| Hotline: 0983.970.780

Cách ly 1 hành khách cùng chuyến bay với người Nhật nhiễm Covid-19

Thứ Năm 05/03/2020 , 12:00 (GMT+7)

Đã xác minh được 1 hành khách người Việt Nam và đưa về khu cách ly tập trung, còn 5 hành khách người nước ngoài đã xuất cảnh.

Kiểm soát thân nhiệt hành khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Kiểm soát thân nhiệt hành khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Sáng 5/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, ngay sau khi nhận thông tin từ Nhật Bản về ca nhiễm Covid-19, các ngành chức năng của TP.HCM đã lập tức thực hiện xác minh danh tính các hành khách nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay VN814 từ Sieam Reap (Campuchia) về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Qua rà soát và nắm bắt, có tổng cộng 6 hành khách đã nhập cảnh, gồm 5 hành khách là người nước ngoài đã xuất cảnh trong ngày 4/3, trong đó 1 người Philipin về Philipin, 3 người Pháp đi Bangkok và 1 người Australia về nước.

Một hành khách là người Việt Nam ở quận 1 đã được cách ly tập trung. Hiện khách sạn nơi hành khách trú ngụ đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM và Trung tâm Y tế Quận 1 điều tra và xử lý theo quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, cho biết, người thân đã tiếp xúc với hành khách này đã được yêu cầu cách ly tại nhà.

Như NNVN đã đưa tin, hành khách mang quốc tịch Nhật Bản được phát hiện dương tính với SARS-COV-2, virus gây bệnh Covid-19 sau khi hạ cánh xuống sân bay Nagoya (Nhật Bản). Hành khách này xuất phát từ Sieam Reap (Campuchia) bay đến Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN814 tối 3/3. Sau đó, nối chuyến VN340 từ Tân Sơn Nhất đi Nagoya (Nhật Bản) sáng sớm 4/3.

Tổ bay và máy bay VN340 đã quay đầu về Việt Nam ngày 4/3 với ký hiệu chuyến bay là VN341. Khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều ngày 4/3, tất cả nhân viên Tổ bay và hành khách nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đều được xe của đơn vị y tế đưa đi khu vực cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi và ở huyện Nhà Bè.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, hiện TP.HCM đang cách 325 trường hợp đi về từ vùng tại Khu cách ly tập trung của thành phố ở huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè và Bệnh viện quận 7 (cũ); 216 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện; 501 trường hợp được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trước đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đã có công điện gửi Bộ Công an và UBND TP.HCM về việc điều tra người tiếp xúc, đi cùng hành khách người Nhật Bản nhiễm Covid-19 quá cảnh tại TP.HCM khi từ Campuchia về Nhật Bản.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm