| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ: Thẩm mỹ viện JINHEE bị bắt quả tang chuẩn bị phẫu thuật trái phép

Thứ Hai 11/01/2021 , 17:54 (GMT+7)

Kiểm tra đột xuất Thẩm mỹ viện JINHEE ở số 55 Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều cơ quan chức năng phát hiện hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ trái phép...

Thẩm mỹ viện JINHEE chưa được cơ quan chức năng cấp phép phẫu thuật

Thẩm mỹ viện JINHEE chưa được cơ quan chức năng cấp phép phẫu thuật

                

Trưa ngày 5/1/2021, nhận được tin báo Thẩm mỹ viện JINHEE ở số 55 Mậu Thân, phường Xuân Khánh (Ninh Kiều, Cần Thơ) chuẩn bị “phẫu thuật nâng mũi và chỉnh cằm” cho một phụ nữ, dù không có giấy phép, Thanh tra Sở Y tế lập tức có mặt. Gồm có Chánh Thanh tra Phạm Phú Trường Giang, Phó Chánh thanh tra Châu Ngọc Tâm cùng hai Thanh tra viên Nguyễn Thị Ánh và Lê Trần Anh.

Chủ cơ sở Thẩm mỹ viện JINHEE là bà Nguyễn Thị Huệ, thường trú ở Hà Nội. Căn nhà số 55 Mậu Thân thuê của ông Nguyễn Ngọc Minh Tài.

Khi Thanh tra đến, một phòng ở lầu 3 theo tin báo là chuẩn bị phẫu thuật, đã đóng cửa, chốt bên trong, tắt điện. Thanh tra mời Công an phường Xuân Khánh và Trưởng khu vực dân cư đến vẫn không mở được cửa. Chủ căn nhà đến cũng không mở được cửa.

Đoàn thanh tra ở ngoài căn phòng bị chốt cứng bên trong

Đoàn thanh tra ở ngoài căn phòng bị chốt cứng bên trong

Biên bản của Thanh tra viết, các nhân viên tại cơ sở “không hợp tác với Thanh tra Sở khi thực hiện nhiệm vụ, cụ thể là không mở phòng nghi là thực hiện phẫu thuật cho đoàn kiểm tra mặc dù Thanh tra Sở có mời Công an địa phương”. Khi chủ nhà là ông Nguyễn Ngọc Minh Tài “liên hệ trực tiếp với chị Huệ (số điện thoại: 03969xxxx) để yêu cầu mở cửa nhưng không mở cửa và đề nghị ông Tài chủ nhà không được quyền mở cửa”.

Cũng theo biên bản: “Sau khi các thành viên Đoàn kiểm tra đi xuống khu lễ tân thì phòng nghi là phẫu thuật mới mở cửa và 3 người đi xuống lễ tân làm việc với Đoàn”. Ba người gồm bà Lưu Mộng Linh, bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh, ông Đặng Ngọc Minh.

 Thanh tra ghi biên bản tạm giữ dụng cụ phẫu thuật 

 Thanh tra ghi biên bản tạm giữ dụng cụ phẫu thuật 

 Bà Lưu Mộng Linh trình bày với Đoàn thanh tra: Qua quảng cáo của Thẩm mỹ viện JINHEE biết có dịch vụ “phẫu thuật nâng mũi, chỉnh cằm” nên liên hệ và được tư vấn thực hiện. Ngày 31/12/2020, bà Linh đưa tiền cọc 150.000 đồng cho người tư vấn là bà Quỳnh. Sáng 5/1/2021, theo hẹn, bà Linh đến đồng ý với giá dịch vụ 15.500.000 đồng, đưa 8.500.000 đồng tiền mặt, số tiền còn lại chuyển vào tài khoản 1015166588 Vietcombank Nguyễn Thị Huệ, khi phẫu thuật xong. Hai người chuẩn bị phẫu thuật là bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh và ông Đặng Ngọc Minh. Tuy nhiên, bà Linh vừa nằm lên giường thì Thanh tra xuất hiện, bà Quỳnh và ông Minh chốt cửa, tắt điện, không cho bà kêu cứu. Chỉ khi Đoàn Thanh tra xuống lầu một, bà mới được mở cửa để chạy ra.

Cũng trình bày với Đoàn Thanh tra, bà Quỳnh khai rằng chỉ tư vấn “phẫu thuật nâng mũi và chỉnh cằm” cho bà Linh, chứ không phẫu thuật tại cơ sở. Còn ông Minh khai là y sĩ cổ truyền, không phải có mặt để phẫu thuật cho bà Linh, mà ông là bạn của bà Quỳnh có mặt tại phòng tư vấn cùng khách hàng. Tại sao khi Thanh tra xuất hiện, họ đóng cửa nhiều giờ để giấu bà Linh thì cả bà Quỳnh và ông Minh đều không giải thích được.

Đặc biệt, khi thoát khỏi phòng, chạy xuống gặp Đoàn Thanh tra, trong túi bà Linh có nhiều dụng cụ phẫu thuật. Bà Linh khai, do bà Quỳnh bỏ vào túi xách của bà, yêu cầu bà Linh xách theo để phi tang, thì mới mở cửa cho bà Linh ra. Bà Linh nói: “Tôi mang theo để nộp cho Đoàn thanh tra luôn”. Những dụng cụ phẫu thuật được ghi vào biên bản tạm giữ: “Gồm 6 pen kẹp, 3 kẹp, 6 kéo, 3 cán dao phẫu thuật, 1 cây bốc tách, 2 ống tiêm, 2 ống lidocain (1 ống lodocain đã được sử dụng), chỉ phẫu thuật Carelon, dụng cụ để thực hiện tiểu phẫu, phẫu thuật”. Biên bản không được bà Quỳnh ký và Thanh tra Sở Y tế hẹn sẽ mời chủ cơ sở làm việc vào chiều ngày 14/1/2021.

Thanh tra Sở Y tế cho biết: “Cơ sở Thẩm mỹ viện JINHEE thực hiện loại hình chăm sóc da, chưa đăng ký với Sở Y tế việc phẫu thuật thẩm mỹ tại cơ sở. Cơ sở chưa cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ”.

Tiếp đó, ngày 6/1/2021, bà Linh có đơn tố cáo hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Giam giữ người trái pháp luật” gửi Công an phường Xuân Khánh và Công an Quận Ninh Kiều. Trong đơn, bà viết: “Bị phát hiện, nhân viên bắt ép khống chế, giam giữ tôi gần 2 giờ. Lý do nhân viên Viện thẩm mỹ làm như vậy là bắt ép tôi phải cầm tất cả dụng cụ phẫu thuật bỏ vào túi cá nhân của tôi nằm phi tang vật chứng nhưng tôi không đồng ý. Sau khi Công an và Thanh tra xuống lầu một thì họ mới cho tôi ra và bắt tôi đem dụng cụ y tế xuống”. Ngày 8/1/2021, bà Linh đã được Công an phường Xuân Khán mời làm việc.

Sau khi làm việc với Công an, bà Linh nói với phóng viên: “Tôi đã trình bày toàn bộ sự thật, kèm chứng cứ cung cấp cho Công an là các đoạn ghi âm quá trình bà Quỳnh tư vấn và chuẩn bị phẫu thuật cũng như nộp tiền phẫu thuật. Tôi thấy các anh Công an làm việc nghiêm túc, hòa nhã, còn cho biết là phải duy trì nghiêm pháp luật trong hoạt động phẫu thuật để bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân. Nhưng nghe nhận xét dụng cụ phẫu thuật “như đồ mổ gà”, tôi hết hồn luôn, may mà được cứu thoát kịp thời”.

                                                                                                          

 

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm