| Hotline: 0983.970.780

Bom nguyên tử hiện nay nguy hiểm gấp nghìn lần so với bom thời Thế chiến II

Thứ Hai 04/09/2017 , 19:10 (GMT+7)

Nhân loại từng chứng kiến thảm họa bom nguyên tử, nhưng thế hệ bom mới mà người ta quen gọi là bom A lại có mức công phá mạnh gấp hàng nghìn lần thế hệ thời Thế chiến II, trang Cơ khí phổ thông (PMC) của Mỹ ngày 2/9 cập nhật.

Những quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản cuối Thế chiến II có tên Cậu nhỏ (Little Boy) và Kẻ béo phì (Fat Man) đã tạo ra sự phá hủy kinh hoàng, san bằng các thành phố và giết chết khoảng 90.000 đến 166.000 người Hiroshima (trong số này có khoảng 20.000 binh lính), và 39.000 đến 80.000 người Nagasaki. Đây là hai vũ khí hạt nhân duy nhất từng được sử dụng trong chiến tranh. Nhưng nay, thế hệ bom A mới có sức mạnh gấp 3.000 lần so với quả bom ném xuống Hiroshima.

Bom Little Boy

Liệu Mỹ có dùng năng lượng hạt nhân trở lại hay không đang là mối quan tâm của nhân loại. Cả Little Boy lẫn Fat Man đều là dòng bom nguyên tử, hay bom phân hạch (hoặc nhiệt hạch), tạo ra phản ứng dây chuyền phân hạch hạt nhân. Hạt nhân nguyên tử của vật liệu phóng xạ đã được tách ra để tạo ra các nguyên tố khác nhau, giải phóng một lượng năng lượng cực lớn, phân chia nhiều nguyên tử và kết quả là tạo ra một vụ nổ có công phá ngoài sức tưởng tượng.

Little Boy giống như một viên đạn, được chế từ urani-235, được bắn ra với một lõi có cùng hợp chất để phản ứng dây chuyền. Còn Fat Man lại sử dụng một lõi plutoni-239 đã được đốt cháy bằng hàng nghìn cân vật liệu nổ thông thường, tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền phân hạch hạt nhân.

Bom Fat Man

Trong vũ khí phân hạch, thường được gọi là bom hydro, quá trình phân hạch mới chỉ là sự khởi đầu. Các vũ khí hạt nhân hiện đại, như bom B83 của Mỹ, sử dụng một quá trình phân hạch tương tự như được sử dụng trong bom nguyên tử, nhưng năng lượng ban đầu sau đó sẽ được kích hoạt để tạo ra phản ứng nhiệt hạch trong một lõi thứ cấp các đồng vị hydrogen deuterium và tritium. Hạt nhân của các nguyên tử hydro kết hợp với nhau để tạo thành helium, và một lần nữa phản ứng dây chuyền tạo ra một vụ siêu nổ, có sức mạnh khủng khiếp.

Như từng được lịch sử nhắc đến, vụ nổ Little Boy đã phát ra khoảng 15 kiloton năng lượng, tương đương 15.000 tấn thuốc nổ TNT, cùng một đám mây nấm cao khoảng 25.000 feet (7.620m). Còn Fat Man tạo ra một vụ nổ khoảng 21 kiloton. Riêng bom B83 của Mỹ có thể tạo ra 1,2 megaton năng lượng, tương đương 1,2 triệu tấn TNT, tức gấp 80 lần so với bom Little Boy.

Bom B83 của Mỹ

Vũ khí hạt nhân lớn nhất từng được kích nổ có tên Tsar Bomba (Bom Sa Hoàng), do Liên Xô chế tạo, kích nổ tháng 10/1961, tạo ra một vụ nổ 50 mana, gấp khoảng 3.333 lần so với Little Boy, có thể san bằng toàn bộ thành phố. Tsar Bomba được xem là vụ nổ nhân tạo lớn nhất thế giới xưa và nay, cùng một đám mây hình nấm cao hơn 130.000 feet (39.624m), tức gấp bốn lần rưỡi độ cao đỉnh Mount Everest.

Vụ nổ bom Tsar Bomba

 

Theo PMC- 9/2017

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm