| Hotline: 0983.970.780

Chấm dứt hoạt động dự án tôm giống triệu đô lớn nhất Quảng Trị

Thứ Sáu 25/03/2022 , 11:32 (GMT+7)

Công ty TNHH Giống thủy sản Uni - President Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị đề xuất đóng cửa dự án trại sản xuất tôm giống triệu đô do gặp khó khăn.

Công ty TNHH Giống thủy sản Uni - President Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị báo cáo không trung thực về tiến độ dự án sản xuất tôm giống. Ảnh: CĐ.

Công ty TNHH Giống thủy sản Uni - President Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị báo cáo không trung thực về tiến độ dự án sản xuất tôm giống. Ảnh: .

Công ty TNHH Giống thủy sản Uni - President Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị vừa có văn bản báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất đóng cửa, xử lý chuyển nhượng tài sản hiện có dự án sản xuất tôm giống của doanh nghiệp này tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh do gặp nhiều khó khăn trong hoạt động.

Dự án sản xuất tôm giống của Công ty Uni - President Việt Nam được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận đầu tư ngày 28/7/2011 và thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư vào ngày 17/10/2016. Mục tiêu của dự án là sản xuất tôm giống và cung cấp các dịch vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ tôm giống, tôm thịt với quy mô gần 6ha, dự kiến sản xuất 2 tỷ tôm giống mỗi năm.

Trên thực tế, dự án này đã được UBND tỉnh Quảng Trị giao đất thực hiện dự án tại Quyết định số 1601/QÐ-UBND ngày 04/8/2011 và đã hoàn thành thủ tục bàn giao đất trên thực địa. Cấp phép xây dựng số 493/GPXD ngày 25/10/2012 và 224/GPXD ngày 18/11/2014. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 01/9/2011. Sau khi được cấp chủ trương đầu tư năm 2011, nhà đầu tư đã triển khai thực hiện với tổng vốn 10 triệu USD và đưa dự án đi vào hoạt động theo tiến độ được phê duyệt. 

Theo ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị, nhu cầu về tôm giống tại tỉnh Quảng Trị khoảng 80 - 100 triệu con tôm sú/năm, tôm thẻ chân trắng 1-1,5 tỷ con/năm. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh không có đơn vị nào sản xuất giống tôm sú, tôm thẻ, 100% lượng tôm giống đều phải nhập từ địa phương.

Trái ngược với kỳ vọng mà dự án mang lại, thời gian qua, Dự án “Sản xuất tôm giống tại tỉnh Quảng Trị" của Công ty Uni - President Việt Nam không có hoạt động sản xuất nào đáng kể. Do ngừng hoạt động đã lâu nên khu vực trước cổng trại giống người dân tận dụng làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, gây nên cảnh nhếch nhác ở dự án triệu đô.

Người dân tận dụng mặt bằng làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, gây nên cảnh nhếch nhác ở dự án triệu đô của Công ty Uni - President Việt Nam. Ảnh: CĐ.

Người dân tận dụng mặt bằng làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, gây nên cảnh nhếch nhác ở dự án triệu đô của Công ty Uni - President Việt Nam. Ảnh: .

Trong khi đó, theo thông tin từ Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Trị, năm 2017, Công ty Uni - President Việt Nam nộp hồ sơ xin tạm dừng đầu tư dự án từ 25/01/2017 đến 25/01/2018 với lý do khó khăn trong sản xuất tôm giống.

Tuy nhiên, theo báo cáo định kỳ của doanh nghiệp này, dù hết thời gian tạm dừng nhưng dự án vẫn chưa tiến hành hoạt động trở lại. Như vậy, thực tế dự án đã tạm dừng hoạt động 5 năm kể từ thời điểm nhà đầu tư nộp hồ sơ xin tạm dừng hoạt động.

Trước thực tế đó, vừa qua, Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi Trường, UBND huyện Gio Linh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Dự án của Công ty Thủy sản Uni-President Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị.

Kết quả cho thấy, tại thời điểm kiểm tra, dự án đang ngừng hoạt động, hệ thống trang thiết bị và cơ sở hạ tầng các hạng mục công trình đã xuống cấp, nhiều trang thiết bị dã hư hỏng nặng, gây lãng phí tài sản và sử dụng đất không hiệu quả.

Nhà đầu tư thực hiện báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định, tuy nhiên, nhà đầu tư không báo cáo đúng tình hình thực tế của dự án, không báo cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và hướng giải quyết đổi với dự án, dự án đã tạm ngưng hoạt động quá 12 tháng, vi phạm quy định pháp luật về đầu tư.

Các thành viên tham dự kiểm tra đã thống nhất lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam theo đúng quy định. Theo đó, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi "Báo cáo không trung thực, không chính xác về hoạt động đầu tư" và hành vi “Ngừng hoạt động của dự án đầu tư tôm giống với tổng thời gian quá 12 tháng".

Cùng với việc xử phạt hành chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Trị cũng hướng dẫn Công ty Uni - President Việt Nam thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động và xử lý tài sản dự án theo quy định pháp luật.

Xem thêm
Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.