| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Hơn 10.000 héc ta rừng tràm nguy cơ cháy cao

Thứ Hai 12/03/2012 , 08:57 (GMT+7)

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, trong thời gian qua thời tiết trên địa bàn thường xuyên có nắng nóng kéo dài, cộng thêm gió mạnh đã khiến cho hơn 10.000 ha rừng tràm ở U Minh Hạ bị khô hạn, nguy cơ cháy cao (cấp 4, cấp nguy hiểm).

Trong đó, Vườn quốc gia U Minh Hạ được xem là điểm nóng của cháy rừng, với khoảng 3.000ha, diện tích rừng có nguy cơ bị cháy còn lại tập trung chủ yếu ở các phân trường Trần Văn Thời, U Minh 1 và xã Khánh Bình Tây Bắc…

Trước nguy cơ cháy rừng ở mức cao như trên, ngành chức năng địa phương khẳng định, đến thời điểm hiện tại các đơn vị có rừng trên toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận đồng người dân tham gia bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường các biện pháp PCCC rừng theo phương châm 4 tại chỗ.

Được biết, hiện trên toàn lâm phần ở U Minh Hạ đã bố trí, xây dựng hơn 80 chòi canh lửa, gần 50 máy bơm tại các điểm có nguy cơ cháy cao, bố trí lực lượng túc trực 24/24 để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra, nhằm hạn chế tối đa diện tích thiệt hại rừng bị cháy trong mùa khô năm nay.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Liên doanh DHN với mô hình kinh tế xanh trong nông nghiệp tại Tây Ninh

Chủ tịch Hùng Nhơn Group Vũ Mạnh Hùng chia sẻ định hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Lễ công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh, chiều nay.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.