| Hotline: 0983.970.780

Botswana dọa đưa 20.000 con voi hoang dã đến Đức

Thứ Năm 04/04/2024 , 10:36 (GMT+7)

Tổng thống Botswana Mokgweetsi Masisi đã đe dọa sẽ gửi 20.000 con voi đến Đức trong bối cảnh Berlin muốn cấm nhập khẩu chiến lợi phẩm săn bắn từ châu Phi.

Một đàn voi ở Botswana. Ảnh: AP.

Một đàn voi ở Botswana. Ảnh: AP.

Ông Masisi nói với tờ Bild của Đức hôm 3/4 rằng động thái cấm nhập khẩu chiến lợi phẩm săn bắt từ châu Phi của Bộ trưởng Môi trường Đức Steffi Lemke sẽ chỉ khiến người dân ở quốc gia nam Phi này nghèo thêm, khi số lượng voi ngày càng tăng đang phá hoại đất nông nghiệp.

Tổng thống Masisi cho biết đàn voi đã phá hủy nhiều tài sản, ăn hoa màu và dẫm đạp người dân, bao gồm cả nhân viên an ninh. Hồi tháng 6/2023, Lực lượng Phòng vệ Botswana báo cáo rằng một binh sĩ của họ đã thiệt mạng khi bị một đàn voi tấn công căn cứ. Một phụ nữ Anh cũng đã tử vong hồi năm 2018 khi một con voi tấn công ở phía đông bắc Botswana.

Theo Tổ chức Động vật Hoang dã châu Phi, Botswana là nơi có quần thể voi lớn nhất thế giới, với hơn 130.000 cá thể đang sinh sống trên lãnh thổ nước này. Theo đài BBC (Anh), khoảng 1/3 số voi trên thế giới đang sinh sống tại Botswana.

Botswana đã cấm săn bắn chiến lợi phẩm vào năm 2014 nhưng lại dỡ bỏ các hạn chế vào năm 2019. Hiện nay, giới chức nước này đã áp hạn ngạch săn bắn hàng năm đối với các thợ săn có giấy phép.

Tổng thống Masisi cho biết số lượng cá thể voi ngày càng tăng là kết quả của nhiều thập kỷ bảo vệ các loài và việc săn bắn đã giúp kiểm soát số lượng. Botswana trước đây đã tặng 8.000 con voi cho nước láng giềng Angola và Mozambique dự kiến sẽ tiếp nhận thêm hàng trăm con voi nhằm giúp Botswana giảm số lượng đàn voi.

"Chúng tôi muốn đưa ra lời đề nghị tương tự với Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi không chấp nhận câu trả lời là không. Hãy nhận món quà này, gồm 20.000 con voi hoang dã, từ chúng tôi. Các vị nên học cách chung sống với động vật trước khi tìm cách kiểm soát chúng tôi", Tổng thống Masisi tuyên bố, nhấn mạnh rằng "đây không phải là trò đùa".

Theo Bộ Môi trường Đức, nước này đứng đầu trong các nước EU nhập khẩu ngà voi từ săn bắn từ châu Phi. Cơ quan này cho biết đang đàm phán với một số quốc gia châu Phi bị ảnh hưởng bởi các hạn chế nhập khẩu mới, bao gồm cả Botswana. "Trước tình trạng mất đa dạng sinh học đáng báo động, chúng tôi có trách nhiệm phải làm mọi thứ để đảm bảo việc nhập khẩu ngà voi là bền vững và hợp pháp", đại diện Bộ Môi trường Đức nói.

Trước đó, các quan chức Botswana đã phản đối việc Anh ban hành lệnh cấm thợ săn nhập khẩu chiến lợi phẩm săn bắn. Hồi tháng 3, Botswana cảnh báo vào rằng họ sẽ gửi 10.000 con voi đến Công viên Hyde ở London.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm