| Hotline: 0983.970.780

Cập nhật dịch Covid-19 sáng 28/3: Số người tử vong ở Italia lập đỉnh mới

Thứ Bảy 28/03/2020 , 07:10 (GMT+7)

Italia thống kê 919 người chết vì nCoV trong 24 giờ, mức cao nhất trong ngày so với bất cứ đâu trên thế giới.

Italia hiện có nhiều người chết vì Covid-19 nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Italia hiện có nhiều người chết vì Covid-19 nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Về tổng số trường hợp nhiễm bệnh, Italia cũng vượt quá tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc, nơi virus này xuất hiện lần đầu tiên.

Italia là quốc gia phương Tây đầu tiên đưa ra các hạn chế về di chuyển sau khi phát hiện ổ dịch 5 tuần trước. Italia đã thắt chặt họ từng tuần, cấm tất cả các hoạt động không thiết yếu cho đến ít nhất là thứ Sáu tới.

Mặc dù, chỉ có Hoa Kỳ hiện đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm virus hơn, nhưng Italia lại là nước có số lượng người thiệt mạng nhiều nhất, gần gấp đôi so với bất kỳ quốc gia nào khác.

Giám đốc của Viện Sức khỏe Superior, Silvio Brusaferro, nói với các phóng viên trước khi dữ liệu được công bố: "Chúng tôi chưa đạt đến đỉnh điểm và chúng tôi đã không vượt qua nó",

Tuy nhiên, ông nói rằng có "dấu hiệu của sự chậm lại" trong số ca nhiễm, giảm trong thời gian 24 giờ trước đó.

Brusaferro nói: "Khi số lượng nhiễm bắt đầu giảm, tỉ lệ giảm của nó sẽ phụ thuộc vào hành vi của chúng ta".

Franco Locatelli, người đứng đầu hội đồng tư vấn cho chính phủ về vấn đề sức khỏe, cho biết các hạn chế hiện tại đối với việc di chuyển có thể sẽ được kéo dài ra ngoài ngày kết thúc dự kiến vào ngày 3/4.

"Nếu các quyết định của tôi dựa trên sử dụng dữ liệu hiện nay, tôi tin rằng không thể tránh khỏi những biện pháp này sẽ bị kéo dài", ông nói.

Số trường hợp được xác nhận lây nhiễm đã tăng thêm 5.959 ca vào thứ Sáu lên mức 86.498, đưa Italia vượt qua Trung Quốc, với số người chết là 9.134.

Đóng cửa trường học

Các trường học và trường đại học là một trong những nơi đầu tiên phải đóng cửa trên toàn quốc vào ngày 5/3. Bộ trưởng Giáo dục Lucia Azzolina cho biết việc đóng cửa sẽ phải kéo dài đến ngày 3/4.

Bộ trưởng nói với đài truyền hình RAI: "Mục đích của chúng tôi là đảm bảo rằng học sinh chỉ quay lại trường khi chúng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng nó an toàn".

Khu vực phía bắc của Bologna, tập trung vào thủ đô tài chính Milan, đã chiếm 43% các trường hợp bị lây nhiễm và 59% ca tử vong ở Italia .

Một lần nữa, thành phố Bergamo đã có số ca nhiễm mới nhiều nhất vào thứ Sáu - 602, với Milan ở vị trí thứ hai với 547. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực đã giảm nhẹ.

Thống đốc bang Attilio Fontana nói: "Tỷ lệ lây nhiễm không tăng và tôi nghĩ rằng nó sắp giảm",.

Ông cho biết xét nghiệm đang được mở rộng, với những người bây giờ chỉ xuất hiện một triệu chứng nhiễm bệnh cũng được xét nghiệm, chứ không phải ít nhất là hai triệu chứng như trước.

Trong một bức thư ngỏ, hơn 300 bác sĩ và nhà khoa học kêu gọi chính phủ cho phép họ sử dụng phòng thí nghiệm của riêng mình để tăng tốc độ xét nghiệm và xác định các trường hợp bệnh nhẹ và không phát hiện triệu chứng.

Hiện tại, chỉ có một số ít, các phòng thí nghiệm chuyên khoa đang thực hiện xét nghiệm, hạn chế nghiêm ngặt số lượng xét nghiệm và thông tin về mức độ thực sự của dịch.

"Ở Italia có một cộng đồng các nhà nghiên cứu phi thường có thể đóng góp ngay lập tức và rất đáng kể và với chi phí bằng không cho tình huống khẩn cấp hiện nay".

Không có phản hồi ngay lập tức từ Bộ Y tế.

Liên đoàn các bác sĩ quốc gia Italia  cho biết hôm thứ Sáu rằng cho đến nay 46 đồng nghiệp của họ đã thiệt mạng, nhiều người trong số họ là bác sĩ gia đình ở các thị trấn và thành phố phía bắc.

(Theo CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm