| Hotline: 0983.970.780

Nghề tư vấn chăm sóc thú cưng thời dịch kiếm bộn

Chủ Nhật 23/02/2020 , 21:33 (GMT+7)

Dịch viêm phổi đang khiến nhiều khu vực kinh doanh điêu đứng nhưng lại mở ra cơ hội hốt bạc cho dịch vụ chăm sóc thú cưng ở các đô thị lớn tại Trung Quốc.

Hai con cún được chủ nhân ở Thượng Hải đeo khẩu trang ngăn nhiễm coronavirus. Ảnh: Metro 

Hai con cún được chủ nhân ở Thượng Hải đeo khẩu trang ngăn nhiễm coronavirus. Ảnh: Metro 

Lu Kun, giám đốc mạng lưới thương mại điện tử wecarepet.com cho biết, các dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng thú cưng ở nhiều đô thị Trung Quốc được khách hàng đặt qua các nền tảng Taobao hoặc JD tăng mạnh kể từ dịp tết cổ truyền đến nay.

Ngoài thuốc men, thức ăn như trước khi có dịch Covid -19 thì nay còn có thêm nhu cầu săn tìm khẩu trang, dung dịch vệ sinh và chăm sóc, huấn luyện chó mèo...

Chủ nhân một con chó cố đeo chiếc khẩu trang để phòng dịch cho cún cưng. Ảnh BBC.

Chủ nhân một con chó cố đeo chiếc khẩu trang để phòng dịch cho cún cưng. Ảnh BBC.

Dịch vụ tư vấn sức khỏe của thú cưng qua mạng WeChat của công ty ông Lu cũng tăng hàng ngày, hiện tài khoản của ông có tới hơn 310.000 người theo dõi. Nguyên nhân của sự tăng đột biến này là do chính quyền các nơi yêu cầu đóng cửa các trung tâm chăm sóc thú cưng hoặc bệnh viện thú y để ngăn chặn coronavirus lan rộng.

Ngoài chăm sóc sắc đẹp, thời dịch bệnh khiến các cơ sở kinh doanh thêm nhiều việc. Ảnh:Chinadaily

Ngoài chăm sóc sắc đẹp, thời dịch bệnh khiến các cơ sở kinh doanh thêm nhiều việc. Ảnh:Chinadaily

"Trước tết, công ty chúng tôi mỗi ngày nhận trung bình khoảng 100 yêu cầu tư vấn qua WeChat nhưng hiện đã tăng gấp ba. Trong đó, có tới 90% yêu cầu của khách hàng đòi được tư vấn riêng với bác sĩ thú y, với mức phí từ 39 nhân dân tệ (5,59 USD) đến 79 nhân dân tệ/lần", ông Lu cho hay.

Hiện công ty đã tuyển dụng tới gần 100 bác sĩ thú y cả trong và ngoài nước làm việc cả bán thời gian và toàn thời gian nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu.

Một phụ nữ ở tâm dịch Vũ Hán dắt cún cưng đi chợ hôm 1/2/2020. Ảnh: Getty Images

Một phụ nữ ở tâm dịch Vũ Hán dắt cún cưng đi chợ hôm 1/2/2020. Ảnh: Getty Images

"Họ đòi đặt mua cả khẩu trang chuyên dụng cho chó mèo dùng trong những lúc dẫn chó đi dạo nhưng chúng tôi chưa thể đáp ứng được mặc dù biết chắc là tính hiệu quả để ngăn ngừa lây nhiễm virus là không cao", Lu giải thích.

 Một con mèo được đeo khẩu trang để phòng dịch. Ảnh Chinadaily

 Một con mèo được đeo khẩu trang để phòng dịch.
Ảnh Chinadaily

Sở dĩ bùng nổ nhu cầu này là do một người bán khẩu trang chó mèo tên là Saila rao trên mạng Taobao đã bán được hơn 5.500 chiếc kể từ khi Covid bùng phát, mỗi chiếc lên tới 49 nhân dân tệ (khoảng 7 USD). Trước đó, một tà khoản có tên Langsi cũng tiết lộ đã bán được 4.640 chiếc khẩu trang cho chó, mỗi chiếc có giá từ 49 đến 53 nhân dân tệ.

Ngoài ra, một số dịch vụ mới như huấn luyện hoặc dắt chó mèo đi dạo trong nhà và ngăn chúng khỏi chứng trầm cảm do bị nhốt lâu ngày, chồn chân cũng gia tăng đột biến.

Juxiaomeng, một nền tảng trực tuyến dành cho những chủ sở hữu thú cưng đã tung ra dịch vụ huấn luyện “một đối một” cho các chủ sở hữu thú cưng đối phó với dịch bệnh và không phục vụ kịp nhu cầu.

"Chúng tôi có những khóa đào tạo chuyên biệt để dạy chủ nhân dắt chó đi dạo trong nhà hay ngoài trời thế nào hoặc làm sao để ngăn chó mèo không bị nhiễm bệnh", Wen Jianguo, người sáng lập kiêm CEO của Juxiaomeng cho biết.

Một cô bé dắt thú cưng đi dạo ở thủ đô Bắc Kinh trong những ngày có dịch Covid-19. Ảnh: Chinadaily

Một cô bé dắt thú cưng đi dạo ở thủ đô Bắc Kinh trong những ngày có dịch Covid-19. Ảnh: Chinadaily

Hiện dịch vụ đào tạo trực tuyến từ xa này thu của mỗi khách hàng từ 1.680 nhân dân tệ - 3.000 nhân dân tệ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.