| Hotline: 0983.970.780

Chống khai thác IUU tại Kiên Giang có nhiều chuyển biến

Thứ Hai 21/10/2019 , 18:34 (GMT+7)

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Quang Hùng đánh giá, công tác chống khai thác IUU tại Kiên Giang đã có những chuyển biến tích cực.

Đoàn công tác của Tổng cục Thủy sản kiểm tra việc lên cá tại cảng Tắc Cậu

Ngày 21/10, đoàn công tác của Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Hùng làm trưởng đoàn, đến kiểm tra tình hình chống khai bất hợp pháp, không khai báo và thông theo quy định (khai thác IUU) tại tỉnh Kiên Giang.

Buổi sáng, đoàn đã đi thị sát tại cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành), kiểm tra thực tế việc tàu cá ra vào cảng, quy trình kiểm soát sản lượng cá lên bến, việc ghi chép sổ nhật ký của ngư dân và thiết bị giám giám hành trình tàu cá. Đồng thời, đoàn cũng làm việc với một số doanh nghiệp thu mua, chế biến thủy sản xuất khẩu đi Châu Âu có nhà máy nằm trong khu vực cảng.

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản đánh giá, công tác chống khai thác IUU tại Kiên Giang đã có những chuyển biến tích cực. Ban quản lý Cảng cá và Văn phòng Thanh tra, Kiểm tra nghề cá đặt tại cảng đã tuân thủ các quy trình theo quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT, của Bộ NN-PTNT về quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản, xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản đánh giá công tác chống khai thác IUU của tỉnh Kiên Giang đã có những chuyển biến tích cực

Theo ông Hùng, hồ sơ về công tác quản lý tàu cá ra vào cảng, kiểm tra quy trình kiểm soát sản lượng lên bến, cũng như triển khai các nội dung theo Thông tư 21 về công tác xác nhận chứng nhận nguồn gốc thủy sản, phải đảm bảo tính logic từ khi tàu xuất bến ra khai thác trên biển, ghi chép sổ nhật ký và quay lại cảng. Chủ tàu cá phải tuân thủ quy định thông báo trước thời gian tàu cặp cảng (trước 1 giờ) cho cơ quan chuyên môn biết để kiểm tra việc ghi chéo sổ nhật ký, sản lượng thực tế các nhóm loài đã khai thác, sản lượng cá lên bến…

Mặc dù đã có nhiều chuyển biến, tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, việc ghi chép sổ nhật ký của bà con ngư dân vẫn còn một số hạn chế cần phải chấn chỉnh. Đặc biệt là công tác kiểm tra sản lượng lên biến cần phải ghi chép đầy đủ và hiện cũng chưa đủ nhân lực, phương tiện làm việc nếu có nhiều tàu cặp cảng cùng lúc.

Đoàn công tác của Tổng cục Thủy sản kiểm tra việc theo dõi thiết bị giám sát hành trình tàu cá, sổ nhật ký khai thác tại cảng cá Tắc Cậu.

Theo báo cáo của Ban quản lý Cảng cá Kiên Giang, 9 tháng đầu năm nay, tổng số có 7.544 tàu cá cặp cảng, sản lượng cá lên bến là trên 83 ngàn tấn. Trong đó, chủ yếu tập trung tại 2 cảng cá của Kiên Giang được Bộ NN-PTNT chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản, là Tắc Cậu (5.390 lượt tàu cặp cảng, sản lượng lên bến hơn 81 ngàn tấn) và An Thới (560 lượt tàu, sản lượng hơn 1 ngàn tấn). Tất cả các tàu cặp cảng bốc dỡ thủy sản đều phải xuất trình hồ sơ để Ban quản lý kiểm tra, nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác và nhật ký thu mua đối với tàu thu mua chuyên tải.

Buổi chiều, đoàn làm việc tại Chi cục Thủy sản Kiên Giang, kiểm tra trạm bờ về quản lý tàu cá thông qua thiết bị giám sát hành trình. Toàn tỉnh Kiên Giang có 3.990 tàu có chiều dài từ 15m trở lên thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, riêng tàu có chiều dài từ 24m trở lên 618 chiếc.

Hiện nay, hầu hết các chủ tàu đã ý thức và tiến hành lắp đặt thiết bị cho tàu của mình, với 2.932 chiếc (tính đến hết tháng 9). Hệ thống thiết bị này gồm 5 đơn vị cung cấp là VNPT, Viettel, Zunibal, Vishipel và Bình An, tổng số tàu đã được gắn thiết bị là 2.682 chiếc, tàu đã kết nối với hệ thống là 1.712 chiếc. Ngoài ra còn có hệ thống  kết nối Movimar, VX-1700.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm