| Hotline: 0983.970.780

Chăn nuôi Thanh Hóa khởi sắc

Thứ Ba 18/02/2014 , 11:03 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi, thú y, thủy sản năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014.

* Phấn đấu tỷ trọng chăn nuôi đạt 25,7%

Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi, thú y, thủy sản năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014.

Năm qua chăn nuôi trong tỉnh có nhiều biến động, tổng đàn trâu giảm 2,9%; đàn bò tăng 0,5%; đàn lợn tăng 3,8% và đàn gia cầm tăng 1,6% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thịt hơi các loại trên 205 nghìn tấn, tương đương giá trị SX 1.519 tỷ đồng (tăng 7% so với năm 2012); tỷ trọng chăn nuôi đạt 25%.

Việc chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn chủ yếu phục vụ trong tỉnh và trong nước thông qua 2.800 hộ kinh doanh giết mổ, chế biến với số lượng khoảng 2.000 con gia súc/ngày.


Chăn nuôi là lĩnh vực có nhiều biến động trong năm 2013

Số gia súc, gia cầm sống hầu hết xuất bán đi các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… Riêng chế biến xuất khẩu, thị trường chính của Thanh Hóa là Hong Kong, Malayxia và Singapore với 1.822 tấn sản phẩm/năm, giá trị đạt hơn 7,2 triệu USD.

Bên cạnh tập trung các giải pháp tăng giá trị SX ngành chăn nuôi, năm 2013 Thanh Hóa còn thực hiện thành công nhiều chính sách khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi tập trung với 101 trang trại mới được hình thành; trong đó, 7 trang trại chăn nuôi bò, 45 trang trại chăn nuôi lợn ngoại, 13 trang trại nuôi gà và 15 trang trại chăn nuôi vịt.

Đối với công tác thú y, năm 2013 tiếp tục là năm vất vả của lực lượng thú y trong công tác phòng chống dịch. Cụ thể, 3 loại dịch bệnh nguy hiểm là cúm gia cầm (CGC), dịch tai xanh ở lợn và LMLM gia súc bùng phát trên diện rộng đã làm hàng nghìn con gia súc, gia cầm ốm, chết, phải tiêu hủy, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.

Một lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh nói: “Sở dĩ năm nào Thanh Hóa cũng phải gồng mình chống dịch là vì tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp; ý thức của người chăn nuôi về phòng chống dịch rất chủ quan, lơ là; chính quyền các địa phương thiếu sự phối hợp, quan tâm.

Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, Trung ương không còn hỗ trợ vacxin CGC nên tỷ lệ tiêm năm 2013 chỉ được hơn 2,5 triệu con (đạt 14,22% diện tiêm). Điều này lý giải vì sao đầu năm 2014 dịch CGC đã bùng phát tại 2 địa phương TP Thanh Hóa, huyện Tĩnh Gia và đang có nguy cơ tiếp tục lây lan rất cao”.

Cũng theo vị lãnh đạo này, với tình hình thời tiết hiện nay, 4 loại dịch bệnh gồm CGC, LMLM type A, dịch tai xanh và bệnh dại nhiều khả năng sẽ bùng phát đồng loạt nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt 1/2014 sắp tới.

Còn lĩnh vực thủy sản, tổng sản lượng thủy sản vừa qua đạt 123,8 nghìn tấn; giá trị SX hơn 1.170 tỷ đồng (tăng 6,6% so với cùng kỳ); giá trị xuất khẩu đạt 55,6 triệu USD. Một số con nuôi như tôm sú, tôm chân trắng, cua xanh, cá biển, cá diêu hồng, trắm đen, cá rô phi đơn tính…tiếp tục được mở rộng diện tích nuôi, mang lại lợi nhuận từ 30 - 50 triệu đồng/ha cho người nuôi trồng.

Tại hội nghị này, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở NN-PTNT cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thực hiện mọi giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2014, đưa tỷ trọng ngành chăn nuôi đạt 25,7% trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

“Riêng lĩnh vực thú y, hiện Thanh Hóa là một trong những tỉnh đang bùng phát dịch CGC. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung phòng chống dịch CGC lây sang người, Chi cục Thú y và các huyện, xã khẩn trương kiện toàn lại BCĐ, phân công cán bộ trực tiếp xuống tận cơ sở hướng dẫn người dân phòng chống dịch bằng các biện pháp như tiêm phòng vacxin; chưa tái đàn khi dịch chưa qua 21 ngày; kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh…”, ông Quyền nhấn mạnh.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm