| Hotline: 0983.970.780

Cam kết đảm bảo an ninh, an toàn cho doanh nghiệp nước ngoài

Thứ Năm 22/05/2014 , 10:08 (GMT+7)

Sáng 21/5, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương có chuyến thực địa, kiểm tra tình hình tại KKT Vũng Áng và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Cty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng đi kiểm tra và dự buổi làm việc.

Kiểm tra tình hình tại Dự án Formosa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chia sẻ, động viên ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tập đoàn Formosa cùng các nhà thầu đang thi công trên công trường. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Cty FHS.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc FHS Dương Hồng Chí bày tỏ lời cảm ơn đến Chính phủ Việt Nam, chính quyền, lực lượng chức năng các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc, đảm bảo an ninh, an toàn về người và tài sản cho tập đoàn cũng như các nhà thầu.

Ông Dương Hồng Chí mong muốn Chính phủ khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời có chính sách hỗ trợ về thuế, bảo hiểm cho Tập đoàn Formosa cũng như các nhà thầu tham gia dự án. Ông Dương Hồng Chí cho biết sẽ nỗ lực tối đa vượt qua khó khăn, ổn định tình hình, triển khai dự án theo kế hoạch ban đầu.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao chính quyền, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh trong việc xử lý tình huống vừa qua và kịp thời ổn định tình hình.

Phó Thủ tướng cho rằng sự việc xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến nhà đầu tư, doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng lớn đến người lao động và người dân địa phương, đặc biệt làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư.

“Chính phủ Việt Nam cam kết đảm bảo an ninh, an toàn về người và tài sản cho doanh nghiệp nước ngoài cũng như trong nước; kiên quyết bằng mọi giải pháp không để xảy ra tình trạng tương tự” - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tập trung đảm bảo ANTT, an toàn tuyệt đối cho các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn, đặc biệt là doanh nghiệp và người lao động nước ngoài;

Thực hiện các giải pháp hiệu quả hơn, quyết liệt hơn để không xảy ra sự việc tương tự; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu kẻ xấu lợi dụng, kích động; động viên, phối hợp với nhà đầu tư, nhà thầu trong tổ chức cung ứng lao động nhằm đưa hoạt động sản xuất trở lại bình thường; tập trung điều tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cũng trong sáng qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ thi công Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm