| Hotline: 0983.970.780

Cảnh giác 'việc nhẹ lương cao' bị lừa sang Campuchia tìm việc

Thứ Sáu 15/03/2024 , 13:32 (GMT+7)

Ngày 15/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức giải cứu thành công 1 nam thanh niên bị lừa sang Campuchia tìm việc và bị đòi 5.000 USD tiền chuộc.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, vào ngày 14/3, đơn vị nhận tin báo của bà N.T.T. H ngụ thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội) trình báo con ruột là N.X.T.Phong bị các đối tượng trong công ty thuộc Khu Đông Thái (Casino online) ở Ba Vét (Svay Riêng, Campuchia) giam giữ và yêu cầu gia đình chuyển 5.000USD mới thả cho về.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh làm việc với Phong sau khi được giải cứu thành công. Ảnh: BPTN.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh làm việc với Phong sau khi được giải cứu thành công. Ảnh: BPTN.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đồn biên phòng Mộc Bài làm việc với gia đình nạn nhân Phong để nắm rõ thông tin chi tiết, đồng thời cử lực lượng phối hợp Công an TP Ba vét đề nghị phối hợp, hỗ trợ truy tìm nạn nhân Phong. Qua biện pháp nghiệp vụ, đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng Campuchia đã tìm thấy Phong và bàn giao Đồn biên phòng Mộc Bài tiếp nhận.

Phong hạnh phúc bên mẹ sau khi được giải cứu.

Phong hạnh phúc bên mẹ sau khi được giải cứu.

Qua làm việc, N.X.T.Phong cho biết, trước đó Phong đang theo học năm 2 tại một trường đại học tại Hà Nội, nghe theo bạn bè quen qua mạng đồng ý sang Campuchia làm việc với lời hứa thu nhập cao. Tuy nhiên khi qua Campuchia làm việc và thu nhập không như lời giới thiệu, do công việc áp lực, biết công việc mang tính chất lừa đảo qua mạng, và bị quản thúc việc đi lại, Phong xin nghỉ để về nhưng công ty không cho, bắt bồi thường hợp đồng. Lúc đó, Phong nhắn tin cầu cứu gia đình.

Trước đó, ngày 12/3, tại Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Mộc Bài, Đồn Biên phòng Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận 15 công dân Việt Nam bị lừa, cưỡng bức lao động tại Campuchia, do lực lượng chức năng phía Campuchia trao trả.

Các công dân này đều ở các tỉnh phía Bắc, đa số ở Hải Dương, từ 18 - 30 tuổi. Có 10 công dân có hộ chiếu, số còn lại không có giấy tờ tùy thân. Đồn Biên phòng Mộc Bài nhanh chóng xác minh, làm các thủ tục theo đúng pháp luật để cho các công dân trở về địa phương.

Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận 15 công dân Việt Nam bị lừa, cưỡng bức lao động tại Campuchia. Ảnh: BPTN.

Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận 15 công dân Việt Nam bị lừa, cưỡng bức lao động tại Campuchia. Ảnh: BPTN.

Theo ông Nguyễn Hải Trung - Tham tán, Trưởng phòng Công tác cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, thời gian gần đây, nhất là sau Tết Nguyên đán 2024, số lượng công dân Việt Nam bị lôi kéo, dụ dỗ xuất cảnh sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao” có chiều hướng gia tăng.

Các địa phương (đặc biệt nơi có người được trao trả) cần tăng cường tuyên truyền, tổ chức công tác xác minh, điều tra và có biện pháp xử lý các cá nhân, tổ chức trong nước thông qua mạng xã hội lôi kéo, dụ dỗ công dân Việt Nam sang lao động bất hợp pháp ở các casino trá hình, lừa đảo trực tuyến... tại Campuchia.

Xem thêm
Chiều 2/5, Quốc hội họp bất thường lần thứ 7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...

Bình luận mới nhất