| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trao đổi hàng loạt vấn đề với tân Đại sứ EU

Thứ Hai 04/11/2019 , 13:47 (GMT+7)

Thủy sản, lâm nghiệp và nông nghiệp truyền thống là những vấn đề được Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nêu ra trong buổi làm việc với tân Đại sứ EU tại Việt Nam Pier Giorgio Aliberti.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tiếp tân Đại sứ EU tại Việt Nam Pier Giorgio Aliberti.

Đại sứ Aliberti cho rằng, vai trò của Bộ NN-PTNT là rất quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và EU. Trong buổi gặp sáng 4/10, Đại sứ EU và Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trao đổi 3 vấn đề là thủy sản, lâm nghiệp và nông nghiệp truyền thống.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ, trong nhiệm kỳ này, ông Aliberti sẽ có nhiều nội dung cốt lõi mà 2 bên cần làm việc, hợp tác chặt chẽ với nhau. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh EU hiện là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam.

Liên quan thủy hải sản, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, sau khi bị EU rút thẻ vàng cảnh cáo ngày 23/10/2017, Việt Nam đã có nhiều động thái tích cực nhằm khắc phục 9 nội dung EU đưa ra.

Chính phủ Việt Nam xem 9 khuyến nghị EU đưa ra rất phù hợp với quá trình thay đổi nền kinh tế hải sản theo hướng bền vững và rất ủng hộ điều đó. Bằng chứng là chỉ đến cuối năm 2017, các khuyến nghị của EU đã được xem xét, đưa vào Luật Thủy sản sửa đổi và sau đó đồng bộ với các văn bản dưới luật liên quan vấn đề này.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, trên thực địa, đã có những kết quả ban đầu rất đáng trân trọng. Hai năm nay, không còn trường hợp vi phạm nào của ngư dân ở các quốc đảo trên khu vực Thái Bình Dương, tuy nhiên, ở vùng biển phía Nam vẫn còn một số vụ việc nhỏ. Ngoài ra, vẫn còn một số vấn đề về khai báo, truy xuất với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan.

“Chúng tôi biết, điều này không phải lợi cho EU mà lợi trực tiếp cho Việt Nam. Tuy nhiên, để khắc phục hoàn toàn thì chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức và cần có thời gian”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Đại sứ Aliberti cho biết, Đoàn Thanh tra của EU sắp tới sẽ có 10 ngày làm việc ở Việt Nam để làm rõ các vấn đề liên quan thẻ vàng IUU. Đó là một phần trong quá trình hướng đến một ngành thủy sản bền vững, đem lại cuộc sống ổn định, hạnh phúc cho các ngư dân. Khi chúng ta đạt được sự quản trị bền vững, các ngư dân sẽ không cần đi đánh bắt trái phép nữa.

“Tôi muốn mang đến một cơ hội mà cả 2 bên cùng chiến thắng. Tôi cũng hiểu đây là vấn đề phức tạp, cần thời gian và nhiều nỗ lực”, Đại sứ Aliberti chia sẻ thêm.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tiếp tân Đại sứ EU tại Việt Nam Pier Giorgio Aliberti.

Về lâm nghiệp, theo Đại sứ Aliberti, EU muốn thúc đẩy quá trình đảm bảo nguồn gốc gỗ hợp pháp, đúng quy định khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Đại sứ Aliberti nói 2 bên đã có những quy định chung để giúp quá trình xuất khẩu gỗ của Việt Nam thuận lợi hơn. Liên quan vấn đề này, EU rất quan tâm đến việc khai thác gỗ trái phép và cho rằng cần xử lý nghiêm.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, lâm nghiệp không chỉ là khu vực kinh tế quan trọng mà còn có bước ngoặt sau khi ký Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật  lâm nghiệp, quản trị Rừng và thương mại Lâm sản (viết tắt là VPA/FLEGT). Đây là hiệp định mà ở châu Á chỉ mới có Indonesia và Việt Nam tham gia, cho thấy chúng ta kiên quyết vươn lên một nền kinh tế lâm nghiệp có trách nhiệm.

Sau khi ký hiệp định trên, Việt Nam đã có các bước triển khai rất tích cực, trong đó, Bộ NN-PTNT đã chuẩn bị xong nghị định trình Chính phủ để ra văn bản pháp lý nhằm thực hiện toàn bộ chuỗi truy xuất nguồn gốc, minh bạch trong hoạt động lâm nghiệp. Các bên tham gia từ Chính phủ, doanh nghiệp cho đến người dân trong suốt chuỗi từ nguyên liệu, chế biến cho đến xuất khẩu.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: “Tôi đặc biệt chú ý đến nội dung này vì không chỉ liên quan đến kinh tế mà còn liên quan đến sự phát triển bền vững của Việt Nam”.

Với nông nghiệp truyền thống, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam coi mô hình phát triển của EU là mô hình kinh tế xanh rất tốt và rất tích cực trong vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu. Do đó, 2 bên có thể hợp tác sâu hơn nữa trong nhiều chương trình phát triển như thương mại, khoa học hay hợp tác đào tạo nhân lực.

Đại sứ Aliberti hoàn toàn nhất trí với ý kiến này của Bộ trưởng NN-PTNT và khẳng định EU sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam có thể nâng cao năng lực thực thi trong các lĩnh vực nông nghiệp.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm