| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ có 25 cơ sở dịch vụ thú cưng được cấp chứng chỉ hành nghề

Thứ Hai 21/10/2024 , 15:57 (GMT+7)

Thành phố Cần Thơ hiện có 25 cơ sở làm dịch vụ chăm sóc thú cưng tại các quận, huyện đã được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y.

Cần Thơ có 25 cơ sở làm dịch vụ chăm sóc thú cưng tại các quận, huyện đã được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Cần Thơ có 25 cơ sở làm dịch vụ chăm sóc thú cưng tại các quận, huyện đã được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thị trường phát triển nhanh chóng

Trong những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc thú cưng như chó, mèo đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết tại TP. Cần Thơ. Sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ này cho thấy sự thay đổi trong lối sống và quan điểm nuôi thú cưng của người dân.

Nhiều cơ sở chăm sóc thú cưng mọc lên, cung cấp các dịch vụ đa dạng như khám chữa bệnh, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe định kỳ và tiêm phòng vacxin, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người nuôi thú cưng.

Ngày càng nhiều hộ gia đình ở Cần Thơ sẵn sàng chi ra khoản tiền đáng kể hàng tháng để chăm sóc và làm đẹp cho thú cưng của mình. Từ thức ăn đến các phụ kiện như quần áo, vòng cổ và dụng cụ làm đẹp, thú cưng ngày nay được xem như một phần quan trọng trong gia đình.

Các dịch vụ chăm sóc thú cưng không chỉ bao gồm việc tắm gội, cắt tỉa lông, vệ sinh móng mà còn có những dịch vụ cao cấp hơn như spa, thậm chí là làm răng và móng giả cho thú cưng.

Ngày càng nhiều hộ gia đình ở Cần Thơ sẵn sàng chi ra khoản tiền đáng kể hàng tháng để chăm sóc và làm đẹp cho thú cưng của mình. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngày càng nhiều hộ gia đình ở Cần Thơ sẵn sàng chi ra khoản tiền đáng kể hàng tháng để chăm sóc và làm đẹp cho thú cưng của mình. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Với nhịp sống hiện đại ngày càng bận rộn, không phải ai cũng có đủ thời gian để chăm sóc thú cưng một cách chu đáo. Điều này tạo điều kiện cho dịch vụ chăm sóc thú cưng phát triển mạnh mẽ. Nhiều người nuôi sẵn sàng giao phó thú cưng của mình cho các cơ sở uy tín mỗi khi họ có chuyến công tác hay du lịch dài ngày. Những cơ sở này cung cấp dịch vụ trông giữ, chăm sóc tận tình cho thú cưng, giúp chủ nhân yên tâm hơn trong thời gian xa nhà.

Anh Lê Văn Hải, ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, một khách hàng thường xuyên của một cơ sở Phòng khám Thú y Trương Dung Pet ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng cho biết: "Mỗi khi tôi phải đi công tác, tôi đều gửi chó của mình vào cơ sở chăm sóc thú cưng. Họ không chỉ chăm sóc tốt mà còn theo dõi sức khỏe và cập nhật tình hình của chó cưng qua điện thoại, giúp tôi rất yên tâm”.

Theo anh Hải, hiện nay nhiều cơ sở còn đầu tư vào các tiện ích hiện đại như camera giám sát để chủ nuôi có thể theo dõi trực tiếp thú cưng của mình qua điện thoại, mang lại sự tiện lợi và tin cậy tối đa. Bên cạnh đó, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe định kỳ, như kiểm tra sức khỏe, tiêm phòng và tẩy giun sán cũng rất được người nuôi ưa chuộng.

Bà Nguyễn Thị Thanh, chủ cửa hàng chăm sóc thú cưng trên đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều chia sẻ: Khách hàng đến với cửa hàng rất đa dạng, từ những người nuôi chó, mèo làm cảnh đến những người nuôi chó để giữ nhà. Đa số họ đều mong muốn thú cưng của mình được chăm sóc tốt nhất, từ ngoại hình đến sức khỏe và được tiêm phòng vacxin. Chúng tôi không chỉ cung cấp các dịch vụ làm đẹp mà còn hỗ trợ khám chữa bệnh và tư vấn dinh dưỡng cho thú cưng”.

Sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ chăm sóc thú cưng đã nói lên tình cảm gắn bó của con người với vật nuôi. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ chăm sóc thú cưng đã nói lên tình cảm gắn bó của con người với vật nuôi. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Vai trò của dịch vụ chăm sóc thú cưng trong phòng chống bệnh

Ngoài việc làm đẹp, các cơ sở chăm sóc thú cưng tại Cần Thơ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tiêm phòng vacxin, hướng dẫn người nuôi cách phòng tránh các bệnh nguy hiểm, đặc biệt là bệnh dại. Đây là một trong những lý do khiến người nuôi tin tưởng vào các cơ sở dịch vụ này.

Cần Thơ hiện có 23.213 hộ nuôi chó và mèo, tổng đàn 41.081 con. Xu hướng chăn nuôi chó, mèo tại Cần Thơ chủ yếu là nuôi chó kiểng, chó giữ nhà. Đầu năm đến nay, ngành chức năng và các đơn vị có liên quan đã tiến hành tiêm vacxin phòng bệnh dại cho 37.109 con chó và mèo, đạt 90,3% trên tổng đàn. Tính đến tháng 9/2024, trên địa bàn thành phố không phát hiện bệnh dại.

Hiện, TP. Cần Thơ đang đẩy mạnh công tác kiểm soát dịch bệnh ở đàn chó mèo, đặc biệt là phòng bệnh dại. Các cơ sở dịch vụ chăm sóc thú cưng không chỉ là nơi cung cấp các dịch vụ thương mại mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức của người nuôi thú cưng về việc tiêm phòng và giữ gìn sức khỏe cho vật nuôi.

Ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Cần Thơ cho biết: Thành phố có 25 cơ sở làm dịch vụ chăm sóc thú cưng tại các quận, huyện đã được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y.

Các cơ sở này không chỉ cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích phục vụ người dân mà còn góp phần tích cực trong tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hộ nuôi chó mèo thực hiện tốt việc tiêm các loại vacxin phòng bệnh.

Bên cạnh đó, công tác tiêm phòng vacxin và hướng dẫn phòng chống bệnh cho thú cưng là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh số lượng vật nuôi ngày càng tăng cao. Các cơ sở chăm sóc thú cưng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ công tác này, giúp chúng tôi tiếp cận và tuyên truyền đến người dân một cách hiệu quả hơn.

Ngoài việc làm đẹp, các cơ sở chăm sóc thú cưng tại Cần Thơ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tiêm phòng vacxin, hướng dẫn người nuôi cách phòng tránh các bệnh nguy hiểm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngoài việc làm đẹp, các cơ sở chăm sóc thú cưng tại Cần Thơ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tiêm phòng vacxin, hướng dẫn người nuôi cách phòng tránh các bệnh nguy hiểm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Mặc dù dịch vụ chăm sóc thú cưng đang phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Một trong những vấn đề quan trọng là việc đào tạo nhân viên có tay nghề và kiến thức chuyên môn về thú y. Chỉ khi có đội ngũ nhân viên lành nghề, các cơ sở chăm sóc thú cưng mới có thể đảm bảo chất lượng dịch vụ và tạo lòng tin cho khách hàng.

Theo ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Cần Thơ, để ngành chăm sóc thú cưng phát triển bền vững, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở dịch vụ và cơ quan chức năng trong việc nâng cao nhận thức của người dân về việc nuôi thú cưng an toàn, có trách nhiệm. Bên cạnh đó, cần đầu tư vào công tác đào tạo nhân sự chuyên môn và trang thiết bị hiện đại để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Xem thêm
Chăn nuôi Vĩnh Phúc gặp khó ló khôn: [Bài 3] Nuôi lợn bằng app điện thoại

Lần đầu tiên ở tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện mô hình chăn nuôi lợn thịt hạn chế tối thiểu sự tiếp xúc của con người với chuồng nuôi.

Năng suất lúa mùa của Hải Phòng giảm 50%

HẢI PHÒNG Hiện các diện tích lúa vụ mùa ở Hải Phòng đang thu hoạch, năng suất lúa toàn Thành phố giảm khoảng 50% so với bình thường.

Cần đầu tư thích đáng cho sản xuất giống cây có múi sạch bệnh

Cây giống sạch bệnh được xem như chìa khóa mở đầu một chu trình sản xuất cây ăn quả có múi bền vững.

Bình luận mới nhất