| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 'Không thể nói đánh nhân viên sân bay là chuyện nhỏ'

Thứ Sáu 21/10/2016 , 15:35 (GMT+7)

"Có cô bảo vụ nhân viên sân bay bị đánh là nhỏ mà Thủ tướng cũng chỉ đạo, tôi nói sao là nhỏ, thế cô hay mẹ bị đánh vậy chắc la làng cho cả xóm biết", Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết.

bo-truong-mai-tien-dung-khong-the-noi-danh-nhan-vien-san-bay-la-chuyen-nho
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với UBND TP HCM. Ảnh: P.H
 

Tại buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng với UBND TP HCM sáng 21/10, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhắc đến trường hợp cán bộ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đánh nữ nhân viên Vietnam Airlines ở sân bay Nội Bài. Ông cho đây là hành động khiếm nhã, vô văn hóa và khẳng định "vụ việc không nhỏ, Thủ tướng đã có chỉ đạo xử lý".

"Có cô bảo vụ nhân viên sân bay bị đánh là nhỏ mà Thủ tướng cũng chỉ đạo, tôi nói sao là nhỏ, thế cô hay mẹ bị đánh vậy chắc la làng cho cả xóm biết. Có người lại bảo, Thủ tướng trăm công nghìn việc sao cái gì cũng biết. Tôi trả lời, đâu phải riêng Thủ tướng mà còn có cả bộ máy nữa chứ", ông Dũng kể.

Theo ông Dũng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắc nhở, thành phố đã tạo điều kiện tốt cho người dân khởi nghiệp, song vẫn để xảy ra những vụ như quán cà phê Xin Chào, vụ dọa khởi tố người bán điện thoại cũ, là chưa tốt. Ông nhắc nhở, thành phố không được để tái diễn trường hợp tương tự, thực hiện nghiêm quan điểm không hình sự hóa các quan hệ kinh tế.

"Khi xảy ra vụ quán Xin Chào, có lãnh đạo công an thành phố phát biểu rằng 'việc nhỏ như cái móng tay'. Nhưng Thủ tướng nói, nếu người nhà anh đi tù thì việc nhỏ hay to? Không thể phát ngôn như thế, người dân không thể chấp nhận", Tổ trưởng Tổ công tác nêu ý kiến của Thủ tướng.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng cho biết, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của TP HCM về phát triển kinh tế, xã hội, thu ngân sách tăng hơn cùng kỳ năm trước, đặc biệt là khởi nghiệp trong 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, Chính phủ yêu cầu thành phố cần lưu ý những vấn đề như ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, khiếu kiện đông người.

"Vụ ô nhiễm ở bãi rác Đa Phước, sau khi người dân phản ánh, báo chí nêu, Thủ tướng đã có chỉ đạo. Đến nay thành phố cơ bản xử lý tốt về mùi. Chúng ta thừa nhận công nghệ xử lý đó là cách đây nhiều năm, bây giờ phải tính toán lại. Thành phố xử lý tốt nhưng dân muốn phải tốt hơn", ông Dũng nhấn mạnh.

Về an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đánh giá TP HCM phải làm tốt hơn nữa; với dân số hơn 10 triệu người thì vấn đề truy xuất nguồn gốc thực phẩm, an toàn nơi chế biến... phải được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Đối với công tác phòng chống tội phạm, ông Dũng cho rằng thành phố đã giải quyết rốt ráo các vụ trọng án. Tuy nhiên, Thủ tướng rất quan tâm đến vấn đề đẩy lùi cướp giật, cướp của giết người, bán hàng giả ở thành phố.

Người phát ngôn của Chính phủ đánh giá TP HCM còn chậm trễ trong việc hoàn thành nhiệm vụ giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng và đây là vấn đề phức tạp.

"Trong giải quyết khiếu nại tố cáo thì không gì bằng lãnh đạo trực tiếp đối thoại. Người dân muốn gặp lãnh đạo để xem việc đó có đúng không, giải quyết có thấu tình đạt lý chưa. Mình càng né tránh thì càng phức tạp, nhất là đối với các vụ khiếu kiện đông người phải giải quyết dứt điểm", ông Dũng nói và đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ hỗ trợ thành phố giải quyết vấn đề này.

"Những vụ việc đã có kết luận rồi thì Thanh tra Chính phủ xem xét. Những gì thuộc thẩm quyền của Thủ tướng thì trình Thủ tướng giải quyết tới cùng vụ việc. Nếu người dân không đồng ý thì hướng dẫn khởi kiện ra tòa. Công khai minh bạch không giấu gì cả", ông Dũng yêu cầu.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng việc Trung ương điều tiết ngân sách 77%, thành phố chỉ được giữ lại 23% sẽ khó tạo động lực phát triển.

"Trung ương giao nhiệm vụ đầu tàu cho TP HCM nhưng lại cho cơ chế của toa tàu thì làm sao chạy nổi", ông Phong nói và cho rằng nếu cho cơ chế tốt hơn thành phố sẽ có động lực phát triển, nộp ngân sách lớn hơn.

VnExpress

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm