| Hotline: 0983.970.780

Cây dừa nước tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân

Thứ Sáu 05/07/2024 , 07:30 (GMT+7)

SÓC TRĂNG Trung bình mỗi gia đình có thể có thu nhập 600.000 đồng/ngày từ nghề chẻ dừa nước lấy cơm dừa, góp phần xóa đói giảm nghèo hiệu quả cho người dân nông thôn.

Được bao quanh bởi hệ thống kênh rạch chằng chịt, cánh rừng tràm Mỹ Phước (xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) có nguồn tài nguyên thực vật đa dạng. Trong đó, cây dừa nước được đánh giá là cây xóa đói giảm nghèo hiệu quả cho người dân nông thôn nhờ nghề chẻ dừa nước để bán cơm dừa.

Bà Lê Thị Nga, Tổ trưởng Tổ hợp tác liên kết tiêu thụ dừa nước xã Mỹ Phước cho biết, Tổ hợp tác hiện đã liên kết được 16 chị em phụ nữ phát triển nghề chẻ dừa nước. Việc tham gia tổ hợp tác cũng thúc đẩy đầu ra sản phẩm thuận lợi hơn.

Hiện trên địa bàn xã Mỹ Phước (huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) có 60 – 70 hộ làm nghề chẻ dừa nước. Ảnh: Kim Anh.

Hiện trên địa bàn xã Mỹ Phước (huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) có 60 – 70 hộ làm nghề chẻ dừa nước. Ảnh: Kim Anh.

Đa phần bà con khai thác dừa nước từ đất nhà hoặc thuê lại từ Lâm trường Mỹ Phước để khai thác với giá 100.000 đồng/công/năm.

Chị Nguyễn Thị Ý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Phước cho biết, hưởng ứng chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều hội viên phụ nữ ấp Phước Trường B đã phát triển nghề chẻ dừa nước.

Trước đây, người dân địa phương chủ yếu khai thác lá dừa nước để chằm lá bán cho các hộ có nhu cầu lợp nhà. Theo xu hướng phát triển của xã hội, nghề chằm lá không còn hút, thị trường bắt đầu thu hẹp dần.

Trong khi đó, tại một số hàng quán nhỏ, người dân địa phương bắt đầu thu hoạch trái dừa nước lấy cơm dừa để bán. Thị trường từ đây dần được mở rộng, việc tiêu thụ thuận lợi hơn, bà con truyền tai nhau phát triển mô hình chẻ dừa nước rất nhiều. Từ những hộ làm nhỏ lẻ ban đầu, hiện trên địa bàn xã Mỹ Phước đã có 60 – 70 hộ làm nghề chẻ dừa nước.

Nhìn thấy được tiềm năng là nguồn nguyên liệu dồi dào, giải quyết được đáng kể việc làm cho lao động địa phương, chính quyền xã Mỹ Phước đã xây dựng mô hình kinh tế tập thể nhằm giải quyết việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm từ trái dừa nước.

Dừa nước góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều chị em phụ nữ nông thôn. Ảnh: Kim Anh.

Dừa nước góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều chị em phụ nữ nông thôn. Ảnh: Kim Anh.

Trung bình mỗi ngày, mỗi gia đình có thể khai thác và cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ khoảng 20kg cơm dừa nước, mang lại nguồn thu nhập khoảng 600.000 đồng.

UBND xã Mỹ Phước đang định hướng xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP từ cơm dừa nước. Qua đó giới thiệu dừa nước đi xa hơn, đa dạng hóa sản phẩm như cơm dừa nước đóng lon hoặc sấy dẻo, thay vì tiêu thụ trái tươi như hiện nay.

Bên cạnh đó, xã cũng tranh thủ nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ cho bà con, đầu tư mua vỏ lãi để vận chuyển dừa nước nhằm gia tăng sản lượng, hỗ trợ nhau trong quá trình tiêu thụ sản phẩm.

Xem thêm
Vì đâu cơ sở giết mổ lớn phải 'đắp chiếu', hoạt động cầm hơi?

Cũng phần lớn là giết mổ nhỏ lẻ nhưng nay ở Trung Quốc giết mổ không đăng ký là phạm pháp. TS Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam thông tin.

Tốc lực bao vây ổ dịch nghi lở mồm long móng

THANH HOÁ Có 26/86 con lợn nghi lở mồm long móng tại xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa đã được quanh vùng và thực hiện các giải pháp phòng chống dịch theo quy định.

Trúng mùa dưa lưới đầu năm

BÀ RỊA - VŨNG TÀU Nhiều nông dân trồng dưa lưới công nghệ cao ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tất bật vào vụ thu hoạch nhằm kịp đáp ứng đơn đặt hàng.

Làm nông nghiệp kiểu Quảng Tây: 'Nói chuyện' với cây trồng

QUẢNG NINH Với công nghệ thông minh, nông dân tại Quảng Tây (Trung Quốc) hoàn toàn có thể 'nói chuyện' với cây trồng để bắt bệnh.

Bình luận mới nhất