| Hotline: 0983.970.780

Cập nhật dịch Covid-19 sáng 30/3: Vương quốc Anh không còn hy vọng

Thứ Hai 30/03/2020 , 07:21 (GMT+7)

Thêm 209 ca tử vong mới vào Chủ nhật. Con số gia tăng không lớn, nhưng các chuyên gia y tế Anh cảnh báo không nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào.

Phó Giám đốc Cơ quan Y tế cộng đồng Anh, bác sĩ Jenny Harries, thừa nhận việc phong tỏa nhằm ngăn ngừa virus lây lan có thể kéo dài một thời gian đáng kể. Ảnh: AFP/Getty Images.

Phó Giám đốc Cơ quan Y tế cộng đồng Anh, bác sĩ Jenny Harries, thừa nhận việc phong tỏa nhằm ngăn ngừa virus lây lan có thể kéo dài một thời gian đáng kể. Ảnh: AFP/Getty Images.

Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh thống kê 19.522 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus, với 2.433 ca tử vong.

Cái chết của các bác sĩ người Anh đầu tiên từ Covid-19 đã tăng áp lực lên chính phủ nhằm đẩy nhanh việc cung cấp thiết bị bảo vệ.

Đồng thời, nó cũng khiến nỗi sợ hãi ngày càng tăng trong đội ngũ nhân viên tuyến đầu vương quốc Anh rằng họ có nguy cơ mang mầm bệnh cũng như lây nhiễm virus.

Trong bối cảnh số người chết vì virus ở Vương quốc Anh tăng lên 1.228 vào cuối tuần qua, hai bác sĩ phẫu thuật được xác nhận đã chết, điều mà Giám đốc y tế NHS mô tả là "một lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với cả nước rằng tất cả chúng ta đang chìm trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng".

Amged El-Hawrani, một chuyên gia tư vấn tai mũi họng 55 tuổi, đã chết vào thứ Bảy tại Bệnh viện Hoàng gia Leicester, trong khi Adil El Tayar, 63 tuổi, một chuyên gia cấy ghép nội tạng, đã chết vào thứ Tư tại Bệnh viện Đại học West Middlesex ở London. Cả hai đều dương tính Covid-19.

Cùng với thương tiếc cái chết của đồng nghiệp, những bác sĩ, y tá đã kêu gọi thiết bị bảo hộ liên tục - từ khẩu trang đến quần áo bảo hộ.

Jenny Harries, Phó Giám đốc Cơ quan Y tế cộng đồng, cho biết tỷ lệ tử vong dự kiến ​​sẽ tăng. Khi nước Anh bắt đầu tuần thứ hai đầy đủ dưới sự phong tỏa hiệu quả, bà chỉ ra rằng "cuộc sống không bình thường có khả năng diễn ra trong 3-6 tháng nữa".

Vào thứ Hai, công chúng đã được yêu cầu dừng tất cả các chuyến du lịch không cần thiết, làm việc tại nhà nếu có thể và hạn chế tập thể dục một lần một ngày, với lệnh cấm tụ tập của hơn hai người. Tất cả các quán rượu, nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim và phòng tập thể dục đã được yêu cầu đóng cửa.

Thủ tướng Boris Johnson, người tiếp tục bị các triệu chứng nhẹ của Covid-19, đã phát hành một video vào tối Chủ nhật thông báo rằng 20.000 cựu nhân viên NHS đã trở lại tiền tuyến, tăng từ 7.500 vào thứ Hai.

"Ít nhất 2.660 bác sĩ đã thực hiện lời kêu gọi trở về sau khi nghỉ hưu để chống lại đại dịch, nhưng hàng trăm người đã cảnh báo rằng họ sẽ không làm như vậy hoặc tăng số giờ làm trừ khi được đảm bảo bồi thường thích hợp nếu họ chết", tờ Guardian cho biết.

Gia đình những các bác sĩ không được NHS trả lương hưu thường cũng không được nhận tiền bồi thường tử vong, trị giá hơn hai năm tiền lương.

Bộ Y tế và chăm sóc xã hội Anh cho biết họ đang xem xét các đề xuất để hỗ trợ thêm cho những người quay trở lại tuyến đầu.

Với việc cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) trở thành mối quan tâm chính của nhân viên y tế tuyến đầu, Robert Jenrick, Thư ký Cơ quan Y tế cộng đồng, nhấn mạnh rằng ông hiểu nhu cầu cấp thiết về trang thiết bị bảo hộ.

Tại cuộc họp báo hàng ngày của chính phủ, ông cho biết cho đến nay, hơn 200 triệu bộ dụng cụ bảo vệ đã được giao, bao gồm 170 triệu khẩu trang; 42,8 triệu găng tay; 13,7 triệu khăn; 2,3 triệu kính bảo vệ; 182.000 áo bảo bộ.

"Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chúng tôi có được thiết bị bạn cần", ông Jenrick nói.

NHS England (Dịch vụ y tế quốc gia) và Public Health England (viết tắt PHE - một cơ quan điều hành của Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội) đã thừa nhận đã có vấn đề về phân phối và cung ứng.

Trong một bức thư được gửi vào thứ Bảy tới các bệnh viện, bác sĩ gia đình và các cơ quan vận hành, các nhà lãnh đạo của họ nói rằng họ đã tin tưởng rằng tất cả các vấn đề hậu cần đang được giải quyết và mọi bộ phận của NHS cần PPE sẽ được cung cấp kịp thời và đầy đủ.

(Theo TheGuardian)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm