| Hotline: 0983.970.780

Bỏ tôm trồng màu

Thứ Tư 20/03/2013 , 08:52 (GMT+7)

Mô hình trồng màu trên sân nhà, bờ vuông đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con vùng SX lúa - tôm ở huyện Phú Tân (Cà Mau).

Trong khi con tôm sú khiến người nuôi lao đao thì mô hình trồng màu trên sân nhà, bờ vuông lại cho hiệu quả cao, giúp bà con vùng SX lúa-tôm ở huyện Phú Tân (Cà Mau) đảm bảo cuộc sống.

Ông Bảy Ngọn (Phan Văn Ngọn, 70 tuổi), ấp Tân Thành, xã Phú Tân được xem là người “cứu cánh” cho nhiều họ nghèo trong ấp, bởi ông là người đầu tiên áp dụng thành công mô hình này. “Mấy năm nay con tôm nó trở chứng cứ chết liên tục, nếu không nhờ vườn rau chắc gia đình tôi phải thiếu đói”, ông Ngọn nói vui.

Trước đây vuông tôm nhà ông Ngọn cũng cho thu nhập kha khá, sau thì liên tiếp thua lỗ. Thấy đất vườn, bờ bao vuông tôm bỏ trống nên ông trồng thử vài loại rau, không ngờ... “Lúc đầu thấy tôi cuốc đất, lên liếp… nhiều người cười bảo không nên làm bậy. Ở vùng này nước mặn quanh năm, nắng nóng như lửa đốt, cỏ sống còn khó, huống chi là mấy cọng rau. Thế nhưng khi thấy mô hình của tôi đem lại thu nhập vài triệu đồng/tháng họ đã đến học hỏi làm theo”.


Nhiều hộ dân tộc Khmer thoát nghèo nhờ mô hình trồng màu

Dẫn chúng tôi đi tham quan vườn rau nhà mình, ông Ngọn chia sẻ: “Nghề này không cần phải đầu tư nhiều vốn, chỉ cần bỏ công chăm sóc là được. Vườn rau nhà tôi hàng năm cũng mang lại thu nhập vài chục triệu đồng”. Theo ghi nhận của chúng tôi, lão nông này thực hiện khá bài bản mô hình. Ở nhưng mô đất cao thì trồng dừa, các cây ăn trái như quýt, xoài, mận… còn nơi thấp thì lên liếp trồng rau má, cải xanh, hẹ, rau muống…

Không chỉ làm giàu cho bản thân, Bảy Ngọn còn nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn trong ấp về vốn, kỹ thuật. Nhờ vào những thành tích có được, Bảy Ngọn được công nhận là nông dân SX giỏi nhiều năm.

Cũng nhờ trồng màu trên bờ vuông tôm như Bảy Ngọn, gia đình ông Sơn Tinh, ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái đã có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng. “Nhà tôi có gần 1,5 ha đất nuôi tôm nhưng cái nghèo cứ đeo bám hoài. Thấy ông Bảy Ngọn thành công từ mô hình này tôi qua học hỏi. Được ông chỉ dẫn cách thức trồng và chăm sóc tôi về áp dụng trên đất nhà mình không ngờ hiệu quả kinh tế mang lại thấy rõ”, ông Sơn Tinh cho biết.

Để có thêm nguồn thu nhập, ông Sơn Tinh cải tạo lại bờ vuông trồng thêm cải xanh, cải xà lách và củ cải trắng. Nhờ trồng màu ông đã xây được nhà, cuộc sống đầy đủ hơn. Ông Nguyễn Minh Chọn, cán bộ phụ trách công tác dân tộc huyện Phú Tân nhận xét: "Tuy nguồn thu từ mô hình không nhiều như con tôm được mùa, nhưng ổn định, hàng tháng đều cho thu nhập. Đây là mô hình manh lại thu nhập khá cao cho đồng bào dân tộc Khmer”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm