| Hotline: 0983.970.780

Các mức phí và mức phạt bảo hiểm xe máy từ năm 2025

Thứ Sáu 07/02/2025 , 09:31 (GMT+7)

Mức phạt bảo hiểm xe máy năm 2025 tăng lên nhằm khuyến khích người dân nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy.

Theo thông tin khảo sát trên các trang thông tin điện tử của các hãng bảo hiểm. Mức phí bảo hiểm xe máy vẫn được ấn định theo quy định tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Các công ty bảo hiểm lớn như Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm PTI, Bảo hiểm GIC, Bảo hiểm Quân đội MIC, PVI và VNI đều có sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe máy.

Đối với các loại xe cơ giới, mức phí bảo hiểm được áp dụng như sau:

Xe máy trên 50cc: 66.000 đồng/năm

Xe máy dưới 50cc: 60.500 đồng/năm

Xe phân khối lớn (trên 175cc), xe mô tô 3 bánh: 319.000 đồng/năm.

Mức phạt bảo hiểm xe máy tăng lên nhằm khuyến khích người dân nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy (Ảnh minh họa).

Mức phạt bảo hiểm xe máy tăng lên nhằm khuyến khích người dân nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy (Ảnh minh họa).

Mức phí bảo hiểm xe máy không có sự thay đổi so với năm 2024, vẫn giữ ổn định và áp dụng cho mọi loại xe cơ giới thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Cùng với việc cập nhật phí bảo hiểm, một trong những thay đổi quan trọng mà người dân cần lưu ý là mức phạt khi không có bảo hiểm xe máy hoặc bảo hiểm xe máy hết hạn. Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về bảo hiểm xe máy đã tăng lên so với trước đây.

Cụ thể, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, hoặc các loại xe tương tự không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe còn hiệu lực sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Mức phạt này cao hơn mức cũ từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng theo Nghị định 100/2019 (sửa đổi bởi Nghị định 123/2021).

Ngoài ra, nếu chủ xe hoặc người điều khiển xe không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm xe máy hết hạn, việc xử lý sẽ nghiêm khắc hơn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan khi xảy ra tai nạn.

Mức phạt bảo hiểm xe máy tăng lên nhằm khuyến khích người dân nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy. Theo cơ quan chức năng, bảo hiểm xe máy không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là một công cụ quan trọng để bảo vệ quyền lợi của các bên trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông. Việc không có bảo hiểm có thể gây khó khăn trong việc giải quyết thiệt hại, đặc biệt là khi xảy ra sự cố không may.

Ngoài việc lưu ý mức phí bảo hiểm xe máy, người dân cần chú ý đến việc thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm đúng thời gian. Bảo hiểm xe máy là bắt buộc người tham gia giao thông phải có, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia giao thông khi xảy ra tai nạn, không phải bảo hiểm tự nguyện dành cho chủ xe.

Bên cạnh đó, các chủ xe cũng cần bảo vệ giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy để tránh việc bị phạt do không mang theo khi tham gia giao thông.

Xem thêm
Đổi đất sau 30 năm thành mất đất

Đổi đất không thông qua chính quyền, bà Nguyễn Thị Tới ở tổ 12, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được 'chỉ' mảnh đất không có giấy tờ chứng minh...

15 năm tù cho 3 đối tượng đánh người do ghen tuông

GIA LAI Ngày 25/2, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử 3 bị cáo ở xã Ia Broai, huyện Ia Pa về tội 'giết người', gồm Nay Tú, Rah Lan Tanh và Siu Thá.

Trường học thành nơi tập kết rơm rạ, rác thải

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Giao (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị bỏ hoang nhiều năm, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Điều tra bổ sung vụ nữ CEO Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng

Vũ Thị Thúy, nữ CEO Công ty Nhật Nam, bị cáo buộc lừa đảo 25.925 người, thu hơn 9.113 tỷ đồng, chi 4.297 tỷ để trả gốc và lãi, chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng.