| Hotline: 0983.970.780

Bộ GTVT làm việc với tỉnh Nghệ An về tiến độ cao tốc Bắc - Nam

Thứ Sáu 27/03/2020 , 15:05 (GMT+7)

Sáng 27/3, Đoàn công tác của Bộ GTVT đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An tại TP Vinh bàn về tiến độ của dự án cao tốc Bắc – Nam.

Nội dung buổi làm việc liên quan đến dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Việt Khánh.

Nội dung buổi làm việc liên quan đến dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Việt Khánh.

Được biết, dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Nghệ An có chiều dài hơn 87 km, bao gồm 2 Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt (Hà Tĩnh).

Tại Nghệ An, dự án này đi qua địa giới của thị xã Hoàng Mai và các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên.

Trao đổi với PV NNVN, ông Đặng Thanh Tùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An xác nhận có buổi làm việc giữa các bên vào sáng 27/3. Về việc Đoàn có đi thực tế hay không, ông Tùng cho biết sẽ tiến hành kiểm tra lại vì bản thân không trực tiếp dự chương trình này.

Ở một diễn biến khác, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về đối phó với dịch Covid–19, ngày 26/3, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn gửi các sở, ngành, các huyện, thành, thị cho tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, gồm: biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, hoạt động thể dục thể thao tập trung đông người, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, xông hơi, massage, các điểm cung cấp trò chơi điện tử, truy cập internet công cộng…

Ngoài ra, tỉnh này cũng tạm dừng các hoạt động đón tiếp khách tham quan, du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng... 

Công văn ghi rõ, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 27/3 cho đến khi có thông báo mới.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất