| Hotline: 0983.970.780

'Cát tặc' đạp công an rơi xuống sông trong đêm

Thứ Tư 18/03/2020 , 20:47 (GMT+7)

Trong đêm tối, một "cát tặc" đã đánh cán bộ công an (CA) và đạp anh này rơi xuống sông…

Đại úy Võ Đức Hải đang điều trị tại BV Đa khoa huyện Quảng Ninh. Ảnh: H.P.

Đại úy Võ Đức Hải đang điều trị tại BV Đa khoa huyện Quảng Ninh. Ảnh: H.P.

Chiều 18/3, CA huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết đang điều tra làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ” vừa xảy ra trên sông Long Đại (đoạn qua xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh).

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 17/3, nhận được thông tin có nhóm người khai thác cát trái phép trên sông Long Đại (đoạn qua địa bàn xã Xuân Ninh), đại úy Võ Đức Hải (vừa được điều động về làm Phó Trưởng CA xã Xuân Ninh) cùng 2 cán bộ khác đến hiện trường kiểm tra.

Khi tổ công tác dùng thuyền máy tiếp cận hiện trường và phát hiện tàu hút cát lậu nên cập vào và yêu cầu chủ tàu dừng máy, lập biên bản sự việc. Ngay lúc đó, đối tượng Nguyễn Minh Thảo (sinh năm 1977, trú tại xã Xuân Ninh) đi thuyền đến và có hành vi cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Dù được tổ công tác giải thích rõ về hành vi vi phạm pháp luật nhưng đối tượng vẫn lớn tiếng thách thức và thóa mạ lực lượng CA.

Thấy thái độ cương quyết của tổ công tác, Thảo đã nhiều lần lao đến đánh đập vào người đại úy Hải. Để cảnh cáo đối tượng, đại úy Hải phải dùng súng bắn chỉ thiên. Tuy nhiên, Thảo tiếp tục lao đến và dùng chân đạp đại úy Hải rơi xuống sông. Rất may, tổ công tác đã kịp thời hỗ trợ, vớt đồng đội lên thuyền.

Ngay trong đêm, đại úy Hải được đưa vào BV Đa khoa huyện Quảng Ninh để cấp cứu và điều trị thương tích do Thảo hành hung.

Khai thác cát lậu diễn ra trên sông Long Đại. Ảnh: T.P.

Khai thác cát lậu diễn ra trên sông Long Đại. Ảnh: T.P.

Được biết, nhóm khai thác cát lậu do Đào Trọng Bằng (một người dân địa phương) làm chủ tàu. Sau khi xảy ra sự việc, nhóm đối tượng đã phải ký vào biên bản thừa nhận hành vi sai trái.

Việc khai thác cát lậu trên sông Long Đại (thuộc huyện Quảng Ninh) xảy ra trong thời gian dài. Nhiều lần các cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức chấn chỉnh. Tuy nhiên, sau mỗi lần ra quân một thời gian thì tình trạng khai thác cát lậu lại diễn ra.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm