| Hotline: 0983.970.780

Cải tiến máy xịt thuốc sâu

Thứ Tư 24/12/2014 , 08:12 (GMT+7)

So với một số sản phẩm cùng loại do Trung Quốc SX, máy xịt thuốc do anh Minh cải tiến có tính năng hơn hẳn.

Anh Phạm Thế Minh, Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Phát Minh (đường Lý Công Uẩn, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) đã cải tiến thành công máy xịt thuốc trừ sâu với hiệu quả sử dụng hơn hẳn một số sản phẩm cùng loại do Trung Quốc SX như gọn nhẹ, đảm bảo an toàn; đặc biệt là tiết kiệm đáng kể điện năng tiêu thụ.

Anh Minh cho biết, sáng kiến trên xuất phát từ những lần đi thực tế về nông thôn, nhận thấy lực lượng lao động ở khu vực này ngày càng giảm do lao động trẻ có xu hướng đi tìm việc ở các thành phố lớn hoặc đi làm công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, lao động còn lại phần lớn là những người lớn tuổi.

Từ thực tế trên, anh suy nghĩ phải tìm cách cải tiến những thiết bị, dụng cụ phục vụ SX nông nghiệp theo hướng giúp người nông dân giảm bớt việc dùng sức.

Vốn xuất thân từ nghề buôn bán đồ cũ như bình xịt, máy bơm nước, các đầu bơm nước nghĩa địa do Nhật Bản SX… Sau đó anh được theo học lớp công nhân kỹ thuật ngành điện (bậc 3/7) tại Trường Công nhân kỹ thuật Tiền Giang nên anh nắm vững cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động của các thiết bị, máy móc trên.

Đầu năm 2012, anh bắt tay vào nghiên cứu. Sau thời gian mày mò, đến tháng 7/2012, anh đã cho ra đời máy xịt thuốc trừ sâu cải tiến đầu tiên, nhưng qua thử nghiệm nhận thấy hiệu quả chưa đạt yêu cầu (áp lực thấp, bộ phận truyền động tiếp xúc chưa tốt). Sau đó, anh tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh.

16-11-13_img_3479
Bình xịt máy do anh Minh cải tiến có thể đảm bảo áp lực cho đoạn dây dẫn dài đến 150 m

Bên cạnh việc cải tiến máy xịt thuốc, anh còn nghiên cứu cải tiến bộ phận nén của bình xịt máy PM (kết cấu vỏ nhựa 20 lít, sử dụng bình ắc quy 12V) theo hướng nâng cao áp lực, đảm bảo chiều dài đường dây phun có thể đạt từ 100 - 150 m với giá bán từ 1,7 - 2 triệu đồng.
Thiết bị này có thể được sử dụng để phun sương trong các quán ăn, quán giải khát vào mùa nắng nóng, vừa tạo không khí mát mẻ, vừa giúp tiết giảm đáng kể điện năng tiêu thụ.

Đến tháng 3/2014, anh đã cải tiến thành công máy xịt thuốc trừ sâu với hiệu quả mang lại như mong đợi. Máy xịt thuốc do anh cải tiến gồm có bộ phận nén tạo áp suất cao được kéo bởi mô-tơ 1 ngựa (1 HP).

Trong đó, bộ phận nén khí anh sử dụng từ bình xịt máy của hãng Honda (nông dân sử dụng để xịt lúa, giá bán 4,5 - 5,5 triệu đồng/bình); riêng mô-tơ, anh đặt hàng 1 doanh nghiệp tại TP.HCM SX (tháo bỏ buồng bơm và lắp bộ phận truyền động do anh sáng chế).

So với một số sản phẩm cùng loại do Trung Quốc SX, máy xịt thuốc do anh cải tiến có tính năng hơn hẳn ở chỗ: Thay vì sử dụng mô-tơ vòng tua chậm (1.400 vòng/phút, công suất 1,5 HP), anh sử dụng vòng tua nhanh (2.850 vòng/phút, công suất 1HP) và có lắp chíp tự động ngắt điện khi máy nóng hoặc quá tải nên điện năng tiêu thụ ít hơn (phù hợp với vùng nông thôn có điện áp thấp), trong khi áp lực nén cao hơn (trên 45 kg/cm2), tuổi thọ của mô-tơ được kéo dài hơn.

Khi vận hành, máy được đặt cố định gần bồn chứa hỗn hợp thuốc (chỉ cần một người thao tác, kể cả phụ nữ hay người lớn tuổi cũng có thể làm được), có thể đảm bảo áp lực phun cho đoạn dây dẫn có chiều dài đến 1.000 m (có tời xả và cuộn dây lại). Ngoài xịt thuốc, máy còn được sử dụng để rửa xe ở gia đình, tưới kiểng…

Tính từ ngày cho ra đời chiếc máy đầu tiên, đến nay anh đã xuất bán khoảng 100 máy (trong đó có 1 Việt kiều mua để mang sang nước Úc sử dụng) với giá 2,8 triệu đồng/máy.

Hiện anh đang đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp cho “Máy xịt thuốc” và gửi hồ sơ đến Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh để tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XI (2014-2015).

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm