| Hotline: 0983.970.780

Cận cảnh căn biệt thự cổ 35 triệu USD giữa Sài Gòn

Chủ Nhật 18/10/2015 , 11:58 (GMT+7)

Theo một nguồn tin, người đứng tên mua căn biệt thự cổ này là một nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz Việt.

Ngôi biệt thự cổ “án ngữ” giữa khu trung tâm thành phố từng được rao bán với giá 47 triệu USD gây xôn xao giới buôn địa ốc, nay đã được bán với giá gần 35 triệu USD.

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được, căn biệt thự cổ tọa lạc tại 110 – 112 Võ Văn Tần (quận 3, TPHCM) được bán với giá gần 35 triệu USD (khoảng 750 tỷ đồng) cho một tập đoàn nước ngoài. Tuy nhiên, theo một nguồn tin khác, người đứng tên mua căn biệt thự cổ này là một nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz Việt.

Căn biệt thự hơn 100 tuổi nằm vị trí đắc địa với 3 mặt tiền đường là Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Diệu, Bà Huyện Thanh Quan. Chủ cũ căn biệt thự là hai cụ Đặng Kim Chi (sinh năm 1938) và Nguyễn Kim Sa Dang (sinh năm 1934). Trao đổi với phóng viên, người thân của bà Chi và Dang từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc (thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM) cho biết, vừa qua các quận huyện thống kê có khoảng hơn 1.300 nhà cổ, biệt thự cổ, tập trung nhiều ở quận 1, quận 3. Nằm dọc các tuyến đường như Hai Bà Trưng, Trần Quốc Thảo, Tú Xương, Trương Định,...

Hiện Sở Quy hoạch sẽ kiểm kê, đánh giá thực trạng kết cấu công trình, phân loại theo tiêu chí để đưa vào danh sách xem xét cần bảo tồn báo cáo UBND TP. Đến nay, Trung tâm đã kiểm kê, khảo sát hơn 500 căn, dự kiến vào đầu năm 2016 sẽ hoàn thành.

“Căn biệt thự tại địa chỉ 110 – 112 Võ Văn Tần (quận 3) đã được kiểm kê và khả năng đưa vào diện xem xét cần bảo tồn là rất cao vì có kiến trúc, cảnh quan rất đẹp. Trong thời gian kiểm kê, đánh giá, phân loại biệt thự cổ, các hoạt động giao dịch, mua bán là quyền của chủ sở hữu nhưng nếu có tác động đến công trình như trùng tu, thay đổi kết cấu, thiết kế... thì phải xin phép và được sự đồng ý của UBND TP”, ông Tuấn nói.

Căn biệt thự với mái ngói đỏ, qua thời gian đã nhuốm màu rêu phong, nằm lọt thỏm giữa trung tâm quận 3
Căn biệt thự với mái ngói đỏ, qua thời gian đã nhuốm màu rêu phong, nằm lọt thỏm giữa trung tâm quận 3
 
Căn biệt thự hơn 100 tuổi nằm vị trí đắc địa với 3 mặt tiền đường là Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Diệu, Bà Huyện Thanh Quan. Chủ cũ căn biệt thự là hai cụ Đặng Kim Chi (sinh năm 1938) và Nguyễn Kim Sa Dang (sinh năm 1934)
Căn biệt thự hơn 100 tuổi nằm vị trí đắc địa với 3 mặt tiền đường là Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Diệu, Bà Huyện Thanh Quan. Chủ cũ căn biệt thự là hai cụ Đặng Kim Chi (sinh năm 1938) và Nguyễn Kim Sa Dang (sinh năm 1934)
 
Căn biệt thự cổ này cao 2 tầng, tọa lạc trên khu đất rộng gần 2.900 m2; thuộc loại nhà ở cấp 2, 3; tường gạch; thời gian sử dụng đất lâu dài. Kiến trúc của căn nhà được thiết kế theo phong cách biệt thự Pháp cổ
Căn biệt thự cổ này cao 2 tầng, tọa lạc trên khu đất rộng gần 2.900 m2; thuộc loại nhà ở cấp 2, 3; tường gạch; thời gian sử dụng đất lâu dài. Kiến trúc của căn nhà được thiết kế theo phong cách biệt thự Pháp cổ
 

 
Căn biệt thự cổ đã từng rao bán căn biệt thự giá 47 triệu USD từ lúc bất động sản vẫn còn nóng sốt, sau được điều chỉnh xuống còn 35 triệu USD khi thị trường bất động sản đóng băng
Căn biệt thự cổ đã từng rao bán căn biệt thự giá 47 triệu USD từ lúc bất động sản vẫn còn nóng sốt, sau được điều chỉnh xuống còn 35 triệu USD khi thị trường bất động sản đóng băng
 

Theo một chuyên gia lĩnh vực bất động sản, mức giá 750 tỷ đồng không phải là quá cao. Tuy vậy, đây là một suất đầu tư lớn trong khi cơ hội đầu tư có nhiều hạn chế. TPHCM đã hạn chế xây dựng các công trình cao tầng nằm trong khu trung tâm hiện hữu 930 ha. Đối với khu vực trung tâm quận 3, hầu như các công trình bị giới hạn độ cao không vượt quá 25 m.

Hơn nữa, biệt thự cổ thường được xem xét đưa vào diện bảo tồn, muốn xây mới cũng không dễ và phải xin cấp phép; chờ hội đồng thẩm định của thành phố phán quyết rất kỳ công, mất nhiều thời gian.

 
Bên trong căn biệt thự
Bên trong căn biệt thự

bieththu-9-1445135058841
Chủ biệt thự đã yêu cầu các điểm giữ xe, hàng quán xung quanh trả lại mặt bằng để vài ngày nữa là bàn giao biệt thự cho chủ mới

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm