| Hotline: 0983.970.780

Ca cao xen điều, hiệu quả cao

Thứ Sáu 24/06/2011 , 11:27 (GMT+7)

Những năm gần đây mô hình trồng xen ca cao trong các vườn điều già cỗi đang phát triển rất nhanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Những năm gần đây mô hình trồng xen ca cao trong các vườn điều già cỗi đang phát triển rất nhanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

VƯỜN ĐIỀU GIÀ CỖI HỒI SINH

Chúng tôi tìm về tỉnh Đồng Nai, nơi có trên 50.000 ha điều chứng kiến nhiều khu vườn dưới tán cây điều đang phủ xanh màu lá ca cao. Anh Nguyễn Thanh Phước, Chủ nhiệm CLB ca cao khuyến nông Hưng Lộc (huyện Thống Nhất) dẫn chúng tôi đến thăm các vườn ca cao điển hình nhất của CLB. Theo anh Phước, đến nay có nhiều khu vườn điều đã già cỗi cho thu lợi nhuận rất thấp, chỉ khoảng hơn chục triệu đồng/ha/năm. Vậy nhưng, nhiều hộ không nỡ chặt bỏ điều vì e ngại phải sau mấy năm mới có nguồn thu nên đem trồng thử cây ca cao xen trong vườn điều già cỗi.

 Kết quả, sau gần 2 năm cây ca cao bắt đầu cho trái bói, đến năm thứ 3 - 4 thì cây ca cao vào thu hoạch rộ cho lợi nhuận lên tới 50 triệu đồng/ha/năm. Hơn nữa, nhờ công chăm sóc, bón phân đầy đủ cho cây ca cao khiến cây điều cũng hưởng ké nguồn dinh dưỡng và được… hồi sinh, năng suất cải thiện rõ rệt.

Gặp chúng tôi, chủ vườn Trần Văn Bảnh, ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc, là thành viên của CLB cao cao khuyến nông Hưng Lộc chia sẻ: “Gia đình tôi có 1,5 ha điều đã già cỗi khiến năng suất rất thấp, năm nào được mùa, trúng giá cũng chỉ lời được khoảng mười mấy triệu đồng/ha. Do vậy, đốn bỏ cũng không đành mà để cũng chẳng xong, tôi quyết định thử trồng xen 1.000 cây ca cao trong vườn điều, không ngờ ca cao phát triển rất tốt, hiện đã bắt đầu cho trái bói!”.

 Theo ông Bảnh, chỉ trong năm đầu ca cao bói đã thu được 2 tấn trái tươi, nay vườn ca cao của gia đình ông đang tiếp tục ra đợt bông trái mới. Mừng hơn khi nhờ thường xuyên chăm bón phân, tưới nước cho cây ca cao mà cả vườn điều đến nay cũng phát triển tươi tốt hơn, năng suất đạt gần 3 tấn/ha. Tính cả điều và ca cao ông Bảnh thu lời 100 triệu đồng/ha/năm, gấp 6-7 lần trước đây khi chưa trồng xen ca cao.

Tương tự gia đình anh Trần Anh Tuấn, ấp Hưng Thạnh đến nay cũng đã trồng xen được 1 ha ca cao (700 cây) trong vườn chôm chôm và từ đầu đến nay đang cho trái bói. Tính ra cứ mỗi tuần gia đình anh thu được khoảng gần 1 tạ cao cao tươi (bán được giá 5.500 đ/kg).

Không chỉ ở huyện Thống Nhất, đến nay nhiều nhà vườn ở huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán… cũng đang lựa chọn giải pháp trồng xen cây ca cao trong vườn điều hay cây ăn trái già cỗi để tăng thu nhập.

CA CAO THÀNH CÂY CHỦ LỰC

Theo anh Nguyễn Thanh Phước, Chủ nhiệm CLB ca cao khuyến nông Hưng Lộc, đến nay CLB hiện có 85 ha ca cao, chủ yếu trồng xen trong các vườn điều già cỗi; trong đó chiếm hơn phân nửa diện tích cây ca cao đang cho thu hoạch vào rộ. Tính bình quân mỗi tháng CLB thu hoạch khoảng 4-5 tấn ca cao, cứ mỗi cây ca cao trưởng thành có thể cho thu hoạch trên 30 kg ca cao tươi/vụ. Khoảng mùa khô tới, toàn bộ diện tích ca cao của CLB sẽ cho thu hoạch rộ đồng loạt.

Theo ông Bùi Đình Bưởi, trồng xen ca cao trong vườn điều già cỗi, hoặc dưới tán cây ăn quả khác sẽ giúp nông dân tăng thêm lợi nhuận. Cần đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm để giúp tiết kiệm nước tưới và giữ độ ẩm tốt cho vườn cây.

Với giá bán 60.000-70.000 đ/kg hạt khô, người trồng ca cao có thể thu về 60 triệu đồng/ha/năm, cộng thêm khoảng 40-50 triệu đ/ha từ điều thì nông dân có thể thu trên 100 triệu đồng/ha/năm. Thực tế, mô hình trồng ca cao xen điều vừa tận dụng được khoảng trống, lại tránh được tình trạng người dân cứ đua trồng, đua chặt không hiệu quả.

Kinh nghiệm của các chủ vườn ở đây cho hay, thời kỳ điều ra bông, kết trái thường vào mùa khô, lúc cây rất cần cung cấp nguồn dinh dưỡng. Vì mùa khô cũng thiếu nguồn nước để hòa tan nguồn dinh dưỡng, dẫn tới cây điều khó hấp thụ. Tuy nhiên, khi trồng xen ca cao trong vườn điều, đất vườn điều luôn được tưới, bón khiến cho quá trình hấp thụ phấn hoa, kết trái của điều và ca cao đạt kết quả tốt. Cây ca cao được hưởng bóng mát dưới tán điều và ngược lại, cây điều sẽ có thêm nguồn dinh dưỡng từ việc chăm sóc cho cây ca cao.

Trao đổi với NNVN, ông Bùi Đình Bưởi, Trưởng phòng NN - PTNT huyện Thống Nhất cho biết, những năm gần đây cây ca cao bắt đầu quay trở lại Đồng Nai và tới cuối năm 2010, loại cây trồng này được đưa vào danh mục các cây trồng của tỉnh để có biện pháp hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc. Lợi ích kinh tế từ cây ca cao là không thể phủ nhận, nếu trồng và chăm sóc tốt cộng với ca cao được giá, các hộ dân có thể thu được hàng chục triệu đồng/ha là bình thường.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm