| Hotline: 0983.970.780

Cứ 17 tiếng lại có một con tê giác bị săn trộm ở Nam Phi

Thứ Tư 28/02/2024 , 09:45 (GMT+7)

Bộ trưởng Lâm nghiệp, Thủy sản và Môi trường Nam Phi Barbara Creecy hôm 27/2 cho biết 499 con tê giác đã bị săn trộm trong năm 2023, tăng 11% so với năm trước.

Một con tê giác trắng hoang dã ở Tây Bắc Nam Phi hồi tháng 4/2023. Ảnh: AFP.

Một con tê giác trắng hoang dã ở Tây Bắc Nam Phi hồi tháng 4/2023. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại cuộc họp báo về số liệu thống kê săn trộm tê giác quốc gia năm 2023, Bộ trưởng Lâm nghiệp, Thủy sản và Môi trường Nam Phi Barbara Creecy cho biết trong số tê giác bị săn trộm năm 2023, 406 con bị giết tại các khu vực thuộc tài sản nhà nước và 93 con tại các công viên, khu bảo tồn, trang trại thuộc sở hữu tư nhân. Con số này tăng 11% so với năm 2022.

Tổ chức bảo tồn Save the Rhino International cho rằng những con số trên vẽ lên "một bức tranh đáng lo ngại", kêu gọi ngay lập tức triển khai thêm nguồn lực phá các đường dây săn trộm.

"Không có giải pháp nào trong một sớm một chiều, nhưng cứ 17 tiếng lại có một con tê giác bị săn trộm ở Nam Phi, chúng tôi không thể lãng phí thêm thời gian nữa", Jo Shaw, Giám đốc tổ chức này, cho biết.

Theo số liệu của chính phủ, sư tử cũng bị săn trộm ở phía đông tỉnh KwaZulu-Natal, với công viên Hluhluwe-Imfolozi, khu bảo tồn lâu đời nhất châu Phi, mất 307 con.

"Đây là số liệu về săn bắt trái phép cao nhất tại tỉnh này. Các lực lượng đa ngành sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ nhằm ngăn chặn hoạt động săn bắt trái phép này", Bộ trưởng Creecy nói.

Trong những năm gần đây, các nhà chức trách đã thắt chặt an ninh, đặc biệt là xung quanh Công viên Quốc gia Kruger, một điểm du lịch nổi tiếng giáp biên giới Mozambique, khi nơi đây chứng kiến số lượng tê giác giảm mạnh từ hơn 10.000 xuống dưới 3.000 cá thể trong 15 năm qua. Điều này đã giúp số lượng tê giác bị săn bắt tại đây giảm xuống còn 78 con trong năm 2023, giảm 37% so với năm trước.

Tuy nhiên, điều này cũng đẩy những kẻ săn trộm tăng cường hoạt động ở phía các khu bảo tồn khác như Hluhluwe-Imfolozi. Bộ trưởng Creecy cho biết các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 49 nghi phạm săn trộm và thu giữ 13 khẩu súng liên quan đến săn trộm tê giác ở KwaZulu-Natal trong năm 2023.

Sừng tê giác là mặt hàng rất được săn đón trên các thị trường chợ đen, nơi giá trị của chúng tương đương với vàng và cocaine.

Vào tháng 9/2023, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) báo cáo rằng nhờ những nỗ lực bảo tồn của chính phủ, số lượng cá thể tê giác đã tăng lên trên khắp châu Phi. IUCN cho biết gần 23.300 cá thể đã sinh sống trên khắp lục địa vào cuối năm 2022, tăng 5,2% so với năm 2021, đồng thời cho biết thêm mức tăng trên là "tin tốt" đầu tiên đối với động vật hoang dã trong hơn một thập kỷ qua. Theo Tổ chức Tê giác Quốc tế, khoảng 12.000 cá thể đang sống tại Nam Phi.

"Mặc dù những số liệu của IUCN mang lại cho chúng ta những tín hiệu tích cực, nhưng chừng nào nạn săn bắt trộm còn tiếp diễn, những triển vọng đó sẽ vẫn còn mong manh", Jeff Cooke, thuộc Quỹ Động vật hoang dã Thế giới, cảnh báo hôm 27/2. Ông cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự gia tăng đột biến số vụ săn bắt tê giác trái phép ở KwaZulu-Natal của Nam Phi.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm