| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng: Bắt 3 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ Năm 15/04/2021 , 17:14 (GMT+7)

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa bắt 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức đưa 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

3 đối tượng Bảo, Công và Thành. Ảnh: T.L.

3 đối tượng Bảo, Công và Thành. Ảnh: T.L.

Trước đó, ngày 12/4, tại khu vực xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Đồn Biên phòng Đàm Thủy phối hợp cùng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng và Công an huyện Trùng Khánh phát hiện, bắt giữ đối tượng Hứa Văn Bảo, sinh năm 2003, thường trú xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh đang có hành vi tổ chức cho 10 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 2 đối tượng trong đường dây tổ chức đưa dẫn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gồm: Hứa Văn Công (sinh năm 1983) và Nông Văn Thành (sinh năm 1981), cùng trú tại xóm Lũng Phjắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh.

10 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: T.L.

10 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: T.L.

Qua đấu tranh, khai thác các đối tượng khai nhận: Đối tượng Công và Thành chịu trách nhiệm đi đón 10 người Trung Quốc tại khu vực cột mốc 59,5 (cũ) và dẫn vào trong xóm Lũng Phjắc, xã Đàm Thủy để ẩn náu. Còn đối tượng Bảo đi xe máy ra ngoài đường quốc lộ giám sát và đón xe ô tô vào điểm tập kết chở các công dân Trung Quốc vào nội địa Việt Nam. Khi các đối tượng đang dẫn đường cho nhóm người Trung Quốc di chuyển thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Nhóm người Trung Quốc khai nhận mục đích nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm đường sang Campuchia làm việc.

Ngày 13/4, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa trao trả 6 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Thủy Khẩu (Trung Quốc).

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng bàn giao công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Thủy Khẩu, Long Châu (Trung Quốc). Ảnh: T.T.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng bàn giao công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Thủy Khẩu, Long Châu (Trung Quốc). Ảnh: T.T.

Trước đó, ngày 25 và 26/3/2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã phát hiện và bắt giữ 6 người Trung Quốc tại Ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Sau khi đảm bảo thời gian cách ly y tế theo quy định phòng, chống dịch, BĐBP tỉnh Bình Phước đã di lý 6 công dân Trung Quốc (từ Bình Phước ra Cao Bằng) bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng (BĐBP tỉnh Cao Bằng) để tiến hành trao trả cho phía Trung Quốc.

Xem thêm
Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.