trong năm 2024, trang trại Nhất Vinh cung cấp ra thị trường hơn 10.000 con heo giống thương phẩm, với mức giá tăng 20% so với năm trước, dao động từ 2-2,4 triệu đồng/con (10kg/con). Hiện, trang trại Nhất Vinh đang duy trì đàn heo mẹ 500 con và đàn heo thịt 500 con.

Địa phương đang tái đàn heo mạnh nhất Bình Định hiện nay là huyện Hoài Ân cũng không lo chuyện thiếu heo giống. Bởi, ở địa phương này hiện có tổng đàn heo 270.000 con thì trong đó có đàn heo nái sinh sản đến 40.000 con, một năm sản xuất được 800.000 con heo giống. Ngành chăn nuôi heo ở Hoài Ân có thế mạnh là hầu như hộ nào cũng có nuôi heo nái sinh sản để chủ động nguồn giống, đó là chưa kể các trang trại chuyên sản xuất heo giống thương phẩm.

“Ngoài chủ động heo giống để tái đàn, người chăn nuôi heo nái sinh sản ở Hoài Ân còn thừa nguồn heo giống để cung ứng cho nhu cầu heo sữa của thị trường. Hiện người nuôi heo nái sinh sản ở Hoài Ân bán heo sữa có trọng lượng từ 3kg/con đến dưới 7kg/con đi thị trường miền Nam với giá 1 triệu đồng/con”, ông Nguyễn Thanh Vương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Ân cho hay.

Trước xu thế tái đàn heo rất mạnh, bà Trần Thị Tuyết, chủ trang trại chăn nuôi heo ở thôn Lộc Giang, xã Ân Tường Đông (huyện Hoài Ân, Bình Định), vừa mua thêm 100 con heo hậu bị của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam để gia tăng đàn heo sinh sản lên 600 con. Bà Tuyết chia sẻ: “Sau khi heo nái sinh heo con, tôi sẽ vừa bán heo giống, vừa giữ lại một ít để nuôi heo thịt. Hiện tại, 100 con heo mới mua về được tách nuôi riêng, chờ ổn định trước khi nhập vào đàn heo mẹ”.

Heo giống sản xuất tại Trại heo giống công nghệ cao Thagrico Bình Định ở huyện Phù Cát (Bình Định). Ảnh: V.Đ.T.

Heo giống sản xuất tại Trại heo giống công nghệ cao Thagrico Bình Định ở huyện Phù Cát (Bình Định). Ảnh: V.Đ.T.

Công cuộc tái đàn heo ở Phú Yên thì đang căng thẳng về heo giống. Giá heo giống ở Phú Yên hiện đang dao động từ 2,4-2,5 triệu đồng/con, tức tăng 900.000đ-1 triệu đồng/con so với trước đây. Anh Võ Ngọc Dưỡng, người chăn nuôi heo ở thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng (huyện Tây Hòa, Phú Yên) chia sẻ: Hiện, giá heo giống trên địa bàn tăng cao do người chăn nuôi đang tập trung tái đàn, dẫn tới khan hiếm heo giống.

“Vừa qua, bà con đặt mua heo giống qua một đại lý cám trên địa bàn huyện Tây Hòa có phân phối heo giống của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam nhưng đại lý này không đáp ứng đủ nhu cầu. Hiện nay, người chăn nuôi muốn mua heo giống phải đặt trước số lượng, để đại lý này lịch mới có đủ heo giống đáp ứng cho bà con”, anh Dưỡng cho hay.

Heo giống đắt hàng

Bà Võ Thị Trong, một hộ chăn nuôi heo sinh sản ở thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng (huyện Tây Hòa, Phú Yên), hiện đang nuôi 3 con heo nái sinh sản. Các năm trước, heo con đẻ ra bà vừa nuôi thịt, vừa bán bớt heo giống cho các hộ chăn nuôi có nhu cầu.

Tuy nhiên, trước Tết  Nguyên đán vừa qua, thấy heo  giống “hút hàng”, giá tăng cao từ 2,4-2,5 triệu đồng/con (loại 10-12 kg/con) nên bà bán sạch 25 con heo con cho người nuôi tái đàn. Hiện nay, đến lúc muốn tái đàn nhưng bà Trong đã “đứt” heo giống, đến cuối tháng 2 đầu tháng 3 âm lịch tới đây lợn nái nhà bà Trong mới sinh sản trở lại, giờ muốn tái đàn bà phải mua giống bên ngoài.

Ở Khánh Hòa cũng không ngoại lệ, nạn khan hiếm heo giống cũng đang rất căng thẳng. Nhiều trại chuyên nuôi heo nái sinh sản cung cấp con giống hiện cũng đang “cháy hàng”, không có heo giống cung ứng cho người chăn nuôi.

Chăn nuôi heo ở Quảng Ngãi đa phần là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Ảnh: L.K.

Chăn nuôi heo ở Quảng Ngãi đa phần là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Ảnh: L.K.

Ví như Công ty Cổ phần Khánh Tân ở xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) chuyên sản xuất heo giống thương phẩm; Công ty này có đàn nái 1.200-1.500 con, mỗi tháng sản xuất được từ 1.000-1.500 con heo giống, nhưng hiện cũng không còn heo giống để cung ứng cho người chăn nuôi.

“Giá heo giống của công ty hiện dao động từ 2 triệu-2,3 triệu đồng/con (loại 10kg/con), tăng 100.000đ-200.000đ/con so với trước Tết Nguyên đán. Không chỉ người chăn nuôi trong tỉnh mà nhiều người nuôi ở tỉnh Đăk Lăk cũng liên hệ với Công ty để mua con giống. Nhưng năng lực của doanh nghiệp có hạn nên đáp ứng không đủ”, ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Khánh Tân cho biết.

Tại Quảng Ngãi, việc tìm nguồn giống phục vụ công tác tái đàn hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. Ở Quảng Ngãi, đa phần là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nên hầu hết heo giống thường được bà con mua tại địa phương ở các hộ dân. Tuy nhiên, những đợt dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn Quảng Ngãi trong những năm qua đã khiến cho một số gia đình nuôi heo nái sinh sản bị thiệt hại, dẫn đến hiện nay người chăn nuôi “mỏi mắt” tìm nguồn giống để tái đàn.

Gia đình chị Nguyễn Thị Dung ở xã Nghĩa Thắng (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) là một trong những hộ chăn nuôi heo nái sinh sản với số lượng tương đối lớn. Ngoài cung cấp heo giống cho bà con địa phương, gia đình chị Dung còn sử dụng nguồn giống này để chăn nuôi heo thương phẩm. Vào giữa tháng 8/2024, đợt dịch tả lợn Châu Phi xảy ra đã khiến cho 22 con heo nái của gia đình chị Dung bị chết, phải tiêu hủy.

“Trước và sau thời điểm Tết Nguyên đán, nhà tôi bắt đầu tái đàn heo nhưng rất khó khăn trong việc tìm mua giống về thả nuôi. Phải mất một thời gian dài hỏi thăm thì nhà tôi mới mua được 50 con giống ở các hộ chăn nuôi trong địa phương. Bây giờ muốn mua thêm nhưng không có nguồn. Trong khi đó, nếu mua heo giống từ các trang trại thì rất đắt, những hộ chăn nuôi quy mô nhỏ như chúng tôi không đủ điều kiện kinh tế”, chị Dung bộc bạch.

Người chăn nuôi Quảng Ngãi chủ yếu mua heo giống từ hộ nuôi nhỏ lẻ về tái đàn. Ảnh: L.K.

Người chăn nuôi Quảng Ngãi chủ yếu mua heo giống từ hộ nuôi nhỏ lẻ về tái đàn. Ảnh: L.K.

Được biết, hiện giá heo giống mua trong các hộ chăn nuôi đang giao động ở mức từ 1-1,2 triệu đồng/con. Trong khi đó, giá heo giống mua từ trang trại hiện từ 2,6-2,7 triệu đồng/con, đắt hơn gấp 2 lần. Vậy nên, hầu hết các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn Quảng Ngãi hầu như chọn giải pháp mua con giống tại địa phương để giảm chi phí đầu vào.

Theo anh Võ Duy Tuyến ở thôn Đại An Đông 1, xã Hành Thuận (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), thực ra, cũng không đến mức khan hiếm nguồn giống heo phục vụ cho chăn nuôi. Bởi số lượng heo con được các thương lái ở các tỉnh khác đưa về Quảng Ngãi cũng tương đối nhiều. Tuy nhiên, vì lo sợ dịch bệnh nên ít hộ dân lựa chọn mua về thả nuôi mà chọn giải pháp an toàn hơn.

“Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra nhiều năm qua khiến cho chúng tôi rất lo sợ. Dù biết rằng heo giống mua ở các trại nuôi có nguồn gốc, được tiêm phòng đầy đủ sẽ an toàn hơn nhưng giá cả cao quá. Vậy nên, tôi cũng như bà con chăn nuôi trong vùng đều chọn phương án mua heo từ các hộ nuôi heo nái ở địa phương rồi mua các loại vacxin về tiêm để phòng trừ dịch bệnh”, anh Tuyến chia sẻ.

Xem thêm
Bắc Kạn xảy ra 5 ổ dịch tả lợn châu Phi

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Bắc Kạn xảy ra 5 ổ dịch tả lợn châu Phi ở 12 hộ trên địa bàn 3 huyện, số lượng lợn mắc bệnh, tiêu hủy 66 con.

Chú trọng biện pháp sinh học hạn chế sâu bệnh hại bưởi

KHÁNH HÒA ‘Thủ phủ’ bưởi da xanh Khánh Hòa áp dụng các biện pháp sinh học giúp hạn chế sâu bệnh hại bưởi, nâng cao năng suất, an toàn cho sản phẩm và môi trường sinh thái.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 4/3, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam đã kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.