| Hotline: 0983.970.780

Cập nhật dịch Covid-19 tối 31/3: Italia tưởng niệm hơn 11.500 người chết

Thứ Ba 31/03/2020 , 19:01 (GMT+7)

Italia đánh dấu một phút im lặng và treo cờ rủ vào ngày 31/3 để mặc niệm cho 11,591 người đã chết vì virus.

Ngày tang tóc đánh dấu một tháng trong đó Italia chứng kiến nhiều người chết vì một thảm họa hơn bất cứ thời điểm nào kể từ Thế chiến II. Ảnh: AFP.

Ngày tang tóc đánh dấu một tháng trong đó Italia chứng kiến nhiều người chết vì một thảm họa hơn bất cứ thời điểm nào kể từ Thế chiến II. Ảnh: AFP.

Quốc gia 60 triệu dân này ghi nhận gần 1/3 số ca tử vong do Covid-19 gây ra trên toàn thế giới.

Ngày tang tóc đánh dấu một tháng trong đó Italia chứng kiến ​​nhiều người chết vì một thảm họa hơn bất cứ thời điểm nào kể từ Thế chiến II.

Nó được phát hiện lần đầu tiên ở Italia gần thành phố phía Bắc Milan vào cuối tháng Hai.

Virus "là một vết thương làm cả đất nước đau đớn", thị trưởng Rome Virginia Raggi nói sau khi quan sát sự im lặng của một phút vào buổi trưa.

"Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua điều này", bà nói trong một buổi lễ được tổ chức bên ngoài tòa thị chính của Rome.

Thành phố Vatican cũng treo rủ những lá cờ màu vàng và trắng của nó nhằm thể hiện sự đoàn kết với phần còn lại của Italia.

Vào ba tuần trước, Chính phủ đất nước hình chiếc ủng áp đặt lệnh phong tỏa chưa từng có trong nỗ lực ngăn chặn loại virus đã khiến hơn hơn 100.000 người dân nước này lây nhiễm.

Chi phí tài chính của việc đóng cửa bắt buộc đối với hầu hết các doanh nghiệp đe dọa sẽ đưa nền kinh tế của Italia - lớn thứ ba của Liên minh châu Âu vào năm ngoái - vào suy thoái sâu nhất trong nhiều thập kỷ.

Chính phủ quyết định gia hạn phong tỏa vào thứ Hai cho đến ít nhất là giữa tháng Tư.

Các cửa hàng và nhà hàng dự kiến ​​sẽ không bắt đầu mở cho đến ít nhất là tháng Năm và không có quan chức nào sẵn sàng dự đoán khi nào cuộc sống có thể trở lại như cách đây một tháng.

"Sự hy sinh mà chúng tôi thực hiện khi yêu cầu công dân ở nhà là cần thiết để cứu tất cả", thị trưởng Rome nói.

"Chúng tôi phải làm điều đó cho tất cả những người mất mạng và tất cả những người gặp nguy hiểm đến tính mạng của mình do làm việc - các bác sĩ y tá, những người trong siêu thị."

Nhưng người đứng đầu bộ phận bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Luigi Sacco (Milan) đã tìm cách giảm thiểu sự căng thẳng của quốc gia khi cho biết ông đang nhìn vào tương lai với một chút hy vọng.

"Chúng tôi có ấn tượng rằng (đại dịch) đang suy yếu", ông Massimo Galli nói với đài phát thanh Italia.

Italia báo cáo 812 cái chết vào thứ Hai. Kỷ lục một ngày của nó là 969 vào thứ Sáu - con số cao nhất hàng ngày được ghi nhận ở bất cứ đâu trên thế giới.

(Theo CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm