| Hotline: 0983.970.780

Chân kè biển Quy Nhơn lộ ra cả bãi đá lởm chởm, người dân hoang mang

Thứ Tư 11/09/2019 , 19:56 (GMT+7)

Thời gian vừa qua, dọc biển Quy Nhơn (Bình Định) đoạn phía sau khách sạn Hoàng Gia thuộc phường Gềnh Ráng (TP Quy Nhơn) lộ ra bãi đá lởm chởm vừa gây mất mỹ quan vừa khiến người dân hoang mang vì không biết sự cố gì xảy ra.

Bãi biển Quy Nhơn đoạn sau khách sạn Hoàng Gia bày lên nhiều đất đá vừa làm mất mỹ quan vừa khiến người dân hoang mang vì không biết sự cố gì xảy ra.

Chiều tối 11/9, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết trong buổi chiều cùng ngày, Sở NN-PTNT Bình Định đã phối hợp với UBND TP Quy Nhơn đi kiểm tra tình trạng đoạn kè dọc biển Quy Nhơn đang bị lộ ra chân kè với nhiều đất đá để tìm cách khắc phục.

Theo ông Nam, đoạn kè này trước đây do khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (nay là khách sạn Hoàng Gia) xây dựng. Đoạn kè này có chân khay ngắn, lại lấn ra biển, trong khu vực này lại đang thi công tuyến cáp ngầm từ ngoài biển vào; thêm vào đó, thời gian gần gây do ảnh hưởng thời tiết nên dòng hải lưu có biến động, sóng kéo cát ra biển khiến chân khay đoạn kè bị lộ ra. “10 năm nay đoạn kè này vẫn ổn định, nay có thể do dòng chảy biến động mạnh nên xảy ra sự cố như thế này”, ông Nam nhận định.

Do ảnh hưởng thời tiết, dòng hải lưu biến động mạnh gây sóng kéo cát ra biển khiến bờ kè để lộ chân khay có nguy cơ dẫn đến sự cố công trình.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Vui, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, cho biết thêm nguyên nhân: Do thời gian qua biển thường động nên đã kéo cát trên bãi ra biển có độ sâu lớn hơn mọi năm làm lộ chân kè ra, tuy nhiên chưa gây sự cố sạt lở.

“Đoạn kè này có chiều dài khoảng 350m, trong đó có 240m là do Hoàng Anh Gia Lai xây dựng, 110m do UBND TP Quy Nhơn xây dựng, đoạn chân kè bị lộ ra nằm phía sau khách sạn Hoàng Gia. Mọi năm, đến mùa mưa lũ, biển động mạnh sóng biển mới dịch chuyển bãi cát, năm nay mới tháng 9 đã xảy ra hiện tượng này.

Trước tình trạng trên, sau khi nghe đoàn kiểm tra báo cáo, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo UBND TP Quy Nhơn tiến hành xử lý tạm thời bằng phương án bỏ rọ đá giữ chân kè, không để chân khay tiếp tục lộ ra nữa. Nếu tình trạng này không kịp thời khắc phục sẽ có khả năng xảy ra sự cố công trình, nhất là vào mùa mưa bão”, ông Nguyễn Hữu Vui lo lắng.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...