| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thăm nhà máy thức ăn thủy sản Growmax

Thứ Ba 22/12/2020 , 14:34 (GMT+7)

Sáng 22/12, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác đã tới thăm nhà máy sản xuất thức ăn thuỷ sản GROWMAX tại KCN Lộc An – Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đang xem các chỉ số chất lượng sản phẩm thức ăn thủy sản GROWMAX.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đang xem các chỉ số chất lượng sản phẩm thức ăn thủy sản GROWMAX.

Nhà máy thức ăn thuỷ sản GROWMAX có diện tích 35.000m2, khởi công xây dựng ngày 26/05/2020, hoàn thiện và đi vào sản xuất tháng 11/2020 với 100% vốn nội địa.

Đây là một trong những nhà máy sản xuất thức ăn cho tôm với công nghệ hiện đại nhất Việt Nam, có dây chuyền máy móc sản xuất năm 2020, nhập từ Đài Loan, sử dụng công nghệ tự động hóa gồm 10 line máy đạt công suất 230.000 tấn/năm.

Dự kiến sản phẩm sẽ được cung cấp cho thị trường thức ăn thuỷ sản toàn quốc và phục vụ cho kế hoạch xuất khẩu năm 2021 của công ty.

Tại buổi tham quan thực tế, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá rất cao những nỗ lực của toàn bộ ban lãnh đạo và đội ngũ kỹ sư của Công ty TNHH Thức ăn thuỷ sản GROWMAX trong việc ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng mô hình khép kín bao gồm Thức ăn tôm - Con giống - Các sản phẩm bổ sung và xử lý môi trường - Các farm nuôi trình diễn tại các địa phương - Hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ nuôi. Từ đó, giúp người dân Việt Nam có một môi trường nuôi tôm bền vững, giảm giá thành sản xuất và đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu, thị trường.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chụp hình lưu niệm với lãnh đạo nhà máy và các đại lý của Công ty TNHH Thức ăn thuỷ sản GROWMAX.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chụp hình lưu niệm với lãnh đạo nhà máy và các đại lý của Công ty TNHH Thức ăn thuỷ sản GROWMAX.

Ông Lê Trần Bá Thông, Phó Tổng giám đốc công ty TNHH Thức ăn thủy sản GROWMAX chia sẻ, nhờ tiềm năng sẵn có là tài nguyên - khí hậu và đặc biệt lực lượng chuyên gia, các kỹ sư, kỹ thuật viên với 20 năm kinh nghiệm trong các tập đoàn thức ăn tôm hàng đầu của thế giới, GROWMAX đang ngày một nâng tầm giá trị thức ăn nuôi tôm Việt Nam so với các thương hiệu lớn trên thế giới.

Đại lý Trương Văn Lợi - Tiền Giang cho biết, tuy mới có mặt trên thị trường nhưng sản phẩm thức ăn  thủy sản GROWMAX có chỉ số chất lượng cao, có mùi vị thơm hấp dẫn và kích cỡ các dòng sản phẩm phù hợp cho các độ tuổi con tôm. Và giá thành sản phẩm rất cạnh tranh.

Bộ trưởng rất vui mừng khi lần đầu tiên một doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam đã sản xuất thành công thức ăn tôm đạt chất lượng tốt, được khách hàng nuôi tôm cả nước đánh giá rất cao so với các thương hiệu khác của các tập đoàn nước ngoài, đó là niềm tự hào của ngành thuỷ sản Việt Nam.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm