| Hotline: 0983.970.780

Cập nhật dịch Covid-19 tối 22/3: Thêm 394 ca tử vong tại Tây Ban Nha

Chủ Nhật 22/03/2020 , 18:46 (GMT+7)

Tây Ban Nha công bố 394 trường hợp tử vong mới, tăng 30% so với ngày hôm trước.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chuẩn bị đón bệnh nhân mắc Covid-19 tại một bệnh viện quân đội được thành lập ở Trung tâm Hội nghị IFema (Madrid, Tây Ban Nha) hôm 21/3/2020. Ảnh: Reuters.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chuẩn bị đón bệnh nhân mắc Covid-19 tại một bệnh viện quân đội được thành lập ở Trung tâm Hội nghị IFema (Madrid, Tây Ban Nha) hôm 21/3/2020. Ảnh: Reuters.

Tổng cộng có 1.720 người đã chết ở Tây Ban Nha vì căn bệnh này, cao thứ hai châu Âu.

Số ca mắc bệnh mới được xác nhận tăng 3.646, tương đương 14,6%, lên 28.572, theo số liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha.

Các quan chức nước này cảnh báo tình trạng virus lây lan sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Trong một diễn biến khác, số ca nhiễm nCoV ở Đức tăng hơn 2.500 trong một ngày, buộc chính phủ của Thủ tướng Merkel xem xét biện pháp phong tỏa toàn quốc.

Thống kê của Đại học John Hopskin cho thấy Đức ghi nhận thêm 2.516 ca nhiễm nCoV, tăng 12% trong vòng 24 giờ, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 lên 22.364, biến Đức thành vùng dịch lớn thứ ba châu Âu, sau Italia và Tây Ban Nha.

Ngoài ra, Đức ghi nhận thêm 16 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 84.

(Theo CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.