| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Tháo dỡ công trình trái phép của 1 DN lập ra nhưng không kinh doanh gì

Thứ Sáu 22/02/2019 , 19:29 (GMT+7)

Ngày 22/2, đoàn công tác liên ngành của TP Cà Mau đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các công trình không phép tại quán cà phê Trúc Xanh 2 (trên địa bàn phường 9).

Đoàn liên ngành tiến hành các bước cưỡng chế công trình không phép của bà Mai

Công trình trái phép nói trên do bà Trần Thị Phương Mai 42 tuổi, ngụ huyện Năm Căn, tự ý xây dựng khi chưa được phép của cơ quan chức năng.

Trao đổi với báo chí, bà Hồ Huỳnh Như, Chủ tịch UBND phường 9, thông tin: “Việc cưỡng chế thực hiện trên tinh thần quyết định của Chủ tịch UBND TP Cà Mau. Sau khi đọc quyết định cưỡng chế, đại diện chủ quán chủ động xin tự tháo dỡ công trình không phép. Vì vậy, phía cơ quan chức năng hỗ trợ phương tiện vận chuyển, di dời.

Được biết, bà Mai từng có 1 tiền án về hành vi “xâm phạm mồ mã”, nên đã bị phạt tù 2 năm tù và đã chấp hành án xong vào năm 2011. Sau khi ra tù, bà Mai thành lập Cty nhưng không có nhân viên, và nhiều lần thay đổi tên, không có phát sinh hoạt động kinh doanh, thuế. Đáng chú ý, thời gian gần đây, bà Mai thường tự xưng là luật sư, nhà báo để nhận hồ sơ tham gia vào các vụ việc liên quan đến đất đại, tố tụng, gây sức ép lên cơ quan công quyền và cơ quan thực thi pháp luật… Bà Mai cũng đã bị Công an tỉnh Cà Mau khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “vu khống”.

Quán cà phê Trúc Xanh 2 xây dựng không phép

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.