| Hotline: 0983.970.780

Cập nhật dịch Covid-19 sáng 22/3: Italia lập đỉnh mới với 4.825 ca tử vong

Chủ Nhật 22/03/2020 , 07:27 (GMT+7)

Trong vòng 24 giờ, quốc gia Địa Trung Hải ghi nhận gần 800 ca tử vong, nâng số người chết lên 4.825 trong tổng số 53.578 người nhiễm virus.

Nhân viên y tế vận chuyển bệnh nhân từ xe cứu thương tại một ở Rome, Italia hôm 16/3. Ảnh: Getty Images.

Nhân viên y tế vận chuyển bệnh nhân từ xe cứu thương tại một ở Rome, Italia hôm 16/3. Ảnh: Getty Images.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italia cho biết quốc gia này ghi nhận thêm 6.557 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 53.578. Số người chết vì virus cũng tăng kỷ lục 793 ca, tương đương 38,3%, lên 4.825. Trước đó một ngày, Italia ghi nhận 627 ca tử vong trong ngày.

Số liệu thống kê cho thấy vùng Bologna gần Milan là nơi có số người chết cao nhất, hơn 3.000 trường hợp, chiếm 2/3 số ca tử vong của Italia.

Nhìn vào biểu đồ, có thể thấy tỷ lệ tử vong ở quốc gia này đã tới gần 9%, cao gấp đôi trung bình toàn thế giới. Các chuyên gia y tế cho rằng yếu tố nhân khẩu học dân số già là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong ở Italia quá cao. Tỉ lệ người trên 65 tuổi chiếm khoảng 23% trong tổng số 60 triệu dân Italia.

Viện Y tế Quốc gia Italia (ISS) cho biết độ tuổi trung bình của người tử vong do nCoV ở Italy là 78,5 và tuổi trung bình của người nhiễm là 63. 

Theo một phân tích hôm 19/3, trong số gần 3.000 ca tử vong, hơn 75% bị huyết áp cao, khoảng 35% bị tiểu đường và 1/3 bị bệnh tim (một người có thể mắc 2-3 bệnh cùng lúc).

Cũng theo Viện nghiên cứu có trụ sở tại Rome, nơi đã kiểm tra hồ sơ y tế của khoảng 18% trường hợp tử vong do nCoV, chỉ có 3 nạn nhân, tương đương 0,8%, không có bệnh lý trước đó.

Tất cả các nạn nhân Italia dưới 40 tuổi đều là nam giới với các bệnh tình nghiêm trọng khác đã mắc trước đây.

Theo Quỹ GIMBE, khoảng 100.000 người Italia đã nhiễm virus, tờ Il Sole 24 Ore hàng ngày đưa tin. Nếu đúng, tỷ lệ tử vong của đất nước hình chiếc ủng sẽ trở về gần với mức trung bình toàn cầu, khoảng 2%.

Hệ thống y tế công cộng của Italia đã hoàn toàn bó tay trước đại dịch. Nhân viên y tế của quốc gia này đang lâm vào tình trạng thiếu thiết bị nghiêm trọng, bao gồm khẩu trang bảo vệ và kính.

Các liên đoàn bác sĩ và y tá quốc gia đưa ra một báo động chung hôm 18/3 về việc 2.300 nhân viên y tế lây nhiễm chéo, trong đó có hơn 1.900 bác sĩ, y tá.

(Theo AFP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm