| Hotline: 0983.970.780

Italia rơi vào hỗn loạn khi người dân địa phương kêu gọi 'cách mạng'

Chủ Nhật 29/03/2020 , 07:29 (GMT+7)

Số người chết vì Covid-19 của Italia tiếp tục tăng, người dân địa phương kêu gọi "cách mạng" và tổ chức các cuộc đột kích vào siêu thị vì thiếu lương thực.

Một lễ tang trong nghĩa trang khép kín ở Seriate, gần Bergamo. Ảnh: Piero Cruciatti/Agence France.

Một lễ tang trong nghĩa trang khép kín ở Seriate, gần Bergamo. Ảnh: Piero Cruciatti/Agence France.

Một báo cáo cho thấy 90.000 ca nhiễm Covid-19 đã được xác nhận ở quốc gia Địa Trung Hải với hơn 10.000 trường hợp tử vong.

Cùng với việc cả nước bị phong tỏa trong hai tuần qua, tình trạng bất ổn bắt đầu diễn ra khi người dân Italia thấy sinh kế của họ biến mất và nguồn cung lương thực giảm.

Một người cha ở Palermo đã đăng một tin nhắn video gửi Thủ tướng cho thấy con gái mình ăn một ít bánh mì.

"Chúng tôi đã ở nhà 15-20 ngày”, anh nói trong clip. "Chúng tôi chịu quá giới hạn rồi".

"Giống như con gái tôi, những đứa trẻ khác trong một vài ngày sẽ không có chút bánh mì giống như thế này để mà ăn”, người cha tuyệt vọng. "Hãy yên tâm, bạn sẽ hối tiếc vì chúng ta sẽ có một cuộc cách mạng".

Thủ tướng đã cung cấp 25 tỷ euro cho các gia đình và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi việc phong tỏa.

Tuy nhiên, một số người nói rằng họ vẫn đang chờ đợi sự giúp đỡ đó.

Những người khác không đủ điều kiện vì việc làm của họ không được ghi nhận chính thức.

Italia có một nền kinh tế tiền mặt lớn và phần lớn trong số này là ở phía Nam.

Càng đi về phía Nam, thiếu thốn càng cao và tỷ lệ thất nghiệp càng cao.

Trong khi virus chưa đạt đến mức khủng hoảng như miền Bắc, ở miền Nam, khó khăn và đói có thể là vấn đề lớn hơn.

Trong vài ngày qua, mọi người đã bắt đầu kêu gọi tổ chức các cuộc "đột kích" siêu thị trong những nhóm kín trên mạng xã hội.

(Theo Express)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.