| Hotline: 0983.970.780

Bộ NN-PTNT trao bằng khen cho 'cha đẻ' giống cam Vinh

Chủ Nhật 08/12/2019 , 11:33 (GMT+7)

Sáng 8/12, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trao bằng khen của Bộ trưởng NN-PTNT cho ông Phạm Quang Lộc, 'cha đẻ' của giống cam Sông Con hay còn được biết đến với cái tên quen thuộc là cam Vinh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trao bằng khen của Bộ trưởng NN-PTNT cho ông Phạm Quang Lộc.

Ông Phạm Quang Lộc là cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Con, Nghệ An, nguyên Trưởng ban quản lý quốc doanh nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp, nay là Bộ NN-PTNT. Bằng khen của Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường dành cho ông Phạm Quang Lộc vì có thành tích chọn lọc và phát triển giống cam Sông Con.

Đây là lần thứ 2 ông được nhận bằng khen từ bộ, trước đó, ngày 29/8/1977, Bộ trưởng Nông nghiệp Nghiêm Xuân Yêm công nhận sáng kiến "tìm tòi chọn lọc và phát triển giống cam Sông Con" và khen thưởng cho ông Phạm Quang Lộc và tập thể nông trường Sông Con.

Phát biểu tại lễ trao bằng khen, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thay mặt Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến ông Phạm Quang Lộc. Thứ trưởng chia sẻ với ông về những thành tựu mà ngành nông nghiệp đạt được trong những năm gần đây, trong đó giá trị xuất khẩu năm 2019 có thể đạt tới 41 tỷ USD.

"Thế hệ những người như bác Lộc có những đóng góp lớn cho cách mạng và quá trình phát triển của ngành nông nghiệp. Các bác tạo ra một nền tảng vững chắc để các thế hệ lãnh đạo tiếp theo phát huy được thế mạnh, phát triển ngành nông nghiệp", Thứ trưởng Tiến chia sẻ và mong muốn nếu có thể, ông Phạm Quang Lộc sẽ tiếp tục đóng góp những ý kiến, kinh nghiệm quý báu của mình cho nông nghiệp.

Ông Phạm Quang Lộc bày tỏ vui mừng khi nhận bằng khen của Bộ trưởng NN-PTNT và chia sẻ về những năm tháng công tác ở nông trường và quá trình chọn lọc và phát triển giống cam Sông Con.

Đại diện gia đình, ông Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư thành ủy Thành phố Hà Nội, con trai ông Phạm Quang Lộc cảm ơn Bộ NN-PTNT và nói tấm bằng khen chẳng khác gì một liều thuốc quý giúp cha của mình tiếp tục sống vui vẻ, khỏe mạnh hơn.

Theo nguyên Bí thư thành ủy Hà Nội, cha của ông năm nay bước sang tuổi 95 nên có lẽ sẽ không đóng góp được nhiều nữa cho ngành nhưng vẫn luôn theo dõi, chứng kiến những tăng trưởng ấn tượng của nông nghiệp nói riêng và đất nước nói chung.

Ông Phạm Quang Lộc, người chọn lọc, phát triển giống cam Sông Con chia sẻ sau khi nhận bằng khen của Bộ trưởng NN-PTNT.

Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Phó Giám đốc, Giám đốc Nông trường Sông Con, ông Phạm Quang Lộc cùng tập thể nghiên cứu, chọn lọc ra giống cam có đặc tính không hạt hoặc rất ít hạt, mẫu mã quả đẹp, phẩm chất tốt, được công nhận là cam Sông Con.

Cam Sông Con bắt nguồn từ một cây cam vùng Địa Trung Hải, do chủ đồn điền người Pháp đưa tới trồng ở Nông trường Sông Con. Qua một số năm theo dõi cây ra hoa kết trái, chất lượng quả có nhiều ưu điểm, từ hình dáng mẫu mã quả cam cho tới vị ngọt, thơm rất đặc trưng, chất lượng hơn hẳn nhiều giống cam bản địa nhân dân và các nông trường đang trồng.

Với ý định thử nghiệm và nhân giống, ông Pham Quang Lộc trực tiếp chỉ đạo cán bộ kỹ thuật của nông trường lấy mắt từ cây cam này đem lai ghép lên gốc bưởi giống.

Việc làm này bảo tồn được một giống cam tốt nhập nội và từng bước được nhân rộng. Từ đó giống cam Sông Con trở nên nổi tiếng và được trồng phổ biến không chỉ trong ngành nông trường mà cả trong nhân dân.

Riêng nông trường Sông Con sản lượng lượng cam đứng đầu toàn ngành nông trường, một số năm lên đến 400-500 tấn, vừa tiêu thụ trong nước vừa xuất khẩu sang các nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô và Đông Âu, góp phần đem về cho đất nước nguồn ngoại tệ quý giá.

Ở thị trường trong nước, cam Sông Con thường được mọi người gọi bằng tên cam Vinh, bởi cam này được trồng ở các nông trường Phủ Quỳ, chở về ga Vinh để đưa đi các nơi tiêu thụ, nhiều nhất là ra Thủ đô Hà Nội.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm