
Tàu ngầm Sindbad trước khi bị chìm tại Biển Đỏ hôm 27/3. Ảnh: Sindbad Submarines.
Chính quyền địa phương cho biết, chiếc tàu ngầm, có tên là "Sindbad", chở 50 người trên tàu: 45 khách du lịch quốc tế từ Nga, Ấn Độ, Na Uy và Thụy Điển, và 5 thành viên thủy thủ đoàn người Ai Cập.
"Hầu hết những người trên tàu (39 người - PV) đã được giải cứu và đưa về khách sạn của họ hoặc đến bệnh viện ở Hurghada", lãnh sự quán Nga ở Hurghada cho biết.
Biển Đỏ là một tâm điểm của ngành du lịch của Ai Cập, một trụ cột quan trọng của nền kinh tế, trong đó khách du lịch Nga đóng vai trò ngày càng tăng. Ai Cập cũng thu hút khách du lịch với các kim tự tháp hùng vĩ và các chuyến du thuyền trên sông Nile ở Luxor và Aswan.
Nhà chức trách Ai Cập đang tiến hành điều tra với các thành viên thủy thủ đoàn để xác định nguyên nhân của vụ chìm tàu ngầm, Thống đốc tỉnh Biển Đỏ Amr Hanafy cho biết.
Chiếc tàu ngầm, thuộc sở hữu của một người Ai Cập, đã được cấp phép hoạt động và thuyền trưởng thủy thủ đoàn cũng có đủ chứng chỉ, ông thông tin thêm.
Tàu ngầm du lịch Sindbad có nhiều cửa sổ lớn, cho phép du khách ngắm nhìn san hô và sinh vật biển ở Biển Đỏ, đồng thời có thể lặn xuống độ sâu 25m, theo trang web của công ty. Chiếc tàu này khác xa so với chiếc tàu lặn thám hiểm từng nổ tung ở độ sâu hàng nghìn mét bên dưới Đại Tây Dương khi thám hiểm khu vực tàu Titanic bị chìm hồi tháng 6/2023.
Gần đây, Ai Cập đã ghi nhận một số vụ tai nạn tàu du lịch. Hồi tháng 6/2024, một chiếc thuyền bị chìm sau khi bị sóng lớn đánh hỏng, song vụ việc không ghi nhận thương vong. Và vào tháng 11/2024, một chiếc thuyền du lịch đã bị lật khi chở 31 khách du lịch và 13 thủy thủ đoàn trong một chuyến lặn kéo dài nhiều ngày. Truyền thông địa phương đưa tin rằng ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong vụ việc.
Vào thời điểm đó, thống đốc tỉnh Biển Đỏ cho biết, con tàu Sea Story vừa vượt qua một cuộc kiểm tra an toàn 8 tháng trước đó. Tháng trước, một chiếc thuyền du lịch đã bị lật khi đang trên đường đến Hurghada sau khi được bảo dưỡng.
Một báo cáo của Liên hợp quốc xếp hạng Ai Cập đứng đầu châu Phi về doanh thu du lịch vào năm 2024 với 14,1 tỷ USD, cao hơn gấp đôi thu nhập từ kênh đào Suez, nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành du lịch trong bối cảnh kinh tế khó khăn.