| Hotline: 0983.970.780

Bộ giống lúa Vinaseed làm 'xiêu lòng' nông dân Quảng Ngãi

Thứ Tư 24/08/2022 , 08:05 (GMT+7)

Từ năm này qua năm khác, từ vụ đông xuân tới vụ hè thu, những bộ giống lúa của Vinaseed luôn thể hiện được những đặc tính vượt trội trên đồng đất Quảng Ngãi.

"Bộ 3" VNR20, VNR10 và Hương Châu 6

Trải qua nhiều vụ sản xuất cùng với sự biến đổi liên tục của thời tiết, khí hậu, đặc biệt là ở khu vực miền Trung, các giống lúa truyền thống mà bà con nơi đây canh tác sẽ không tránh khỏi sự thoái hóa. Năng suất, chất lượng giảm, kéo theo hiệu quả kinh tế thấp. Do đó, xu hướng chọn những giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu tốt với thời tiết và sâu bệnh là giải pháp tất yếu phải hướng đến.

Empty

Các mô hình trình diễn bộ giống lúa của Vinaseed ở xã Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đều nhận được đánh giá tích cực của nông dân. Ảnh: L.K.

Xác định được điều này, những năm qua, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam (Vinaseed Quảng Nam, trực thuộc Tập đoàn Vinaseed Group) đã liên tục đem đến cho người dân khu vực miền Trung nhiều giống lúa mới năng suất, chất lượng. Với những ưu điểm mà các giống lúa của đơn vị mang lại, nông dân ở nhiều địa phương đã tích cực hưởng ứng mà mạnh dạn đưa vào sản xuất. Thành quả mang lại là những vụ mùa bội thu.

Ngoài giống lúa Thiên Ưu 8 đã quá nổi bật thì những năm qua, bộ giống lúa gồm VNR20, VNR10 và Hương Châu 6 đang từng bước khẳng định được vị thế ở khu vực miền Trung. Tỉnh Quảng Ngãi cũng không phải ngoại lệ. Hơn 4 năm qua, hầu như những địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn ở tỉnh Quảng Ngãi đều biết đến 3 giống lúa này. Cho dù ở đâu thì ngay từ lần đầu tiên tiếp cận và đưa vào sản xuất, người dân ở tỉnh này đều có chung đánh giá: Ấn tượng!

Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vinaseed Quảng Nam khẳng định, mục tiêu quan trọng nhất của đơn vị là hướng đến nông dân, đồng hành cùng nông dân sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, vì một nền nông nghiệp bền vững. Vậy nên, suốt nhiều năm qua, Vinaseed Group đã không ngừng nghiên cứu, chọn tạo để đưa ra những giống lúa tốt nhất phục vụ cho bà con nông dân.

Chỉ cần thấy các giống lúa những nhược điểm, đặc tính chưa phù hợp, Vinaseed Group sẽ ngay lập tức khắc phục đến mức tối ưu nhất mới đưa ra thị trường, giới thiệu với người dân. Đây chính là lý do mà các bộ giống lúa của Tập đoàn này thực hiện ở các mô hình đều thể hiện được những đặc tính vượt trội so với các giống truyền thống bà con sản xuất nhiều năm qua.

Empty

Ông Lương Thế Nhơn (trú thôn Diêm Điền, xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi) cho biết, ông chưa bao giờ thấy giống lúa nào đạt năng suất cao như giống VNR10. Ảnh: L.K.

Gắn bó nhiều năm với dải đất miền Trung, ông Chính thừa nhận khu vực này điều kiện sản xuất nông nghiệp rất khó khăn. Trong đó, có thể kể đến như thời tiết khắc nghiệt, đất đai không màu mỡ, ruộng đồng còn manh mún… Do đó, để thích ứng và đứng chân được trên vùng đất này, các giống lúa không những phải có năng suất, chất lượng mà cần phải có sức chống chịu tốt.

“Đặc biệt trong vụ hè thu ở miền Trung nói chung và Quảng Ngãi nói riêng thời tiết thất thường, nền nhiệt cao, gần cuối vụ lại đối diện với mưa bão, giông lốc. Vậy nên, tìm được giống lúa thích hợp để canh tác trong vụ này là rất khó.

Sau một thời gian dài, chúng tôi đã đưa ra bộ giống lúa rất triển vọng, trong đó phải nhắc đến 3 giống VNR20, VNR10 và Hương Châu 6. Đến nay, đã qua rất nhiều vụ với nhiều kiểu thời tiết khác nhau nhưng bộ giống này vẫn sinh trưởng, phát triển tốt, đáp ứng được yêu cầu, được bà con nông dân cũng như ngành chức năng đánh giá cao”, ông Nguyễn Văn Chính nói.

Vượt bất lợi vụ hè thu

Tại Quảng Ngãi, dù trong cùng một tỉnh nhưng tại những địa phương khác nhau lại có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khác nhau. Để chứng minh cho khả năng thích ứng rộng của VNR20, VNR10 và Hương Châu 6, mỗi năm Vinaseed Quảng Nam đều triển khai các mô hình trình diễn ở nhiều địa điểm trong tỉnh. Từ đó, sẽ có được những đánh giá khách quan nhất của nông dân địa phương cũng như cơ quan quản lý nhà nước.

Tham quan mô hình khảo nghiệm, trình diễn 3 giống lúa nói trên tại xã Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) trong vụ hè thu năm nay, chúng tôi không khỏi bất ngờ. So với những ruộng lúa sử dụng giống truyền thống xung quanh, các ruộng sử dụng giống VNR20, VNR10 và Hương Châu 6 vượt trội hơn hẳn. Những người dân mỗi lần đi qua cũng không ngớt lời trầm trồ: “Mấy đám ruộng này trúng quá”.

Empty

Các giống lúa của Vinaseed tại Quảng Ngãi thời gian qua đều cho thấy những ưu điểm nổi trội. Ảnh: L.K.

Lão nông Lương Thế Nhơn (trú đội 2, thôn Diêm Điền, xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi) là một trong những nông dân tiến bộ ở địa phương. Trong sản xuất lúa, ông thường xuyên tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật mới. Mặc dù vậy, do đất ruộng ở trong thôn bị nhiễm phèn nên các giống lúa trước ông Nhơn canh tác cũng chỉ đạt năng suất từ 7 – 8 bao lúa tươi/sào (sào 500m2, mỗi bao 50kg).

Trong vụ hè thu năm nay, được sự hỗ trợ của Vinaseed Quảng Nam, ông Nhơn đưa giống VNR10 vào sản xuất. Dù lần đầu tiên tiếp cận, nhưng ông vô cùng hài lòng khi nhận thấy giống dễ chăm sóc, nhẹ phân thuốc hơn các giống truyền thống đang sử dụng ở địa phương rất nhiều. Đồng thời, cây lúa sinh trưởng, phát triển mạnh, từ đầu vụ đến nay chưa hề thấy bất kỳ loại sâu bệnh hại nào.

“Đặc biệt, năng suất của VNR10 rất cao. Vừa rồi hộ gần nhà tôi gặt cũng sử dụng giống này, gặt 1 sào được hơn 11 bao. Ruộng nhà tôi thì có thể hơn. Ở đây chưa bao giờ tôi thấy giống nào năng suất cao như vậy. Chắc chắn những vụ sau tôi sẽ tiếp tục sử dụng giống này và giới thiệu cho bà con cùng làm”, ông Nhơn chia sẻ.

Theo người dân địa phương, vụ hè thu này thời tiết rất khắc nghiệt, mưa nhiều và không đúng thời điểm. Mưa dưỡng cây thì ít mà phá cây thì nhiều. Mặc dù vậy, cả 3 giống lúa VNR10, VNR20 và Hương Châu 6 vẫn chống chịu rất tốt, không hề bị đổ ngã, lúa trỗ đều, hạt chắc, năng suất hơn cả mong đợi.

Ông Đinh Tấn Cẩn, Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Hòa Tây (xã Tịnh Hòa) cho rằng, những năm qua, bà con trong xã thường xuyên sử dụng giống HT1. Tuy nhiên, qua một thời gian dài, giống đã thoái hóa và năng suất không còn được như trước, cây cũng yếu dần và hay đổ ngã. Do đó, HTX rất mong muốn tìm được giống tốt thay thế.

Empty

Ông Đinh Tấn Cẩn, Giám đốc HTX Hòa Tây (xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi) đánh giá, bộ giống lúa VNR10, VNR20, Hương Châu 6 rất phù hợp với đồng đất địa phương trong vụ hè thu. Ảnh: L.K.

“Không phải cứ đưa giống gì xuống cũng sử dụng được mà phải qua thử nghiệm xem có phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương không. Riêng 3 giống của Vinaseed trình diễn ở mô hình vụ hè thu này tôi thấy rất phù hợp, cho năng suất tốt. Riêng giống VNR20 năng suất dự tính lên đến khoảng 70 – 80 tạ/ha. Vậy nên, bà con mong muốn những giống này tiếp tục được thực hiện trong vụ đông xuân tới đây để chứng minh khả năng thích ứng ở cả 2 vụ trong năm”, ông Cẩn nói.

Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vinaseed Quảng Nam cho biết, trong vụ hè thu năm 2022, Công ty triển khai mô hình trình diễn các giống VNR10, VNR20 và Hương Châu 6 với diện tích 15ha trên địa bàn 7 huyện, thị xã, thành phố.

“Đến thời điểm này, bộ giống nói trên được đánh giá cao với những đặc tính được ưu tiên hàng đầu trong vụ hè thu như: Chống chịu nhiệt, sâu bệnh, đổ ngã tốt. Trong thời gian đến, Công ty tiếp tục trình diễn, sản xuất đại trà mở rộng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi. Dự kiến trong năm 2023, sản lượng tiêu thụ của VNR20 ở tỉnh này khoảng 500 tấn, VNR10 khoảng 300 tấn và các giống khác khoảng 200 tấn”, ông Chính nói.

Ông Phạm Bá, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Quảng Ngãi cho biết: Hiện nay, lúa hè thu trên địa bàn Quảng Ngãi chưa thu hoạch hết nên chưa thể đánh giá được năng suất. Tuy nhiên, nhìn chung tỷ lệ sâu bệnh xuất hiện trên địa bàn vụ này cũng rất nhẹ.

"Đối với các giống của Vinaseed như VNR10, VNR20, hiện người dân một số vùng trong tỉnh đã canh tác và đang mở rộng dần diện tích. Những vụ vừa qua, theo dõi đánh giá, các giống đều có khả năng sinh trưởng phát triển tốt trên đồng đất Quảng Ngãi, cho năng suất cao, chống chịu được một số sâu bệnh. Đề nghị Vinaseed Quảng Nam tiếp tục phối hợp với các địa phương đưa vào sản xuất thêm ở nhiều chân đất, mùa vụ khác nhau để đánh giá chính xác, giúp cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở nghiên cứu, đưa vào cơ cấu giống của tỉnh”.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xuất khẩu lô thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo

BẮC NINH Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, thuộc Hùng Nhơn Group vừa tổ chức Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo.

Năng suất sắn tăng 30 - 50% nhờ tưới tiết kiệm

Tại Tây Ninh, áp dụng tưới tiết kiệm đã giúp cây sắn tăng năng suất từ 30 - 50% (đạt 40 - 50 tấn/ha), giảm 40% lượng nước tưới so với tưới tràn.