| Hotline: 0983.970.780

Chân dung một người Hà Nội say mê bóng bàn

Thứ Năm 11/07/2019 , 08:46 (GMT+7)

Cuốn sách “Bóng bàn - Một đời tôi đam mê” của chuyên gia bóng bàn Nguyễn Trọng Trúc (1943-2017) vừa được NXB Thế Giới ấn hành.

Cuốn sách "Bóng bàn - Một đời tôi đam mê".

Sinh thời, ông Nguyễn Trọng Trúc là một gương mặt được nhiều người ca ngợi trong giới thể thao, bởi những đóng góp không mệt mỏi của ông với bộ môn bóng bàn.

Sau khi chuyên gia bóng bàn Nguyễn Trọng Trúc vĩnh viễn chia tay cõi nhân gian, những bản thảo hồi ký dang dở của ông đã được gia đình chuyển giao và nhờ cậy nhà báo Huỳnh Dũng Nhân hoàn chỉnh thành tác phẩm.

Qua 300 trang sách, công chúng được hiểu hơn về một tên tuổi Nguyễn Trọng Trúc trong lĩnh vực bóng bàn. Không chỉ có thành tích giai đoạn thi đấu, ông Nguyễn Trọng Trúc nhiều năm làm Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Đất nước thống nhất, gã trai hào hoa của phố cổ Hàng Chuối - Nguyễn Trọng Trúc được Sở Thể dục Thể thao TPHCM mời vào phương Nam để xây dựng phong trào bóng bàn.

Ngoài việc đào tạo những tài năng trẻ, ông Nguyễn Trọng Trúc còn thiết kế Giải Cây Vợt Vàng để cổ vũ và phát hiện vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp. Những năm tháng nghỉ hưu, dù bị bệnh hiểm nghèo, ông Nguyễn Trọng Trúc vẫn gắn bó tích cực với Liên doàn bóng bàn TPHCM.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ: “Khi tôi bắt đầu làm công việc mà người ta thường gọi là chấp bút, tôi hết sức trân trọng giữ lại tất cả những gì anh đã dành trọn cuộc đời lưu giữ, thổ lộ, chia sẻ, nhắn nhủ với nền thể thao nước nhà nói chung, với bộ môn Bóng bàn nói riêng và chỉ đụng bút vào những phần tư liệu tham khảo và những ký ức chung, những kỷ nệm chung mà tôi từng biết rõ về anh.

Và kỳ lạ thay, khi tôi bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên trên máy tính thì hình ảnh “con người của bóng bàn” Nguyễn Trọng Trúc với hình dáng khỏe khoắn, điềm đạm, đẹp trai... cùng tiếng lách tách của quả bóng nảy trên mặt bàn bóng xanh mướt suốt gần nửa thế kỷ quen biết anh, suốt bao nhiêu mùa giải thi đấu lại hiện lên trong trí nhớ của tôi. Và ấn tượng đẹp nhất của tôi về Anh – là Anh – chứ không phải ai khác – xứng đáng được gọi là một chuyên gia, một từ điển sống của bóng bàn miền Bắc trước kia và cả nước sau này…”.

Chuyên gia bóng bàn Nguyễn Trọng Trúc có một mái ấm hạnh phúc và thành đạt, với vợ là Nghệ sĩ Ưu tú Thúy Hoa và con gái là MC Nguyệt Ánh.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm