| Hotline: 0983.970.780

Cập nhật dịch Covid-19 tối 18/4: Gần 250.000 người ‘tháo chạy’ khỏi London

Thứ Bảy 18/04/2020 , 20:21 (GMT+7)

Hàng trăm ngàn người tháo chạy khỏi London trước khi Vương quốc Anh ban bố lệnh phong tỏa.

Một tấm biển ghi 'Wales Đóng cửa, Mời về nhà!' được nhìn thấy ở Snowdonia trong bối cảnh Covid-19 tiếp tục lây lan. Ảnh: Reuters.

Một tấm biển ghi "Wales Đóng cửa, Mời về nhà!" được nhìn thấy ở Snowdonia trong bối cảnh Covid-19 tiếp tục lây lan. Ảnh: Reuters.

“Dữ liệu cho thấy hàng trăm ngàn người tràn ra khỏi Thủ đô London về các vùng khác của đất nước trước khi có lệnh “ở nhà” vào ngày 23/3, với phần lớn đi về phía Đông và Đông Nam”, số liệu từ Đại học Oxford cho thấy.

Các chính trị gia và doanh nhân địa phương ở Norfolk, Tây Nam và xứ Wales từng cầu xin những người giàu có không rời khỏi nhà của họ để đi đến các khu vực, vì sợ rằng virus bị phát tán và gây thêm căng thẳng cho hệ thống y tế địa phương.

Cư dân của các điểm làm đẹp ở Cornwall và phía tây xứ Wales cũng đưa ra biển báo yêu cầu khách du lịch trở về nhà.

Dữ liệu thống kê dòng người lũ lượt rời London từ đầu tháng Ba đến giữa tháng Tư, cho thấy mọi người bắt đầu rời đi với số lượng lớn vào ngày 12/3, với tổng số gần bằng 250.000 sau khi lệnh phong tỏa được ban bố 1-2 tuần sau đó.

Nhiều người cũng rời đi trong những ngày ngay sau khi phong tỏa, nhưng mức độ di chuyển thấp hơn nhiều so với hai tuần trước đó.

Tính đến ngày 14/4, hơn một nửa cuộc di cư đến phía Đông nước Anh, trong khi 25% khác đi về phía Đông Nam.

Gần 10% của 250.000 người này tới East Midlands, trong khi tỷ lệ nhỏ hơn đến Wales, West Midlands và Yorkshire.

Dữ liệu được thu thập từ các ứng dụng điện thoại thông minh của công ty quảng cáo Cuebiq và được phân tích bởi các chuyên gia tại Đại học Oxford.

Tiến sĩ Adam Saunders, đồng lãnh đạo của dự án Theo dõi tác động Covid-19 của Đại học Oxford, cho biết: "Chúng tôi tin tưởng rằng các kết quả cung cấp là đại diện cho 'dòng chảy' cuối từ London hoặc hiệu ứng 'di tản' trong khủng hoảng khi so sánh với thời điểm trước khi virus bùng phát".

Liz Saville Roberts, lãnh đạo Đảng Dân tộc xứ Wales Plaid Cymru, kêu gọi khách du lịch ở nhà vào tháng trước.

Nhận xét về các số liệu, bà nói: "Tôi hiểu lý do tại sao nhiều người chọn rời khỏi Luân Đôn, nhưng hy vọng rằng họ lắng nghe lời khuyên và trở về”.

"Khi cơn ác mộng này kết thúc, các cộng đồng như những người tôi đại diện sẽ chào đón mọi người trở lại với vòng tay rộng mở, nhưng ngay bây giờ, vì lợi ích của những người đi du lịch và những người sống ở đây 365 ngày một năm, chúng tôi cần mọi người ở nhà”, bà bổ sung. “Năng lực các dịch vụ y tế của chúng tôi đã được tăng cường và các bác sĩ, y tá cũng như nhân viên tuyến đầu luôn sẵn sàng đáp ứng".

Dữ liệu cho Birmingham và Manchester, thành phố lớn thứ hai và thứ ba của Vương quốc Anh, cho thấy một bức tranh hỗn hợp hơn.

Hàng ngàn người rời Manchester đến London, trong khi sau thời điểm phong tỏa, hơn 30.000 người lại tới đây từ Yorkshire hoặc phần còn lại của phía Tây Bắc. Cùng lúc, hơn 200.000 người rời khỏi Birmingham đến phần còn lại của miền Tây Midlands.

(Theo Telegraph)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm