| Hotline: 0983.970.780

Cán bộ, công nhân Trại giống Nghĩa Văn đang bị ép ra đường ngồi?

Thứ Ba 18/12/2018 , 09:02 (GMT+7)

Trụ sở Trại giống Nghĩa Văn nằm giữa trung tâm TX Nghĩa Lộ, với diện tích 830m2 đã được UBND tỉnh Yên Bái ra quyết định thu hồi để bán đấu giá. Thế nhưng...

Chỗ làm việc tối thiểu của những cán bộ và công nhân ở đây thì không ai đếm xỉa, họ sẽ bị ép đẩy ra đường bất cứ lúc nào…

Trụ sở Trại giống cây trồng Nghĩa Văn là đơn vị trực thuộc Trung tâm Giống cây trồng Vật nuôi tỉnh Yên Bái, nằm ở tổ 3, phường Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ, có diện tích 830m2, mặt đường rộng 30m nhìn ra tuyến đường chính của TX Nghĩa Lộ. Từ lâu nhiều “cá mập” đất đai đã nhòm ngó mảnh đất vàng này.

20-29-29_1
Trụ sở Trại giống Nghĩa Văn đã bán được 25,14 tỷ

Thực hiện Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách giai đoạn 2018 - 2020 của tỉnh Yên Bái, Sở TN-MT đã tiến hành kiểm tra việc sử dụng đất của Trại giống Nghĩa Văn. Ngày 18/4/2018 GĐ Sở TN-MT đã ký kết luận số 07/KL-STNMT: Trung tâm Giống cây trồng Vật nuôi sử dụng đúng mục đích, diện tích, ranh giới đất được giao; không có tranh chấp với các tổ chức, cá nhân liền kề. Cùng ngày 18/4/2018 Trung tâm Giống cây trồng Vật nuôi có văn bản số 17/CV-GCTVN đồng ý trả lại đất trụ sở của Trại giống Nghĩa Văn theo quyết định phê duyệt Đề án phát triển quỹ đất số 443/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái và đề nghị: UBND tỉnh cấp kinh phí để xây dựng lại văn phòng Trại giống, kho lạnh bảo quản giống tại tổ 20 phường Pú Trạng… Đây là nơi sơ chế hạt giống, nằm trên đồi cao có một ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nặng nề, nếu sửa chữa có thể làm tạm trụ sở Trại giống.

20-29-29_7
Khu nhà đã đã xuống cấp do xây dựng đã nhiều năm

Như vậy, Trung tâm Giống đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái. Ngày 27/8/2018 Trung tâm có Tờ trình 09/TTr-GCTVN đề nghị UBND tỉnh Yên Bái và các ngành cấp 3 lô đất, tổng diện tích 15 x 20m tại vị trí góc lô số 7 thuộc quỹ đất do Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái quản lý để xây dựng cửa hàng bán giống phục vụ nhân dân. Kinh phí do Trung tâm và các hộ kinh doanh tự đầu tư. Tại tờ trình này Trung tâm xin UBND tỉnh Yên Bái cấp 560 triệu để sửa chữa khu sơ chế hạt giống làm trụ sở Trại giống.

Ông Nguyễn Huy Bái - GĐ Trung tâm giống cho biết: Ông Lê Quang Tuấn - PGĐ Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái đã cùng lãnh đạo Trung tâm đến xem thực địa và đồng ý giao cho Trại giống 3 lô đất như Trung tâm đề nghị. Nhưng sau đó thì các lô đất được bán đi, rồi giới thiệu những lô đất góc trong cùng phía sau không thể xây dựng ki ốt bán hàng được. Điều này thể hiện sự bất nhất của lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái và có nhiều điều khó hiểu bên trong không lý giải được.

20-29-29_3
Nhân viên của Trại đang bán giống

Trao đổi với PV báo NNVN, ông Nguyễn Văn Hà - GĐ Văn phòng Đăng ký đất đai nói rằng: Trung tâm giống không nhận lô đất phía trong… Ông Bái thất vọng: Làm cửa hàng ở đó thì bán hàng cho ma à? Khuất mãi phía trong người dân tìm sao được, nên chúng tôi không nhận…

Trụ sở Trại giống Nghĩa Văn đã được bán thành công trong phiên đấu giá ngày 1/11/2018 với giá 25,14 tỷ, ngày 21/11/2018 UBND tỉnh Yên Bái đã ra quyết định công nhận kết quả đấu giá. Tuy nhiên, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất do không lập phương án hỗ trợ, tái định cư, đấu giá đất khi mặt bằng chưa sạch... là không đúng với “Trình tự, thủ tục thu hồi đất và quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013”.

20-29-29_2
Biển của Trại giống chưa biết chuyển đi đâu

Vì thế, đến nay Trại giống Nghĩa Văn không thể di dời tới địa điểm mới đủ điều kiện tối thiểu để làm việc. Trung tâm Giống đã có nhiều văn bản đề nghị UBND tỉnh Yên Bái cấp 560 triệu thu được từ đấu giá đất để sửa chữa khu vực chế biến làm trụ sở Trại giống, đến nay đã hơn 3 tháng nhưng không ai thèm trả lời.

Trong khi đó, ngày 19/11/2018 Văn phòng Đăng ký đất đai ra Thông báo số 139/TB-VPĐK như một “tối hậu thư”: Yêu cầu Trại giống Nghĩa Văn thu dọn tài sản, bàn giao trụ sở làm việc cho Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất trước ngày 30/11/2018.

Để thực hiện thông báo này, thì Trại giống Nghĩa Văn đang bị ép phải ra đường. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái có biết việc này không, hay có biết mà cố tình làm ngơ?

20-29-29_4
Cánh đồng SX hạt lai F1 của Trại giống Nghĩa Văn
20-29-29_6
Khu nhà sơ chế trên đồi Trại giống dự định chuyển lên
20-29-29_5
Hạt lai F1 đang sơ chế

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm